Mang 1,65 triệu tỉ đồng đi đầu tư, nhiều ngân hàng lỗ đậm

Lam Duy |

Như Lao Động phản ánh, thay vì chỉ tập trung cho vay, ước tính các ngân hàng đang đổ khoảng 1,65 triệu tỉ đồng vào chứng khoán đầu tư. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng lỗ đậm.

Ồ ạt đổ vốn vào chứng khoán đầu tư

Theo tìm hiểu của Lao Động, dựa trên số liệu báo cáo tài chính năm 2022 của 27 ngân hàng đang niêm yết, ước tính tổng giá trị danh mục chứng khoán đầu tư của 27 ngân hàng đang chiếm trung bình khoảng 13% tổng tài sản.

So sánh với tổng tài sản của các ngân hàng này vào cuối năm 2022 là xấp xỉ 12,7 triệu tỉ đồng, ước tính các ngân hàng thương mại đổ tổng cộng khoảng 1,65 triệu tỉ đồng vào kênh chứng khoán đầu tư.

Cơ cấu chứng khoán đầu tư của các ngân hàng hiện nay gồm rất nhiều các sản phẩm như trái phiếu, tín phiếu, giấy tờ có giá và trong đó, trái phiếu thường là loại hình đầu tư phổ biến nhất.

Bước sang các tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng thấp, danh mục chứng khoán đầu tư tiếp tục có xu hướng tăng mạnh tại nhiều ngân hàng.

Điển hình như tại ngân hàng VietinBank, danh mục chứng khoán đầu tư tại thời điểm ngày 31.3.2023 tăng vọt hơn 20.000 tỉ đồng so với cuối năm 2022, lên xấp xỉ 200.465 tỉ đồng (chiếm gần 11% tổng tài sản của ngân hàng).

BIDV hiện đang nắm giữ hơn 236,7 nghìn tỉ đồng chứng khoán đầu tư. Ảnh: Chụp màn hình
BIDV hiện đang nắm giữ hơn 236,7 nghìn tỉ đồng chứng khoán đầu tư. Ảnh: Chụp báo cáo tài chính

Ngân hàng BIDV đến cuối tháng 3.2023 cũng đang nắm giữ hơn 236.748 tỉ đồng chứng khoán đầu tư các loại, chiếm tới hơn 11,2% tổng tài sản có của ngân hàng đến cùng thời điểm.

Thậm chí tại một số ngân hàng cổ phần có quy mô vừa như ngân hàng TPBank, danh mục chứng khoán đầu tư tính đến cuối tháng 3.2023 cũng lên tới gần 78.680 tỉ đồng, tăng hơn 4.300 tỉ đồng so với cuối năm 2022 và chiếm tới hơn 22,9% tổng tài sản của ngân hàng.

Thậm chí tại ngân hàng VIB, danh mục chứng khoán đầu tư tại ngày 31.3.2023 bất ngờ tăng vọt hơn 33.480 tỉ đồng so với cuối năm 2022, lên tới gần 73.770 tỉ đồng và chiếm tương đương 20,65% tổng tài sản của ngân hàng.

Tìm hiểu của Lao Động dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính quý I/2023 còn cho thấy danh mục chứng khoán đầu tư cũng tăng mạnh ở nhiều ngân hàng khác, từ quy mô lớn đến nhỏ.

Ở một số ngân hàng như Techcombank, danh mục chứng khoán đầu tư có xu hướng giảm nhẹ so với cuối năm 2022. Nhưng ở thời điểm ngày 31.3.2023, nhà băng này vẫn đang nắm giữ tới 99.071 tỉ đồng chứng khoán đầu tư, chiếm xấp xỉ 13,7% tổng tài sản.

Trái đắng thua lỗ, giảm giá

Các tổ chức đầu tư nhìn nhận, ngoài hoạt động chính là đi vay và cho vay, chứng khoán đầu tư là khoản mục đầu tư ưa thích của phần lớn các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.

Ngoài khả năng sinh lời, khoản mục đầu tư này còn giúp các ngân hàng cân bằng rủi ro và do dễ dàng mua bán nên có thể đáp ứng nhu cầu thanh khoản kịp thời hoặc dùng cầm cố để vay vốn bổ sung.

Song với hàng loạt biến động trên thị trường tài chính tiền tệ trong năm 2022, chứng khoán đầu tư lại trở thành miếng đắng thua lỗ của rất nhiều ngân hàng, cả quy mô lớn lẫn nhỏ.

Techcombank liên tiếp ghi nhận khoản lỗ thuần trong năm 2022 và quý I/2023 ở chứng khoán đầu tư. Ảnh: Chụp màn hình
Techcombank liên tiếp ghi nhận khoản lỗ thuần trong năm 2022 và quý I/2023 ở chứng khoán đầu tư. Ảnh: Chụp màn hình

Tại Techcombank, trong năm 2022, nhà băng này ghi nhận khoản lỗ thuần hơn 218 tỉ đồng ở khoản mục chứng khoán đầu tư. Bước sang quý I/2023, Techcombank tiếp tục ghi nhận lỗ thêm hơn 30,6 tỉ đồng cũng ở khoản mục này.

Chưa kể ở thời điểm cuối tháng 3.2023, giá trị danh mục chứng khoán đầu tư của Techcombank giảm về còn 99.071 tỉ đồng sau khi trừ đi hơn 336 tỉ đồng dự phòng rủi ro, được hiểu như khoản dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá.

Tương tự tại ngân hàng VIB, danh mục đầu tư chứng khoán tăng vọt lên 73.770 tỉ đồng gây nhiều chú ý trong bối cảnh năm 2022, ngân hàng này lỗ tổng cộng 176 tỉ đồng ở mảng mua bán chứng khoán đầu tư.

