Ngân hàng chậm chân với Net Zero vì lúng túng tiêu chí xanh

Lan Hương (thực hiện) |

Thiếu tiêu chí phân loại thế nào là dự án xanh, doanh nghiệp xanh, sản phẩm xanh khiến các doanh nghiệp chậm trong chuyển đổi xanh, các ngân hàng lúng túng khi xác định dự án nào thực sự là xanh để đầu tư. Việt Nam cần khoảng từ 380 tỉ USD cho tới 400 tỉ USD cho công cuộc xanh hóa từ nay cho tới năm 2040. Vậy câu hỏi lớn nhất lúc này, Việt Nam sẽ bỏ lỡ điều gì nếu chậm chân trong cuộc chiến Net Zero? Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Deloitte Việt Nam về câu chuyên tín dụng xanh.

Thưa bà, Việt Nam sẽ bỏ lỡ điều gì nếu chậm chân trong “cuộc chiến” Net Zero?

- “Cuộc chiến” xanh hoá và Net Zero là câu chuyện của toàn cầu. Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội gì nếu không tham gia cuộc đua này? Thứ nhất, chúng ta bỏ lỡ cơ hội thị trường. Nhiều nước khác đã đi nhanh hơn Việt Nam khi có những quy định chuẩn chỉ về tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính, giảm thải carbon.

Thứ hai, chúng ta bỏ lỡ các cơ hội về đầu tư, về khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến để giảm thiểu carbon phát thải.

Thứ ba, chúng ta bỏ lỡ các điều kiện tiên quyết về khả năng lao động, các kỹ năng quản lý và kỹ năng giám sát của người chủ lao động và của cơ quan quản lý nhà nước khi quản trị các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và trợ giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Việt Nam cần rất nhiều nguồn vốn để thay đổi khoa học kỹ thuật theo công nghệ mới. Đặc biệt là các công nghệ giúp giảm thải, quản trị phát thải. Để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, các doanh nghiệp cần nguyên liệu đầu vào giúp giảm phát thải, điều này cũng đòi hỏi dòng vốn lớn.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần khoảng từ 380 tỉ USD cho tới 400 tỉ USD cho công cuộc xanh hóa từ nay cho tới năm 2040. Hiện nay số tiền hỗ trợ đầu tư cho các dự án xanh của Việt Nam là khoảng 15 tỉ USD. Số tiền này hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu thúc đẩy câu chuyện phát triển xanh và Net Zero cho tới năm 2050 theo định hướng của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy giải pháp để phát triển tài chính xanh và tín dụng xanh ở Việt Nam là gì, thưa bà?

- Thứ nhất, Chính phủ cần có những hành lang pháp lý để định hướng cho doanh nghiệp làm thế nào phát triển xanh, làm thế nào để thực hành nền kinh tế tuần hoàn. Theo tôi, nên có những chính sách về ưu đãi thuế hay phí hay lệ phí hay có những cái chính sách ưu đãi đầu tư khác đối với các dự án hay các doanh nghiệp tập trung vào dùng công nghệ xanh hay tự cân bằng carbon và hướng tới Net Zero sớm hơn các doanh nghiệp cùng ngành.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp, cần phải tiên phong áp dụng các công nghệ khoa học tiên tiến. Làm thế nào giảm thải carbon, giảm phát thải và tăng tính cạnh tranh thông qua công nghệ, số hóa và các phương tiện liên quan đến sáng tạo giúp cho doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh trong các chuỗi cạnh tranh toàn cầu.

Còn đối với ngân hàng thì sao? Đối với ngân hàng, thứ nhất cần quan tâm đến nội lực của ngân hàng. Ngân hàng cần có những công cụ, thước đo, những tiêu chí để xác định là những doanh nghiệp hay các dự án nào thực sự xanh để đầu tư.

Ngân hàng nên có những bước chuyển mình kết hợp với các tổ chức tài chính quốc tế để tận dụng những nguồn tài chính xanh, trái phiếu xanh.

Theo bà, các ngân hàng đang lúng túng điều gì nhất trong quá trình chuyển đổi xanh?

- Các ngân hàng đang rất mong muốn phát triển bền vững. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các ngân hàng sẽ phải tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ban, ngành. Hiện các ngân hàng đang trông chờ các quyết sách từ Chính phủ, các bộ ban hành và nhất là Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, nếu các bộ, ban, ngành nên có những định hướng rõ hơn về các tiêu chí phân loại thế nào là xanh, thế nào là một dự án xanh, thế nào là một doanh nghiệp xanh hoặc thế nào là một sản phẩm xanh thì lúc đó cũng dễ dàng cho các doanh nghiệp.

Lan Hương (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Đức Mạnh |

9h ngày 9.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero”.

Cơ hội sinh lợi cho các tập đoàn từ thị trường tín dụng xanh

Tuyết Lan (Theo WSJ) |

Đạo luật Giảm lạm phát mang đến cho các tập đoàn ở Mỹ một cơ hội mới: Chi 910.000 USD để mua các khoản tín dụng xanh và được miễn trừ 1 triệu USD khỏi hóa đơn thuế.

Tín dụng xanh - mắt xích quan trọng hướng tới nông nghiệp xanh

ANH KIỆT |

Giới chuyên gia đánh giá tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiếp cận tín dụng phù hợp cho phát triển nông nghiệp xanh. Đây cũng là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể về phát triển bền vững của không ít các ngân hàng thương mại cổ phần.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện

Anh Vũ |

Nhìn vào sự phát triển của thị trường xe trên thế giới, quyết định chuyển sang xe điện của VinFast dường như là một quyết định hợp lý và có tính toán khi nền công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh.

Quốc lộ 1 ngập dài khoảng 10km do mưa lớn nhiều giờ

Nhóm PV |

Chiều ngày 9.9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến Quốc lộ 1 từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây ngập đoạn dài.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Đức Mạnh |

9h ngày 9.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero”.

Cơ hội sinh lợi cho các tập đoàn từ thị trường tín dụng xanh

Tuyết Lan (Theo WSJ) |

Đạo luật Giảm lạm phát mang đến cho các tập đoàn ở Mỹ một cơ hội mới: Chi 910.000 USD để mua các khoản tín dụng xanh và được miễn trừ 1 triệu USD khỏi hóa đơn thuế.

Tín dụng xanh - mắt xích quan trọng hướng tới nông nghiệp xanh

ANH KIỆT |

Giới chuyên gia đánh giá tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiếp cận tín dụng phù hợp cho phát triển nông nghiệp xanh. Đây cũng là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể về phát triển bền vững của không ít các ngân hàng thương mại cổ phần.