Miền Bắc có thể thiếu hàng nghìn MW điện mùa cao điểm năm 2024

Anh Tuấn |

Với phương án cao, dự báo phụ tải, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc dự báo có thể thiếu điện từ 1.200-2.500 MW vào cuối tháng 5 đến tháng 7. Trong khi năm nay, miền Bắc sẽ không có nguồn điện lớn nào được bổ sung.

Mối lo cung ứng điện năm nay tiếp tục ở khu vực phía Bắc, khi nhiều tỉnh như Nghệ An, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc có nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp, khách hàng quy mô lớn, kéo theo mức tăng trưởng điện sử dụng của tổng công ty có thể đạt 8,7-13,7%.

Theo tính toán của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), có 2 kịch bản cấp điện năm 2024 căn cứ trên dự báo phụ tải và công bố khả dụng của A0. Theo đó, với phương án cao, dự báo phụ tải, EVNNPC có thể thiếu từ 1.200-2.500 MW vào cuối tháng 5 đến tháng 7. Trong khi năm nay, miền Bắc sẽ không có nguồn điện lớn nào được bổ sung.

Vì vậy, EVNNPC dự kiến sẽ mua điện từ Trung Quốc qua lưới điện 220kV cấp điện cho một phần Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Thái Nguyên với sản lượng mua cả năm 2.569 tỉ kWh. Ngoài ra, đơn vị này cũng lên phương án nhập khẩu điện Trung Quốc qua các đường dây 110kV liên kết (Thâm Câu - Móng Cái, Lào Cai - Hà Khẩu, Mamaotiao – Thanh Thủy).

Để đảm bảo nhiệm vụ quan trọng nhất năm 2024 là cung ứng điện, Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan.

EVN có trách nhiệm công bố kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024, bao gồm kế hoạch huy động sản lượng điện từng tháng cho chủ đầu tư các nhà máy điện và các đơn vị liên quan để các đơn vị chủ động lập kế hoạch chuẩn bị dự phòng phù hợp cho sản xuất điện.

Trước ngày 15.3, EVN có trách nhiệm cập nhật, báo cáo Bộ Công Thương các kế hoạch như chuẩn bị nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, các kịch bản kiểm soát, ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện, có dự phòng đảm bảo ứng phó với các tình huống cực đoan, sự cố, khó khăn xếp chồng; thường xuyên và bám sát tình hình thủy văn các hồ chứa thủy điện để có kế hoạch vận hành hồ chứa tối ưu và hiệu quả…

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các đơn vị phát điện thuộc phạm vi quản lý về công tác bảo dưỡng, sửa chữa… không để xảy ra sự cố chủ quan.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Công Thương ngày 20.12, đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện tỉnh còn 520ha đất công nghiệp, sẵn sàng đầy đủ hạ tầng nhưng hạ tầng về điện chưa đáp ứng. Đất có, hạ tầng có nhưng chưa có điện. Người đại diện này dẫn chứng, Khu công nghiệp Nam Bắc Tiên Phong mới có 50 MW, trong khi nhu cầu của các doanh nghiệp tại đây lên tới vài trăm MW để sản xuất, kinh doanh. Hay trạm biến áp tại Khu công nghiệp Hải Hà Móng Cái đã sử dụng hết công suất, nên cần được nâng cấp.

Trả lời vấn đề này, ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhắc lại khi cung ứng điện căng thẳng, đã xảy ra tình trạng thiếu điện vào thời điểm cuối tháng 5 nửa đầu tháng 6/2023.

Ông cho biết việc thiếu điện này cho thấy còn nhiều vấn đề, các nguyên nhân đã được thanh tra Bộ chỉ ra, thực hiện kiểm tra kiểm điểm, rút kinh nghiệm với cán bộ, lãnh đạo của EVN.

Theo ông An, việc cung ứng điện năm 2024 là nhiệm vụ chính trị và trọng tâm của EVN. Tập đoàn đang chuẩn bị cho kịch bản tăng trưởng cao với GDP tăng 6-6,5%, tốc độ tăng trưởng điện là 9,4-9,8%.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Ý tưởng tiếp tục tăng giá điện: Liệu người dân có chịu đựng được không?

Cường Ngô |

Câu chuyện nên hay không nên tăng giá điện trong năm 2024 một lần nữa được mang ra bàn luận sau ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng “nếu không tăng giá điện sẽ không giải quyết được lỗ lũy kế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN” tại buổi tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của EVN ngày 2.1.

Dốc toàn lực để giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Bắc

Cường Ngô |

Miền Bắc vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn tới. Do vậy, dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối mang sứ mệnh mở rộng hệ thống điện cho khu vực phía Bắc, xóa tình trạng nơi thừa điện, nơi thiếu điện trên toàn quốc.

Doanh nghiệp nước ngoài than thiếu điện, lo quy định PCCC lại thay đổi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.11, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các sở ngành đã có chương trình đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc. Chương trình nhằm lắng nghe những chia sẻ kiến nghị và giải đáp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các bên tại Bình Dương.

Diễn viên Thanh Sói phim "Hai Phượng" từng bán cá mưu sinh trước khi qua đời

Anh Trang |

Thanh Hoa, nổi tiếng với vai Thanh Sói phim "Hai Phượng", qua đời ở tuổi 42 vì ung thư giai đoạn cuối. Đây cũng là vai diễn thành công giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh "rất buồn" vì 3 lần lên họp về chùa Ba Vàng

Thanh Hà |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh "rất buồn" vì 3 lần lên họp để giải quyết vấn đề liên quan tới chùa Ba Vàng, Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho hay.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương, đãi ngộ giáo viên

Vương Trần |

Cùng với yêu cầu sớm khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên, Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút, bảo đảm điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 19 đảng viên

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm.

Triều Tiên bắn 200 đạn pháo, Hàn Quốc ra lệnh sơ tán dân

Nhật Minh |

Hàn Quốc ra lệnh cho dân thường trên một hòn đảo gần biên giới với Triều Tiên sơ tán đến nơi trú ẩn sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng bắn hàng trăm quả đạn pháo “khiêu khích” quân sự.

Ý tưởng tiếp tục tăng giá điện: Liệu người dân có chịu đựng được không?

Cường Ngô |

Câu chuyện nên hay không nên tăng giá điện trong năm 2024 một lần nữa được mang ra bàn luận sau ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng “nếu không tăng giá điện sẽ không giải quyết được lỗ lũy kế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN” tại buổi tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của EVN ngày 2.1.

Dốc toàn lực để giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Bắc

Cường Ngô |

Miền Bắc vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn tới. Do vậy, dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối mang sứ mệnh mở rộng hệ thống điện cho khu vực phía Bắc, xóa tình trạng nơi thừa điện, nơi thiếu điện trên toàn quốc.

Doanh nghiệp nước ngoài than thiếu điện, lo quy định PCCC lại thay đổi

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.11, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các sở ngành đã có chương trình đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc. Chương trình nhằm lắng nghe những chia sẻ kiến nghị và giải đáp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các bên tại Bình Dương.