Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa năm 2018 tăng 12,7% so với năm 2017. Trong tổng giá trị 244,72 tỉ USD kim ngạch XK, khu vực kinh tế trong nước đạt 69,20 tỉ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 175,52 tỉ USD.
Đạt được 69,20 tỉ USD, XK hàng hóa khu vực kinh tế trong nước tăng 15,9%, chiếm 28,3% tổng kim ngạch XK; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,9%, chiếm 71,7%.
“Điểm sáng” trong bức tranh XK năm nay là có đến 29 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm tới 91,7% tổng kim ngạch XK của cả nước. Trong đó, 9 mặt hàng đạt trên 5 tỉ USD và 5 mặt hàng đạt trên 10 tỉ USD. Điện thoại và linh kiện là mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất, đạt 50 tỉ USD, tăng 10,5%. Kế đến là hàng dệt may đạt 30,4 tỉ USD, tăng 16,6%.
Ngành điện tử, máy tính và linh kiện bứt phá và đạt 29,4 tỉ USD, tăng 13,4%. Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 16,5 tỉ USD, tăng 28%; XK giày dép đạt 16,3 tỉ USD, tăng 11%.
Năm 2018, nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt mức tăng trưởng tốt. Trong đó, XK thủy sản đạt 8,8 tỉ USD, tăng 6,3%; XK rau quả đạt 3,8 tỉ USD, tăng 9,2%; giá càphê giảm nhưng nhờ lượng XK tăng nên vẫn đạt giá trị 3,5 tỉ USD, tăng 1,2% (lượng tăng 20,1%); gạo đạt 3,1 tỉ USD, tăng 16%…
Bộ NNPTNT cho biết, chất lượng hàng hóa nông sản của Việt Nam ngày càng được nâng cao giá trị và được người tiêu dùng trong nước và thế giới biết đến. Trong đó, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được triển khai và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.