Năm 2024 - lãi suất thấp sẽ tăng độ hấp dẫn của các kênh đầu tư

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia, trong mỗi đợt suy thoái sẽ là thời điểm phân bổ lại tài sản trong xã hội. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên tăng tỉ trọng tài sản có tính rủi ro cao hơn, đặc biệt là cổ phiếu vì đây là lớp tài sản sẽ đi trước đà phục hồi của nền kinh tế nói chung.

Giảm tiền gửi để sẵn sàng đón đầu cơ hội từ chứng khoán

Kinh tế Việt Nam năm 2023 được đánh giá là "tiền hung hậu cát" khi phục hồi mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm. Các kênh đầu tư chứng kiến sự trở lại của vàng với giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn 17,2%, chỉ xếp sau chứng khoán.

Trong thời điểm đầu năm 2024, giới đầu tư đang tìm định hướng mới trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục phục hồi trên nền lãi suất thấp.

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc điều hành CTCP FIDT - dự báo lãi suất huy động sẽ tăng nhẹ từ quý II/2024 nhưng cũng chỉ ở mức nhẹ để duy trì nền thấp. Do đó với kênh tài sản truyền thống là tiền gửi ngân hàng, nhà đầu tư vẫn nên có trong danh mục nhưng giảm dần tỉ trọng để đón đầu sóng chứng khoán và bất động sản sắp tới.

Với vàng, xu hướng lãi suất của Mỹ giảm dần sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng bạc xanh. Ông Huấn dự báo, kim loại quý sẽ giữ được vùng giá trong 2024 nhưng để tăng mạnh hơn 15% thì chưa thấy nhiều khả năng.

"Nhà đầu tư nên giữ vàng chứ chưa vội bán ở vùng giá hiện tại, còn mua thêm thì không. Tỉ trọng vàng trong tổng thể tài sản năm 2024 sẽ vào khoảng 10 - 15% bởi so với chi phí cơ hội tăng trưởng của chứng khoán và xa hơn là bất động sản thì không nhiều. Đặc biệt giai đoạn 2013 - 2016 khi kinh tế ổn định, vàng có 4 năm liên tiếp đi ngang, nên nếu tăng tỉ trọng vàng vào thời điểm hiện tại thì sẽ có ít nhiều rủi ro" - vị chuyên gia cho biết.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Điều hành TOPI - đánh giá 2 lớp tài sản cần được quan tâm đặc biệt trong năm 2024 là vàng và cổ phiếu. Ông cho rằng, nên tăng thêm tỉ trọng vào lớp cổ phiếu trong bối cảnh tiền gửi có hiệu suất thấp và thị trường cổ phiếu đang ở mức có thể tích lũy trong dài hạn.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP FIDT - kỳ vọng chứng khoán sẽ thẩm thấu nhanh nhất dòng vốn rẻ hiện tại. Tăng trưởng lợi nhuận của thị trường trong năm 2024 dự báo đạt khoảng 20%, hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm vốn có lãi suất cố định.

"Chứng khoán đang ở giai đoạn đảo chiều, vòng lượng đáy đi lên. Thị trường sắp tới chứng kiến sự kiện nâng hạng, hút thêm vốn ngoại và đà phục hồi của nền kinh tế trên mặt bằng lãi suất rẻ. Lưu ý rằng, quá trình này sẽ cần thời gian, nhà đầu tư nên kiên trì" - ông Tuấn nói.

Cần thời gian để thị trường địa ốc và trái phiếu phục hồi

Với kênh trái phiếu và bất động vốn có sự liên thông với nhau, ông Huỳnh Minh Tuấn nhận thấy thị trường trái phiếu năm nay sẽ có khởi sắc. Tuy nhiên để chính thức phục hồi thì sẽ rơi vào 2025 trở đi khi những vấn dề nội tại của doanh nghiệp, tắc nghẽn về dòng vốn bất động sản được giải quyết.

Quan sát thị trường, ông Ngô Thành Huấn cho rằng, đà ấm lên của thị trường bất động sản sẽ bắt đầu từ phân khúc ở thật (thổ cư, dân sinh) sau đó lan sang bất động sản có tính đầu tư dài hạn, đầu cơ như dự án, nhà ở thấp tầng, bất động sản nghỉ dưỡng, shophouse, đất nông nghiệp.

"Năm 2024 nhà đầu tư nên chuẩn bị nguồn tiền cho bất động sản giá rẻ từ nửa cuối năm, trong đó ưu tiên phân khúc dân sinh" - ông Huấn nói.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Thông tin từ chủ đầu tư về dự án qua 4 đời chủ tịch tỉnh vẫn dang dở ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Về dự án nạo vét, xây kè và bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê bị chậm tiến độ, kéo dài suốt 24 năm nhưng đến nay vẫn dang dở, chủ đầu tư cho biết, dự án này đã có quyết định dừng triển khai thực hiện để quyết toán từ năm 2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt vai trò tổng hợp tham mưu cấp chiến lược

Đức Mạnh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá ngành kế hoạch đầu tư và thống kê đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả và chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...

Giá vàng hôm nay 13.1: Tăng mạnh, nên mua vào hay bán ra?

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Giá vàng hôm nay 13.1 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch vàng SJC tiếp tục điều chỉnh tăng, khiến người mua vàng đối diện nguy cơ thua lỗ.

Hung thủ dùng kiếm chém chết vợ ở Hưng Yên bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội

HOÀNG THÔNG |

Sau chưa đầy 24 giờ gây án, với tinh thần trách nhiệm cao trong phá án, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng bắt được nghi phạm giết người tại chung cư Lạc Hồng Phúc.

Xác định nguyên nhân và cách xử lý vụ nứt nhà dân khi làm cống chống ngập

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến việc nhà dân bị nứt khi thi công cống chống ngập ở Bình Dương, chủ đầu tư cho biết, đã kiểm tra và thương lượng với người dân về phương án giải quyết sự cố này.

Người đàn ông bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt

Mai Hương |

Chiều tối 12.1, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tiếp nhận và đang điều trị cho ông Cao Trần Quốc Tr - nạn nhân bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt.

Tiểu thương bán đồ trang trí Tết ở Hàng Mã than khó dù tấp nập khách

Minh Thảo |

Những ngày cận Tết, tuyến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhộn nhịp người đến check in. Trái ngược với sự nhộn nhịp đông đúc, tiểu thương tại thủ phủ đồ trang trí không khỏi chán nản vì lượng khách suy giảm, sức mua ỳ ạch hơn so với những năm trước.

Thông tin từ chủ đầu tư về dự án qua 4 đời chủ tịch tỉnh vẫn dang dở ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Về dự án nạo vét, xây kè và bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê bị chậm tiến độ, kéo dài suốt 24 năm nhưng đến nay vẫn dang dở, chủ đầu tư cho biết, dự án này đã có quyết định dừng triển khai thực hiện để quyết toán từ năm 2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt vai trò tổng hợp tham mưu cấp chiến lược

Đức Mạnh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá ngành kế hoạch đầu tư và thống kê đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả và chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...