Đến hết quý I/2023, số lỗ của VIB ở danh mục đầu tư này vẫn chưa dừng lại khi ngân hàng ghi nhận thêm khoản lỗ hơn 10,3 tỉ đồng.

Năm 2022, VIB ghi nhận lỗ đậm ở mảng chứng khoán đầu tư và kinh doanh ngoại hối. Ảnh: Chụp báo cáo tài chính
Năm 2022, VIB ghi nhận lỗ đậm ở mảng chứng khoán đầu tư và kinh doanh ngoại hối. Ảnh: Chụp báo cáo tài chính

Trong nhóm các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng BIDV hiện đang nắm giữ xấp xỉ 236.750 tỉ đồng chứng khoán đầu tư, tương đương hơn 11,2% tổng tài sản.

Song khoản mục đầu tư khổng lồ này chỉ mang về cho BIDV khoản lãi thuần vỏn vẹn hơn 1,5 tỉ đồng trong cả năm 2022. Chưa kể kết thúc 3 tháng năm 2023, ngân hàng bắt đầu ghi nhận khoản lỗ 165 triệu đồng.

Khi nhìn vào kết quả kinh doanh 2022 và triển vọng 2023 của các ngân hàng, nhóm phân tích FiinRatings thuộc Fiingroup chỉ ra rằng, tình trạng “đóng băng” của thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán của các ngân hàng.

Kết quả dễ nhận thấy nhất là nhiều ngân hàng ghi nhận lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư, đồng thời giảm tỉ trọng các loại chứng khoán trong tổng tài sản.

Đặc biệt, một loạt sai phạm bị phát giác trong các năm vừa qua làm lộ diện các lỗ hổng pháp lý và nhiều kiểu biến tướng của các kênh huy động vốn, đặc biệt ở kênh trái phiếu doanh nghiệp.

Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của một số ngân hàng vì vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các trường hợp chậm trả lãi và gốc trái phiếu.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ "bến đỗ" mới của hàng triệu tỉ đồng vốn ngân hàng

Lam Duy |

Thay vì chỉ tập trung cho vay, nhiều ngân hàng thương mại đang đổ hàng trăm nghìn tỉ đồng vào kênh chứng khoán đầu tư, trong đó có ngân hàng tăng đầu tư thêm tới 20.000 tỉ đồng chỉ trong 3 tháng năm 2023.

Tín dụng thất thường tại loạt nhà băng bị Kiểm toán Nhà nước điểm tên

Lam Duy |

Các ngân hàng Đại Chúng, Bản Việt, Bảo Việt và Phương Đông lần lượt bị Kiểm toán Nhà nước điểm tên vì tăng trưởng tín dụng vượt trần tối đa cho phép.

Mua bán, thuê mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật

TRÍ MINH |

Hoạt động mua bán, thuê mượn tài khoản ngân hàng vẫn đang diễn ra âm thầm và ngày càng tinh vi trên các nền tảng mạng. Trong khi đó, cơ quan chức năng kỳ vọng với việc định danh khách hàng ngày càng sâu rộng sẽ xử lí được dứt điểm vấn nạn này.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh cần phải xử lý nghiêm

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng, hành vi của chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh có dấu hiệu của tội "Lừa dối khách hàng", cần phải được xử lý nghiêm.

Đề thi Toán lớp 10 TPHCM thí sinh khó đạt điểm 8, có câu hỏi dạng lạ

Chân Phúc - Quế Trân |

Câu 8 hình học trong đề thi Toán tuyển sinh 10 tại TP Hồ Chí Minh được nhiều thí sinh đánh giá khá phức tạp, đánh đố. Thí sinh khó đạt điểm 8.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bị cô ruột kiện, đòi chia tài sản

DI PY |

TAND quận Phú Nhuận cho biết đã thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Theo đó, bà Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ) kiện Hồng Loan (con gái Vũ Linh), đòi hưởng tài sản liên quan của NSƯT Vũ Linh để lại sau khi qua đời.

Tai nạn trong đêm ở Vĩnh Phúc, 2 thanh niên tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng

Tân Văn |

Vĩnh Phúc - Cả 2 xe mô tô đều chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sau khi xảy ra tai nạn.

Hàng triệu sĩ tử Trung Quốc bước vào kì thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Thanh Hà |

Hàng triệu học sinh Trung Quốc tham gia kì thi đại học nổi tiếng khắc nghiệt trong ngày 7.6, lần đầu tiên kể từ khi nước này dỡ bỏ chính sách zero-COVID.

Hé lộ "bến đỗ" mới của hàng triệu tỉ đồng vốn ngân hàng

Lam Duy |

Thay vì chỉ tập trung cho vay, nhiều ngân hàng thương mại đang đổ hàng trăm nghìn tỉ đồng vào kênh chứng khoán đầu tư, trong đó có ngân hàng tăng đầu tư thêm tới 20.000 tỉ đồng chỉ trong 3 tháng năm 2023.

Tín dụng thất thường tại loạt nhà băng bị Kiểm toán Nhà nước điểm tên

Lam Duy |

Các ngân hàng Đại Chúng, Bản Việt, Bảo Việt và Phương Đông lần lượt bị Kiểm toán Nhà nước điểm tên vì tăng trưởng tín dụng vượt trần tối đa cho phép.

Mua bán, thuê mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật

TRÍ MINH |

Hoạt động mua bán, thuê mượn tài khoản ngân hàng vẫn đang diễn ra âm thầm và ngày càng tinh vi trên các nền tảng mạng. Trong khi đó, cơ quan chức năng kỳ vọng với việc định danh khách hàng ngày càng sâu rộng sẽ xử lí được dứt điểm vấn nạn này.