Mỹ đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cho ngành khai thác tiền điện tử

Anh Vũ |

Trong một bài đăng trên trang web của Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chính thức giới thiệu thuế tiêu thụ đặc biệt (DAME), nhắm tới năng lượng khai thác tài sản kỹ thuật số.

Theo Engadget, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden muốn đánh thuế 30% đối với điện năng được sử dụng bởi các hoạt động khai thác tiền điện tử và họ đã đưa đề xuất này vào ngân sách của mình cho năm tài chính 2024. 

Bài đăng giải thích rằng chính phủ Mỹ muốn đánh thuế các công ty khai thác tiền điện tử, bởi vì họ không trả cho “toàn bộ chi phí mà họ áp đặt lên người khác”, bao gồm ô nhiễm môi trường và giá năng lượng cao.

Việc khai thác tiền điện tử có "tác động lan tỏa tiêu cực đến môi trường", Nhà Trắng tiếp tục, và sự ô nhiễm mà nó tạo ra "xảy ra một cách không cân đối đối với các khu dân cư có thu nhập thấp và cộng đồng da màu".

Bài đăng nói thêm rằng "mức tiêu thụ điện năng thường xuyên biến động" của các hoạt động này có thể làm tăng giá điện cho những người xung quanh họ và gây ra sự gián đoạn dịch vụ.

Hơn nữa, các công ty điện lực địa phương đang gặp rủi ro nếu họ quyết định nâng cấp thiết bị của mình để làm cho dịch vụ của họ ổn định hơn, vì những người khai thác có thể dễ dàng di chuyển đến một địa điểm khác, thậm chí ở ngoài nước Mỹ.

Không có gì lạ khi quá trình khai thác tiền điện tử sử dụng một lượng lớn điện năng. Vào tháng 4, The New York Times đã xuất bản một báo cáo chi tiết về năng lượng được sử dụng bởi 34 công ty khai thác Bitcoin quy mô lớn ở Mỹ mà họ đã xác định được.

34 công ty khai thác Bitcoin tại Mỹ đã sử dụng lượng điện tương đương 3 triệu hộ gia đình. Ảnh: CNBC
34 công ty khai thác Bitcoin tại Mỹ đã sử dụng lượng điện tương đương 3 triệu hộ gia đình. Ảnh: CNBC

Chỉ 34 công ty đó đã sử dụng lượng điện tương đương với ba triệu hộ gia đình trong cả nước Mỹ. The Times giải thích rằng hầu hết hoạt động khai thác Bitcoin diễn ra ở Trung Quốc cho đến năm 2021 khi quốc gia tỉ dân cấm hoạt động này, khiến Mỹ trở thành nhà lãnh đạo mới trong ngành.

Như Yahoo News đã lưu ý, có những ngành công nghiệp khác, chẳng hạn như sản xuất thép, cũng sử dụng một lượng lớn điện nhưng không bị đánh thuế cho mức tiêu thụ năng lượng của họ tại Mỹ. Trong bài đăng của mình, chính quyền Tổng thống Joe Biden nói rằng khai thác tiền điện tử "không tạo ra lợi ích kinh tế quốc gia và địa phương, thường liên quan đến các doanh nghiệp sử dụng lượng điện tương tự".

Những người chỉ trích tin rằng chính phủ Mỹ đưa ra đề xuất này để kiềm chế một ngành công nghiệp mà chính phủ không ủng hộ. Một báo cáo của Forbes cũng cho rằng DAME có thể không phải là giải pháp tốt nhất cho vấn đề này và việc đánh thuế phát thải khí nhà kính của ngành có thể là một giải pháp thay thế tốt hơn.

Điều đó có thể khuyến khích các công ty khai thác tiền điện tử không chỉ giảm thiểu sử dụng năng lượng mà còn tìm kiếm các nguồn năng lượng sạch hơn. Tuy nhiên, rất khó thuyết phục chính quyền đi theo con đường đó. Trong bài đăng trên blog của mình, chính quyền nói rằng "tác động môi trường của việc khai thác tiền điện tử tồn tại ngay cả khi các công ty khai thác sử dụng năng lượng sạch hiện có".

Nếu đề xuất trở thành luật, chính phủ Mỹ sẽ áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng giai đoạn. Nó sẽ bắt đầu bằng cách thêm 10% thuế đối với việc sử dụng điện để đào tiền điện tử trong năm đầu tiên, 20% trong năm thứ hai và sau đó là 30% từ năm thứ ba trở đi.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nga coi tiền điện tử là "thứ xấu xa cần thiết"

Song Minh |

Nga có thể cho phép một số loại tiền điện tử bất chấp những rủi ro rõ ràng.

Tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden thấp kỉ lục

Thanh Hà |

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm xuống mức thấp lịch sử khi ông tuyên bố sẽ tái tranh cử, theo cuộc thăm dò của Gallup công bố tuần này.

Người Mỹ không muốn ông Biden hay ông Trump tái tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

70% số người được hỏi cho biết, ông Joe Biden không nên tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, và 60% cho rằng, ông Donald Trump cũng nên như vậy.

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Đồng Nai không kháng cáo trong vụ AIC

Việt Dũng |

Theo dự kiến từ ngày 22-24.5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Thành phố Hồ Chí Minh có 2 khu công nghiệp mới

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng đồng ý đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM và bổ sung 2 khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển trên địa bàn TPHCM.

Xuất hiện thêm clip ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Sau khi ôtô bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn trên địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận bị phản ánh ngày 3.5 và vừa bị CSGT mời lên xử lý thì bạn đọc tiếp tục cung cấp thêm đoạn clip camera hành trình ghi lại cảnh một xe ôtô bán tải màu trắng chạy ngược chiều.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 4.5: Chủ nhà Campuchia dẫn đầu

Chi Trần |

Tính đến 20h00 ngày 4.5, chủ nhà Campuchia có tổng cộng 5 huy chương tại SEA Games 32, đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 7.

Giờ thứ 9: Người đàn ông ba vợ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ngày hôm nay, “Giờ thứ 9” xin được gửi tới quý vị một câu chuyện của một vị khán giả đã ở tuổi xưa nay hiếm. Trong thư gửi, vị khán giả ở tuổi lão niên đã khiến ban biên tập chương trình vừa ngỡ ngàng, vừa chua xót. Vì thật không ngờ, ở độ tuổi tri thiên mệnh, cứ ngỡ rằng phải thấu tỏ, phải hiểu được mệnh trời để an yên tuổi già, thì người đàn ông chúng tôi sắp kể sau đây lại cho chúng ta một góc nhìn mới về hôn nhân, về lòng dạ con người.

Nga coi tiền điện tử là "thứ xấu xa cần thiết"

Song Minh |

Nga có thể cho phép một số loại tiền điện tử bất chấp những rủi ro rõ ràng.

Tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden thấp kỉ lục

Thanh Hà |

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm xuống mức thấp lịch sử khi ông tuyên bố sẽ tái tranh cử, theo cuộc thăm dò của Gallup công bố tuần này.

Người Mỹ không muốn ông Biden hay ông Trump tái tranh cử tổng thống

Thanh Hà |

70% số người được hỏi cho biết, ông Joe Biden không nên tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, và 60% cho rằng, ông Donald Trump cũng nên như vậy.