Ngân hàng điều chỉnh giảm lãi vay, tín dụng vẫn khó tăng mạnh

Gia Miêu |

Thanh khoản hệ thống ngân hàng liên tục trong tình trạng dư thừa từ đầu năm đến nay, các ngân hàng gặp khó khăn trong hoạt động cho vay, vì vậy lãi suất vay được tiếp tục điều chỉnh giảm.

Vietcombank vừa công bố giảm đồng loạt lãi suất tiền vay giai đoạn 3. Cụ thể, Vietcombank giảm 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng cá nhân có dư nợ vay phục vụ đời sống tại thời điểm trước khi triển khai biện pháp hỗ trợ giai đoạn 3. Thời gian áp dụng mức giảm lãi suất đến hết ngày 31.7.

Ngân hàng BIDV cũng vừa thông báo giảm thêm 0,5%/năm lãi suất cho vay từ ngày 1.7. Kể từ đầu năm đến nay, BIDV đã 3 lần thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng với mức giảm từ 2,5-3%/năm.

Đồng thời, BIDV cũng công bố gói tín dụng hỗ trợ khách hàng với quy mô lên tới 93.000 tỉ đồng và đã giải ngân trên 70.000 tỉ đồng cho 5.400 khách hàng với mức lãi suất đang áp dụng giảm 2%/năm so với lãi suất trước thời điểm dịch.

Agribank cũng công bố giảm tiếp 0,2%/năm lãi suất cho vay từ ngày 30.6. Riêng 5 lĩnh vực ưu tiên theo quyết định tại Thông tư 39/2016 của Ngân hàng Nhà nước, sẽ có lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 4,8%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn tối thiểu 7,5%/năm, thấp nhất thị trường hiện nay. Đây cũng là lần thứ 3 Agribank thực hiện giảm lãi suất.

Hoạt động của doanh nghiệp nhìn chung vẫn gặp nhiều khó khăn do gián đoạn chuỗi sản xuất toàn cầu, nhu cầu sản phẩm và dịch vụ giảm do dịch bệnh và gián đoạn hoạt động dịch vụ…Ngành ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng với số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến thời điểm 19.6.2020, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4,35%, trong khi tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 2,45%. 

Theo ông Nguyễn Duy Phương, chuyên viên phân tích cấp cao của CTCK VCSC thì dự báo trong 6 tháng cuối năm, lãi suất tiếp tục ổn định hoặc có thể giảm nhẹ. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay là 14% và đến lúc này đã thấy rõ khó có thể đạt được. Theo dự báo của nhiều tổ chức tín dụng năm nay nếu đạt được mức tăng trưởng tín dụng 10% là tốt, còn trong kịch bản xấu hơn tín dụng có thể tăng dưới 10%.

Vấn đề hiện nay là đến thời điểm này rất nhiều doanh nghiệp giảm doanh thu do ảnh hưởng dịch nên nhu cầu vốn của họ không cao như năm ngoái. Khi doanh thu giảm, hoạt động sản xuất giảm, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp cũng giảm. Bây giờ có giảm mạnh lãi suất doanh nghiệp cũng không dám vay, vì nếu vay mà không thể sử dụng vốn hiệu quả, doanh nghiệp sẽ chịu thiệt hại. Điều đáng nói, doanh nghiệp có thể vay được nhưng không muốn vay, trong khi rất nhiều doanh nghiệp muốn vay nhưng lại không đủ khả năng vay, tập trung ở nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, những thành phần dễ bị tổn thương khi gặp khủng hoảng, ông Phương nêu quan điểm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Bị siết thuế tại Indonesia, Netflix bao giờ nộp thuế tại Việt Nam?

Thế Lâm |

Chính quyền sở tại Indonesia vừa quyết định buộc các “ông lớn” dịch vụ xuyên biên giới gồm Amazon, Google, Netflix, Spotify sẽ phải đóng 10% thuế VAT trên tổng doanh số. Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài bán sản phẩm, dịch vụ tại Indonesia đạt doanh số ít nhất 600 triệu rupiah (khoảng 970 triệu đồng) hoặc có ít nhất 12.000 người dùng truy cập mỗi năm đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế này.

Cổ phiếu DIC đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo đến CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC) về việc cổ phiếu DIC đã rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc.

Ngân hàng "kích cầu" lãi suất vay mua nhà

Gia Miêu |

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều ngân hàng đã tìm hướng đẩy vốn tín dụng thông qua cho vay bất động sản bằng nhiều gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bị siết thuế tại Indonesia, Netflix bao giờ nộp thuế tại Việt Nam?

Thế Lâm |

Chính quyền sở tại Indonesia vừa quyết định buộc các “ông lớn” dịch vụ xuyên biên giới gồm Amazon, Google, Netflix, Spotify sẽ phải đóng 10% thuế VAT trên tổng doanh số. Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài bán sản phẩm, dịch vụ tại Indonesia đạt doanh số ít nhất 600 triệu rupiah (khoảng 970 triệu đồng) hoặc có ít nhất 12.000 người dùng truy cập mỗi năm đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế này.

Cổ phiếu DIC đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo đến CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC) về việc cổ phiếu DIC đã rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc.

Ngân hàng "kích cầu" lãi suất vay mua nhà

Gia Miêu |

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều ngân hàng đã tìm hướng đẩy vốn tín dụng thông qua cho vay bất động sản bằng nhiều gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi.