Thiếu bộ tiêu chí xanh, ngân hàng kêu khó trong cuộc đua Net Zero

Minh Ánh (Thực hiện) |

“Ngân hàng đang bỏ lỡ cơ hội nhận các khoản đầu tư dự án xanh do các tiêu chí đánh giá và danh mục dự án xanh chưa đầy đủ, đồng thời, gặp khó khăn trong việc lựa chọn, đánh giá, giám sát trong quá trình cấp tín dụng xanh” - Bà Từ Thị Kim Thanh - Thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại (NHTM), Báo Lao Động có cuộc trao đổi với Bà Từ Thị Kim Thanh - Thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Bà đánh giá tín dụng xanh có vai trò và ý nghĩa như thế nào trong tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam?

- Tín dụng xanh là một công cụ tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Hàng năm, trên thế giới có nhiều tổ chức quốc tế như WorldBank, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Tập đoàn Tài chính quốc tế IFC, các quỹ tài trợ tín dụng xanh... đưa ra nhiều gói tín dụng, gói tài trợ cho lĩnh vực tín dụng xanh.

Ở Việt Nam, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có nhiều chỉ đạo, hướng dẫn các NHTM trong triển khai tín dụng xanh, đầu tư xanh. Các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài nguyên và Môi trường, NHNN, Bộ Tài chính, đã bước đầu thiết lập được “Danh mục dự án xanh” và xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đến việc thống kê, báo cáo tín dụng xanh.

Để thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh, Agribank có những chủ trương, hoạt động nào nổi bật, thưa bà?

- Trong những năm qua, Agribank đã tham gia nhiều dự án liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường do Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức tài chính tài trợ như Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học; Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững; Quản lý rủi ro thiên tai…

Từ năm 2016, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch” với quy mô vốn không hạn chế, ban đầu là 50.000 tỉ đồng. Trên thực tế, từ nguồn vốn Agribank, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đã và đang hình thành trên khắp mọi vùng, miền của đất nước, như mô hình trồng hoa (Lâm Đồng), cánh đồng mẫu lớn (Cần Thơ), cá tra (An Giang), chăn nuôi lợn (Hà Nam), mía (Khánh Hòa), ngô (Sơn La)...

Thưa bà, hiện nay việc triển khai tín dụng xanh tại Agribank đang gặp khó khăn như thế nào?

- Hiện nay, việc triển khai tín dụng xanh của Agribank nói riêng và các Ngân hàng Thương mại nói chung còn gặp một số khó khăn như việc các quy định, định nghĩa về ngành, lĩnh vực xanh, dự án xanh chưa đồng bộ, thống nhất nên các NHTM gặp khó khăn trong việc lựa chọn, đánh giá, giám sát trong quá trình cấp tín dụng xanh.

Bên cạnh đó, các tiêu chí đánh giá và danh mục dự án xanh chưa đầy đủ nên các NHTM còn gặp khó khăn trong việc xác định đâu là các dự án hay hạng mục dự án đáp ứng được các tiêu chí sàng lọc, tiêu chí ngưỡng, tiêu chí môi trường cụ thể để có thể huy động vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế, các Quý tín dụng xanh. Do đó các NHTM bị bỏ lỡ nhiều cơ hội nhận các khoản đầu tư.

Thêm vào đó, các NHTM gặp khó khăn trong việc xây dựng các chính sách, các sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Trước những khó khăn mà Agribank nói riêng và các NHTM nói chung, bà có những kiến nghị hay đề xuất như thế nào để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh?

- Chúng tôi mong muốn Bộ TNMT và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành bộ tiêu chí về môi trường và việc xác nhận các dự án đủ điều kiện về môi trường để các NHTM có đủ cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong việc xác định các dự án có đáp ứng điều kiện tín dụng hay không

Chính phủ và các bộ ngành liên quan có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy đối với các dự án, các ngành, các lĩnh vực đã đáp ứng được các điều kiện về tín dụng xanh, hỗ trợ các NHTM trong việc tiếp cận nhiều hơn quỹ tài chính, các gói tài trợ cho tín dụng xanh từ các tổ chức quốc tế.

- Xin cảm ơn bà!

Minh Ánh (Thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội sinh lợi cho các tập đoàn từ thị trường tín dụng xanh

Tuyết Lan (Theo WSJ) |

Đạo luật Giảm lạm phát mang đến cho các tập đoàn ở Mỹ một cơ hội mới: Chi 910.000 USD để mua các khoản tín dụng xanh và được miễn trừ 1 triệu USD khỏi hóa đơn thuế.

Net Zero – cuộc chơi của những người giàu hay cơ hội cho người dẫn đầu

Thanh Huyền |

Liên quan đến phát triển bền vững, chia sẻ của Giám đốc điều hành nghiên cứu và Phát triển (R&D) – Ban chỉ đạo dự án Net Zero của Vinamilk tại Hội nghị quốc tế Net Zero – Chiến dịch xanh: Cơ hội cho người dẫn đầu (Hội thảo) vừa được VTV tổ chức ở Hà Nội đã gây ấn tượng cho các nhà đầu tư với ý tưởng “Net Zero không phải là cuộc chơi xa xỉ của những “người giàu”. Đây là trách nhiệm và cả quyền lợi của từng cá nhân, doanh nghiệp (DN) đi từ nhận thức về một tương lai xanh, bền vững”.

Doanh nghiệp Việt không thể chậm chân trong cuộc đua Net Zero

Trà My |

Doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu hàng sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… buộc phải chấp nhận luật chơi mới về quy chế carbon xuyên biên giới và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường.

Việt Nam có thể bỏ lỡ hàng trăm tỉ đô nếu chậm chân với xanh hoá

Nhóm PV |

Tín dụng xanh là một mắt xích quan trọng trong công cuộc xanh hoá. Theo các chuyên gia, nếu chậm chân trong cuộc đua này, Việt Nam có thể bỏ lỡ hàng trăm tỉ đô.

Đường đi khó lường của cơn bão tăng 4 cấp trong 24 giờ ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, bão Lee duy trì cường độ cấp 4 vào tối 8.9 nhưng tác động nguy hiểm của cơn bão dự kiến đến vùng biển Bờ Đông nước Mỹ trong cuối tuần.

Chuyện lạ Thái Nguyên: Người dân nhiều năm "xin" được giải phóng mặt bằng

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Nhiều năm nay, ông Phạm Danh Phương “đội đơn” đề nghị chính quyền đền bù, giải phóng mặt bằng, gỡ nút thắt tại dự án dân cư số 6.

Tai nạn nghiêm trọng, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kẹt xe kéo dài

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rạng sáng ngày 9.9 đã khiến tuyến cao tốc này kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hàng cây số.

Người điều hành trường quốc tế bị tố đóng cửa, ôm 14 tỉ là giáo viên có tiếng

Hoàng Bin |

Trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots), tại Hội An, Quảng Nam - nơi bị tố cáo “ôm” 14 tỉ đồng học phí - từng được phụ huynh đánh giá cao về chất lượng, bản thân người điều hành ngôi trường này cũng từng là 1 giáo viên có tiếng.

Cơ hội sinh lợi cho các tập đoàn từ thị trường tín dụng xanh

Tuyết Lan (Theo WSJ) |

Đạo luật Giảm lạm phát mang đến cho các tập đoàn ở Mỹ một cơ hội mới: Chi 910.000 USD để mua các khoản tín dụng xanh và được miễn trừ 1 triệu USD khỏi hóa đơn thuế.

Net Zero – cuộc chơi của những người giàu hay cơ hội cho người dẫn đầu

Thanh Huyền |

Liên quan đến phát triển bền vững, chia sẻ của Giám đốc điều hành nghiên cứu và Phát triển (R&D) – Ban chỉ đạo dự án Net Zero của Vinamilk tại Hội nghị quốc tế Net Zero – Chiến dịch xanh: Cơ hội cho người dẫn đầu (Hội thảo) vừa được VTV tổ chức ở Hà Nội đã gây ấn tượng cho các nhà đầu tư với ý tưởng “Net Zero không phải là cuộc chơi xa xỉ của những “người giàu”. Đây là trách nhiệm và cả quyền lợi của từng cá nhân, doanh nghiệp (DN) đi từ nhận thức về một tương lai xanh, bền vững”.

Doanh nghiệp Việt không thể chậm chân trong cuộc đua Net Zero

Trà My |

Doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu hàng sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản… buộc phải chấp nhận luật chơi mới về quy chế carbon xuyên biên giới và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường.