Thông tin từ chủ đầu tư về dự án qua 4 đời chủ tịch tỉnh vẫn dang dở ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Về dự án nạo vét, xây kè và bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê bị chậm tiến độ, kéo dài suốt 24 năm nhưng đến nay vẫn dang dở, chủ đầu tư cho biết, dự án này đã có quyết định dừng triển khai thực hiện để quyết toán từ năm 2021.

Báo Lao Động vừa qua có bài phản ánh việc triển khai thực hiện dự án nạo vét sông Sào Khê tại Ninh Bình bị chậm tiến độ, kéo dài suốt 24 năm và trải qua 4 đời chủ tịch UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn dang dở. Hàng trăm hộ dân sống trong vùng dự án đã có quyết định thu hồi đất từ năm 2009, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể di dời đi được. Ngày 11.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) cho biết: Hiện nay dự án nạo vét sông Sào Khê đã hết thời gian thực hiện và dự án này thuộc diện dừng triển khai thực hiện để quyết toán theo văn bản số 945/UBND-VP4 ngày 9.12.2021 của UBND tỉnh Ninh Bình.

"Hiện chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục để báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định chấm dứt dự án. Đối với các hạng mục đang dở dang hoặc những hạng mục nằm trong dự án nhưng chưa triển khai nếu tỉnh tiếp tục đầu tư thì sẽ lập dự án mới" - đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình cho hay.

Dự án nạo vét sông Sào Khê vốn nhằm góp phần tôn tạo, bảo tồn cảnh quan quần thể di tích lịch sử Cố Đô Hoa Lư; tạo điều kiện phát triển du lịch, lễ hội, cải tạo môi trường; tưới, tiêu cho 1.034ha đất canh tác và tạo điều kiện giao thông thuỷ phục vụ dân sinh kinh tế trong vùng dự án. Dự án được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại quyết định số 1305/QĐ-UB ngày 28.6.2001 với tổng mức đầu tư là 72 tỉ đồng, sau 3 lần điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng lên gần 2.600 tỉ.

Ngày 20.3.2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 183/UBND-VP4 về việc gia hạn thời gian thực hiện lần cuối đối với dự án nạo vét sông Sào Khê là đến ngày 31.12.2020. Nhưng hiện nay dự án này vẫn đang dở dang.

Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, nguyên nhân dẫn đến việc triển khai dự án bị chậm tiến độ là do thiếu vốn. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 2.600 tỉ từ nguồn ngân sách Trung ương, tuy nhiên đến nay dự án mới chỉ được giao trên 1.200 tỉ và đã giải ngân hết.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ chấm dứt dự án qua 4 đời chủ tịch tỉnh vẫn dang dở tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chính quyền địa phương cho biết, đang phối hợp với chủ đầu tư để rà soát lại toàn bộ dự án nạo vét, xây kè và bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê để báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định chấm dứt dự án.

Dự án qua 4 đời chủ tịch tỉnh vẫn dang dở tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - 24 năm trôi qua, dự án đã hết thời hạn triển khai nhưng hàng trăm hộ dân liên quan vẫn sống thấp thỏm không biết bao giờ mới được đền bù hỗ trợ.

Dự án hơn 179 tỉ đồng tại Ninh Bình chậm tiến độ chỉ vì 1 hộ dân không di dời

DIỆU ANH |

Ninh Bình – Dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn I) có tổng mức đầu tư 179,5 tỉ đồng hiện đang chậm tiến độ do vướng một hộ dân trên địa bàn xã Thượng Hoà (huyện Nho Quan) đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng không di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Toàn cảnh tuyến cao tốc gần 9.000 tỉ sắp được mở rộng thêm 2 làn xe

HỮU CHÁNH |

Mật độ phương tiện cao trong khi mỗi chiều chỉ có hai làn khiến Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thường xuyên ùn tắc, không đảm bảo tốc độ cho phép. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới đây đã thống nhất sớm mở rộng tuyến cao tốc từ 4 lên 6 làn xe để giải quyết tình trạng trên.

Loạt hệ số phồng to ở dự án liên quan đến ông Nguyễn Công Khế vừa bị bắt tạm giam

Lam Duy |

Dự án ở khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TPHCM liên quan đến việc ông Nguyễn Công Khế bị bắt tạm giam có nhiều thay đổi về chiều cao, chức năng sử dụng đất, tổng số căn hộ cũng như quy mô dân số.

Gần 36ha rừng Tam Đảo có nguy cơ biến thành khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến tham vấn cho Dự án Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo. Đáng chú ý, dự án này dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác là 35,73ha.

Bắt giam Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Việt Bắc |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Bình bị bắt giam do có nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm trang thiết bị cho các trường học.

Bất ngờ xuất hiện mưa đá ở tỉnh Lai Châu

Tân Văn |

Một cơn mưa đá kéo dài 15 phút trút xuống xã Thum Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Sẽ chấm dứt dự án qua 4 đời chủ tịch tỉnh vẫn dang dở tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chính quyền địa phương cho biết, đang phối hợp với chủ đầu tư để rà soát lại toàn bộ dự án nạo vét, xây kè và bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê để báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định chấm dứt dự án.

Dự án qua 4 đời chủ tịch tỉnh vẫn dang dở tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - 24 năm trôi qua, dự án đã hết thời hạn triển khai nhưng hàng trăm hộ dân liên quan vẫn sống thấp thỏm không biết bao giờ mới được đền bù hỗ trợ.

Dự án hơn 179 tỉ đồng tại Ninh Bình chậm tiến độ chỉ vì 1 hộ dân không di dời

DIỆU ANH |

Ninh Bình – Dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn I) có tổng mức đầu tư 179,5 tỉ đồng hiện đang chậm tiến độ do vướng một hộ dân trên địa bàn xã Thượng Hoà (huyện Nho Quan) đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng không di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.