Mỗi năm cần vay tiền tỉ, hợp tác xã “rối như tơ vò” vì không biết tiếp cận

Đức Mạnh |

Do thủ tục khó khăn nên các hợp tác xã từ trước đến nay vẫn không đứng tên vay ngân hàng. Thay vào đó các thành viên chọn cách huy động lẫn nhau hoặc tự đi vay vốn riêng lẻ.

Khó khăn trong tiếp cận vốn

Nằm trong vùng chuyên sản xuất nông nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Xuân (Lục Ngạn, Bắc Giang) mỗi năm cần vay từ 4 - 5 tỉ đồng từ ngân hàng để xây dựng nhà xưởng và xoay vòng sản xuất. Tuy nhiên do điều kiện khó khăn nên từ trước đến nay, hợp tác xã không thể đứng tên vay ngân hàng mà các thành viên sẽ đi vay vốn riêng lẻ.

"Hợp tác xã khó đáp ứng các yêu cầu từ phía ngân hàng như tài sản đảm bảo, phương án sản xuất kinh doanh, lợi nhuận. Về tài sản thế chấp là bất động sản, các hộ trong hợp tác xã thường mua chung đất vườn. Với tài sản này, người nông dân như chúng tôi rất khó trong chuyển đổi sang đất kinh doanh để xây nhà xưởng, do đó không đáp ứng được yêu cầu về tài sản thế chấp" - ông Phạm Văn Dũng - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Xuân - chia sẻ với Lao Động.

Theo ông Dũng, trong Luật Hợp tác xã mới, hợp tác xã được huy động vốn từ các thành viên nhưng lại chưa có hướng dẫn về áp dụng theo luật nào hay tự thoả thuận với nhau, lãi suất sẽ chia ra sao?

Cùng gặp phải khó khăn trong tiếp cận vốn như Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Xuân, ông Dương Xuân Hà - Giám đốc Hợp tác xã chè Thắng Lợi (Tân Cương, Thái Nguyên) - cho biết có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng. Các thành viên chưa hiểu biết rõ về các thủ tục, đặc biệt liên quan đến tài sản đảm bảo. Hợp tác xã hiện nay phát triển chủ yếu nhờ thành viên huy động vốn lẫn nhau và tự đi vay bên ngoài.

Bà Vũ Thị Lệ Thủy - Giám đốc Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong (Cao Phong, Hoà Bình) - cũng phản ánh về thủ tục vay vốn còn rườm rà. Chị mong muốn phía ngân hàng sẽ rút ngắn thời gian và thủ tục cho vay.

Hợp tác xã cần có ưu đãi riêng về lãi suất

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển của khu vực hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Giám đốc Liên đoàn Hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) tại Việt Nam - cho biết trong thời kỳ đầu của sự phát triển, các hợp tác xã tại đây đã nhận được một số hỗ trợ từ nhà nước. Hợp tác xã ở Đức được công nhận là một loại hình doanh nghiệp, có đầy đủ tư cách pháp nhân, được phép lựa chọn mô hình trách nhiệm hữu hạn và tự chịu trách nhiệm trước hết bằng chính tài sản của hợp tác xã.

"Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Johnes von Miquel từng có sáng kiến về việc thành lập Kho bạc vào năm 1895 để cung cấp tín dụng cho hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã. Kho bạc có thể hiểu là một ngân hàng trung tâm điều hòa vốn cho các hợp tác xã do nhà nước cấp vốn ban đầu. Kho bạc sẽ phải trả lãi 3% cho phần ngân sách được cấp và đó là đơn vị cung cấp tín dụng cho các hợp tác xã tín dụng cũng như các liên hiệp hợp tác xã" - bà Minh trao đổi.

Vào thời điểm đó, nếu ngân hàng trung tâm điều hòa vốn của hợp tác xã phải vay từ ngân hàng với lãi suất ưu đãi 5,5%. Sự hỗ trợ về lãi suất từ ngân sách nhà nước rất quan trọng, giúp cho Kho bạc có thể phát triển nhanh chóng, là tiền thân của Ngân hàng trung ương của các hợp tác xã (DZ bank) ngày nay.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Nông sản sẽ bán theo chuỗi nhờ hợp tác xã được mở rộng liên kết

Đức Mạnh |

Luật Hợp tác xã mới mở ra cơ hội thu hút vốn từ bên ngoài nhiều hơn, tạo điều kiện giúp hợp tác xã mở rộng thị trường thông qua thành viên liên kết.

Hà Nội lên kế hoạch nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 222/KH-UBND tiếp tục đổi mới, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã hiệu quả, nhằm thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia.

Hai hợp tác xã vận tải vi phạm tốc độ hơn 7.000 lần trong 1 tháng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Thông qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam từ tháng 7.2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thu hồi phù hiệu, biển hiệu của 750 phương tiện vi phạm tốc độ.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông

Song Minh |

Vùng áp thấp được phát hiện cách Infanta, Quezon, Philippines 125 km về phía đông đông bắc.

Khai mạc ASIAD 19: Vì một nền thể thao Việt Nam mạnh mẽ

HOÀI VIỆT |

Hôm nay (23.9), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) chính thức diễn ra tại Sân vận động Olympic Hàng Châu.

Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe

THU GIANG |

Từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến nhiều người tử vong, các đoàn kiểm tra của quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã bất ngờ yêu cầu chủ tòa nhà di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini, nhà trọ khiến nhiều người dân hoang mang.

Để hoàn thiện sớm cao tốc ở Đắk Lắk phải chuyển đổi nhanh đất rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, muốn địa phương hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa thì Trung ương phải sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vùng dự án đi qua.

Nông sản sẽ bán theo chuỗi nhờ hợp tác xã được mở rộng liên kết

Đức Mạnh |

Luật Hợp tác xã mới mở ra cơ hội thu hút vốn từ bên ngoài nhiều hơn, tạo điều kiện giúp hợp tác xã mở rộng thị trường thông qua thành viên liên kết.

Hà Nội lên kế hoạch nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 222/KH-UBND tiếp tục đổi mới, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã hiệu quả, nhằm thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia.

Hai hợp tác xã vận tải vi phạm tốc độ hơn 7.000 lần trong 1 tháng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Thông qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam từ tháng 7.2023, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thu hồi phù hiệu, biển hiệu của 750 phương tiện vi phạm tốc độ.