Một doanh nghiệp công bố 97 lần mua lại trái phiếu trước hạn

Lục Giang |

Chỉ trong hơn 6 tháng, Saigon Glory đã 97 lần công bố mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị mua lại đạt 991,27 tỉ đồng.

Công ty TNHH Saigon Glory là một cái tên khá quen mặt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp với các hoạt động ráo riết mua lại trái phiếu trước hạn, gia hạn thanh toán trái phiếu.

Theo ghi nhận từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính từ đầu năm tới nay, Saigon Glory đã có 97 lần mua lại trái phiếu trước hạn, thời gian thực hiện mua lại từ tháng 2 đến cuối tháng 8.2024 với tổng giá trị mua lại đạt 991,27 tỉ đồng. 10 lô trái phiếu được mua lại trước hạn là SGL-2020.01 đến SGL-2020.10. Giá trị mỗi đợt mua lại ở mức từ vài triệu đồng cho đến gần 100 tỉ đồng.

10 lô trái phiếu này có tổng giá trị 10.000 tỉ đồng, được phát hành cho gần 4.000 trái chủ từ năm 2020. Mục đích phát hành là để thực hiện dự án Khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ - khách sạn tại số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM (Khu Tứ giác Bến Thành). Trong đó, 5.000 tỉ đồng được đáo hạn vào tháng 7.2023 và 5.000 tỉ đồng được đáo hạn vào tháng 8.2025.

Tuy nhiên, Saigon Glory không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn. Đến đầu năm nay, doanh nghiệp đã đạt thỏa thuận với trái chủ và gia hạn thành công tất cả 10 lô trái phiếu này.

Theo đó, toàn bộ các lô trái phiếu trên sẽ được kéo dài thời gian đáo hạn từ 1-2 năm và sẽ được mua lại theo tiến độ. Việc mua lại một phần trái phiếu trước hạn của 10 lô trái phiếu này nằm trong thỏa thuận của doanh nghiệp với trái chủ đạt được vào tháng 2.2024.

Trong đó, 3 lô trái phiếu từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.03, có ngày đáo hạn vào tháng 6.2023, sẽ được gia hạn đến tháng 6.2025; các lô trái phiếu SGL-2020.04 và SGL-2020.05, ngày đáo hạn được dời từ tháng 7.2023 sang tháng 7.2025; 5 lô trái phiếu còn lại, từ SGL-2020.06 đến SGL-2020.10, cùng đáo hạn vào tháng 8.2025, sẽ được gia hạn tới tháng 11.2026.

Trong thời gian gia hạn, Saigon Glory sẽ mua lại trước hạn nợ gốc trái phiếu của mỗi lô ngay khi có thể nhưng sẽ không muộn hơn tiến độ được đề ra định kỳ với tỉ lệ thanh toán tăng dần mỗi kỳ. Đối với 5 lô từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.05, việc mua lại gốc sẽ chia thành 6 kỳ, còn 5 lô từ SGL-2020.06 đến SGL-2020.10 cũng được chia thành 7 kỳ thanh toán.

Lục Giang
TIN LIÊN QUAN

Trái phiếu bất động sản vẫn chiếm tỉ lệ chậm trả nợ cao

Bảo Chương |

Trong vòng 12 tháng tới, ước tính có khoảng hơn 245.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn có nguy cơ chậm trả nợ gốc, phần lớn là của ngành bất động sản.

Nhóm doanh nghiệp năng lượng đẩy mạnh cơ cấu nợ trái phiếu

Lục Giang |

Các công ty năng lượng đẩy mạnh mua lại, cơ cấu nợ trái phiếu như Năng lượng Bắc Hà, Nam Phương... với hàng chục đợt giao dịch được công bố.

Các doanh nghiệp tiếp tục chậm trả nợ trái phiếu

Lục Giang |

Ghi nhận từ ngày 1-10.9, HNX tiếp tục công bố hàng loạt doanh nghiệp chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn với nhiều cái tên quen thuộc.

Mắc bẫy lừa đảo mua "combo du lịch" vì ham rẻ

LƯƠNG HẠNH |

Đánh vào tâm lý "ham rẻ" khi tham quan, nghỉ dưỡng của người dân, đối tượng lừa đảo đã mạo danh công ty, phòng vé bán combo, vé máy bay du lịch.

Xuất hiện sạt lở nguy hiểm tại bờ sông Cầu, Thái Nguyên

Ngọc Minh |

Sau khi mực nước sông Cầu dâng cao, nhiều vị trí sát mép bờ tại địa phận xã Nhã Lộng (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) tiếp tục nguy cơ sạt lở khiến người dân bất an.

Những lô trái phiếu giá trị lớn đã xuất hiện

Lục Giang |

Ngoài trái phiếu ngân hàng, thị trường trái phiếu ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhóm bất động sản với những lô trái phiếu giá trị lớn.

Hiện trường vụ sập giàn giáo cầu chui cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Lam Thanh |

Tại hiện trường là khung cảnh đổ nát sau vụ sập giàn giáo trong quá trình đổ bê tông hầm chui cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Gia cảnh khó khăn của trưởng công an xã mất khi trực lũ

Vũ Bảo - Trần Bùi |

Yên Bái - Thiếu tá Trần Đông, Trưởng Công an xã Vân Hội, ra đi để lại vợ và 2 con thơ.

Trái phiếu bất động sản vẫn chiếm tỉ lệ chậm trả nợ cao

Bảo Chương |

Trong vòng 12 tháng tới, ước tính có khoảng hơn 245.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn có nguy cơ chậm trả nợ gốc, phần lớn là của ngành bất động sản.

Nhóm doanh nghiệp năng lượng đẩy mạnh cơ cấu nợ trái phiếu

Lục Giang |

Các công ty năng lượng đẩy mạnh mua lại, cơ cấu nợ trái phiếu như Năng lượng Bắc Hà, Nam Phương... với hàng chục đợt giao dịch được công bố.

Các doanh nghiệp tiếp tục chậm trả nợ trái phiếu

Lục Giang |

Ghi nhận từ ngày 1-10.9, HNX tiếp tục công bố hàng loạt doanh nghiệp chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn với nhiều cái tên quen thuộc.