Mùa đông gọi vốn đi qua, chìa khoá nằm ở doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mở

Lan Hương (thực hiện) |

Các công ty khởi nghiệp thời gian qua đã trải qua một thời kỳ khó khăn gọi là “mùa đông gọi vốn” với yếu tố đào thải rất lớn. Các công ty khởi nghiệp nào vẫn tồn tại được tới nay đã chứng minh bản thân có những giá trị cốt lõi, đem tới các sản phẩm phù hợp ra thị trường. Trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp cần nhìn lại. “Đổi mới sáng tạo mở sẽ không chỉ một lựa chọn, mà sẽ là một xu thế tất yếu và là một trong những ưu tiên hàng đầu mà doanh nghiệp cần thực hiện để phát triển và tồn tại đến năm 2030” - bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO của Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP cho biết.

Tầm quan trọng việc tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở là gì, thưa bà?

- Nếu hệ sinh thái của Việt Nam muốn phát triển thì phải mở. Nếu không mở thì không có hệ sinh thái. Thế giới hôm nay là thế giới cần tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển. Không có một tổ chức kinh tế nào dám khẳng định “tôi không cần ai” trên chặng đường phát triển. Nếu làm một cuộc khảo sát “Thế nào là đổi mới sáng tạo mở?”, tôi dám chắc là chỉ dưới 10% các doanh nghiệp Việt Nam hiểu. Nhưng chúng tôi không quá căng thẳng về điều này. Hiện đã có những tập đoàn lớn đóng vai trò là “sếu đầu đàn” đưa ra đầu bài để kết nối với các doanh nghiệp start up tại Việt Nam.

Theo bà khó khăn nhất đối với một doanh nghiệp khi đổi mới sáng tạo là gì?

- Đối với tất cả doanh nghiệp ở thời điểm này, ngay cả với tập đoàn lớn thì sự thay đổi quá nhanh về công nghệ, các yếu tố về vĩ mô… thì không một doanh nghiệp nào dám tự tin là mình đã theo kịp nhịp đổi mới sáng tạo. Yếu tố mà các tập đoàn hay doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) có thể tận dụng là “đổi mới sáng tạo mở”. Khi họ sẵn lòng đưa ra đầu bài, thách thức mà doanh nghiệp của mình đang gặp phải ra bên ngoài và tìm đối tác cùng nhau kiến tạo giải pháp đổi mới sáng tạo thì đó mới là cách thức doanh nghiệp nên làm.

Đổi mới sáng tạo mở giúp giảm thời gian thực hiện, tăng hiệu suất lao động, giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp. SMEs càng thiếu nguồn lực, càng phải ra ngoài tìm các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp của mình.

Một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa là câu chuyện vốn. Ai cũng hiểu công nghệ là cuộc chơi đốt tiền, vậy cần giải quyết việc này như thế nào, thưa bà?

- Tôi muốn đưa vấn đề về bài toán cốt lõi của kinh doanh. Liệu mô hình kinh doanh của công ty đó có phù hợp với thời đại mới hay không? Chiến lược kinh doanh là gì? Khi bạn rõ ràng câu chuyện đó thì bạn mới nhìn thấy mình cần đầu tư vào cái gì để gia tăng năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp. Nó chính là câu chuyện về “con gà và quả trứng”. Nếu không có đầu tư thì không có giá trị tốt, nếu không có giá trị tốt thì không ai muốn đầu tư vào công ty của bạn.

Từ đó, các doanh nghiệp cần tập trung vào việc mình muốn gì, để từ đó đưa ra các lộ trình đầu tư phù hợp. Trên thị trường có những giải pháp công nghệ mà doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra từ 1 - 2 triệu đồng/tháng. Quan trọng là các doanh nghiệp cần cập nhật liên tục, sẵn sàng đón nhận công nghệ mới.

Tìm kiếm trên Goolge cụm từ “đổi mới sáng tạo” sẽ hiện ra hơn 310 triệu kết quả trong vài giây, vậy Việt Nam đang ở đâu trong công cuộc đổi mới sáng tạo đó?

- Trên thực tế, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam có những bước tiến lớn thời gian qua nhưng chưa đủ. Tại Thái Lan, nước láng giềng cạnh Việt Nam đang đi rất nhanh. Họ làm được như vậy vì có sự phối hợp từ trên xuống dưới, từ cơ quan quản lý Nhà nước đến sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp.

Đừng chỉ nghĩ đến việc rót tiền cho các công ty khởi nghiệp rồi bảo họ: “Cố lên!”. Tiền chỉ là vốn để chạy dự án, nhưng nếu các công ty khởi nghiệp muốn phát triển thực sự phải có khách hàng. Sản phẩm của họ cần giải quyết được vấn đề của các doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp lớn chính là khách hàng. Cần có nhiều hơn tập đoàn, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp để họ có thể hoàn chỉnh các giải pháp. Ở chiều ngược lại các tập đoàn, doanh nghiệp cũng sẽ đổi mới nhanh hơn.

Lan Hương (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc sự kiện “Kết nối công nghệ - đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023”

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Chiều 29.9, sự kiện “Kết nối công nghệ - đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023” đã chính thức khai mạc tại TP Hạ Long. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Đà Nẵng có nhiều lợi thế cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Văn Trực |

Sáng 29.9, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023 đã được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Trường Đại học Duy Tân với chủ đề “Khát vọng Sông Hàn - Khơi nguồn sáng tạo”.

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Minh Hạnh |

Chiều nay (27.9) tại Thụy Sĩ đã diễn ra lễ công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu (Global Innovation Index 2023 - GII) năm 2023. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Việt Nam xếp hạng 46/132 quốc gia, nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022.

Trực tiếp ASIAD 19: Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu bán kết

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Từ vụ "bữa ăn 800.000 đồng" tới vấn đề dinh dưỡng của thể thao Việt Nam

NHÓM PV |

Câu chuyện về "bữa ăn 800.000 đồng" của các tuyển thủ đội bóng bàn trẻ Việt Nam đang gây xôn xao dư luận. Từ sự việc này cho thấy, vấn đề dinh dưỡng cho các vận động viên thể thao tại Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chương trình Góc nhìn thể thao số 131, trường quay của Báo Lao Động sẽ kết nối với chị Nguyễn Ngọc Trâm Anh là chuyên viên dinh dưỡng, hiện đang học Thạc sĩ ngành Dinh dưỡng Thể thao tại Anh Quốc để chia sẻ thêm về vấn đề này.

Nga tuyên bố thử thành công siêu tên lửa có tầm bắn toàn cầu

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Kiên Giang nỗ lực để gỡ cảnh báo thẻ vàng

NGUYÊN ANH |

Theo UBND tỉnh Kiên Giang ngày 5.10, đoàn kiểm tra lần này (lần 4) nhằm đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại thông báo “Cảnh báo thẻ vàng” ngày 23.10.2017. Đoàn công tác sẽ làm việc từ ngày 10-15.10.2023.

Hà Nội thiếu quỹ nhà, trên 70% công nhân đang phải thuê trọ

Linh Nguyên |

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với cán bộ Công đoàn, CNLĐ Thủ đô và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Thủ đô (sửa đổi) diễn ra ngày 5.10. Hoạt động này do LĐLĐ TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức.

Khai mạc sự kiện “Kết nối công nghệ - đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023”

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Chiều 29.9, sự kiện “Kết nối công nghệ - đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023” đã chính thức khai mạc tại TP Hạ Long. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Đà Nẵng có nhiều lợi thế cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Văn Trực |

Sáng 29.9, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023 đã được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Trường Đại học Duy Tân với chủ đề “Khát vọng Sông Hàn - Khơi nguồn sáng tạo”.

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Minh Hạnh |

Chiều nay (27.9) tại Thụy Sĩ đã diễn ra lễ công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu (Global Innovation Index 2023 - GII) năm 2023. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Việt Nam xếp hạng 46/132 quốc gia, nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022.