Chiều 26.1, tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hoa cảnh chưng Tết đã được trưng bày gần kín 2 bên đường với đủ các loại đào nhật tân, đào phai, mai, quất, bưởi, hoa lan hồ điệp...
Anh Đoàn Văn Đức (35 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định) đã bày các gốc đào ra bán - chia sẻ, năm nay anh đưa vào đây 1000 gốc đào to, nhỏ khác nhau. Trong đó có hàng chục gốc to có giá bán từ 9 triệu - 10 triệu đồng/gốc, còn lại thấp nhất là 1 triệu đồng/gốc.
“Mới vào được vài ngày nhưng tôi đã bán được chục gốc đào loại lớn rồi. Hi vọng năm nay cũng bán được thuận lợi để về sớm như năm ngoái” - anh Đức chia sẻ.
Cũng theo anh Đức, anh đã có 15 năm bán đào Tết ở thành phố Hà Tĩnh. Như Tết năm trước, mới bán đến ngày 26 tháng Chạp anh đã bán hết hàng.
Đặt vấn đề bán nhiều gốc đào "giá chát" vậy, liệu thị trường của người dân Hà Tĩnh có mua nổi hay không, anh Đức cho biết, hàng năm loại đào gốc lớn đó anh đưa vào đều tiêu thụ rất tốt. Bởi ngoài một số gia đình kinh tế khá còn có người mua tặng để chưng tại cơ quan, doanh nghiệp.
Cạnh gian hàng của anh Đức, anh Trương Quang Dương (43 tuổi, trú thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã bày bán 20 gốc đào loài gốc lớn có giá bình quân từ 7 - 10 triệu đồng/gốc.
Đây là năm thứ 2 anh Dương theo nghề bán đào Tết để kiếm thu nhập, chi tiêu dịp Tết.
“Mấy hôm rét quá, còn mưa nữa rất vất vả. May hôm nay trời đã bắt đầu tạnh và nhiệt độ có tăng chút rồi, nhưng mà đêm đến vẫn còn rét lắm” - anh Dương chia sẻ.
Hình ảnh “phố hoa Tết” đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh: