Lạng Sơn mang nhiều đặc sản quý ra mắt người tiêu dùng Thủ đô

Vũ Long |

Ngoài các sản phẩm na - một trong những loại trái cây quý của tỉnh nhà, Lạng Sơn còn đưa nhiều đặc sản ra mắt người tiêu dùng Thủ đô từ 10-16.8.2022.

Sáng 10.8.2022, phát biểu tại Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền; Tuần lễ quảng bá na, nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và Hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 do UBND TP.Hà Nội và UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - cho biết:

Hiện nay, Lạng Sơn đã hình thành vùng sản xuất tập trung trồng na tại các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng với diện tích hàng năm trên 4.000ha, trong đó, 1.000ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Sản lượng na hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, giá trị sản xuất khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác na đạt 275 triệu đồng/ha.

Ngoài na, Lạng Sơn còn giới thiệu nhiều món ăn, bánh trái đặc sản. Ảnh: Vũ Long
Người tiêu dùng háo hức với nhiều loại đặc sản của Lạng Sơn. Ảnh: Vũ Long

“Diện tích trồng na của tỉnh Lạng Sơn trên 4.000ha, trong đó, 1.000ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Sản lượng na hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn, giá trị sản xuất khoảng 1.200 tỉ đồng.

Đặc biệt, na Chi Lăng đã được Cục Sở hữu trí tuệ của Việt Nam cấp chứng nhận được bảo hộ, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục đặc sản "Na Chi Lăng" vào top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam. Năm 2017, 2018 được tôn vinh "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam"” - ông Lương Trọng Quỳnh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội chợ, ngoài sản phẩm na Chi Lăng - một trong những loại trái cây ngon nhất của tỉnh Lạng Sơn, người tiêu dùng Thủ đô có thể tìm mua các loại lâm sản, đặc sản của Lạng Sơn như: Hoa hồi (35.000ha, sản lượng 16.000 tấn/năm); rau đặc sản các loại (9.000ha: cải làn, cải ngồng, rau bò khai, rau sắng…); thạch đen (3.100ha); quýt (1.500ha, 5.500 tấn/năm); hồng không hạt Bảo Lâm và hồng vành khuyên (2.000ha, 7.000 tấn/năm); chè đặc sản Đình Lập; thông (126.000ha, 55.000 tấn nhựa/năm); keo, bạch đàn (50.000ha)...

"Đây là những sản vật đặc sản của tỉnh Lạng Sơn đã được xếp hạng OCOP 3 và 4 sao. Thông qua sự kiện này, tỉnh Lạng Sơn mong muốn được hợp tác với doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, từ đó quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu" - ông Quỳnh chia sẻ.

Được biết, hoa hồi Lạng Sơn là một trong những loài dược liệu thế mạnh của Việt Nam. Tại Lạng Sơn, diện tích trồng hoa hồi có trên 35.000ha, sản lượng thu hoạch hàng năm đạt trên 16.000 tấn, giá trị thu được hàng năm trên 1.000 tỉ đồng.

Sản phẩm hoa hồi Lạng Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ Chỉ dẫn địa lý. Hoa hồi hiện được thu mua, sơ chế biến xuất bán trong nước và một số thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Malaysia, Indonesia…

Theo Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), với quy mô 150 gian hàng, các doanh nghiệp còn mang đến hội chợ nhiều mặt hàng nông lâm thủy hải sản, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như: Na Lạng Sơn, quýt Bắc Sơn (Lạng Sơn), quế Văn Yên (Yên Bái), mật ong bạc hà Mèo Vạc (Hà Giang), hồng không hạt Bắc Kạn, chè Tân Cương (Thái Nguyên), chè Shan tuyết Mộc Châu (Sơn La), chả mực Hạ Long (Quảng Ninh), chuối ngự Đại Hoàng (Hà Nam), tôm nõn, mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh), hành tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi), rau củ quả Mộc Châu, gạo ST25, yến sào Nha Trang, trà thảo dược, đông trùng hạ thảo, nước mắm Ba Làng (Thanh Hóa), nước mắm Phan Thiết…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Làng nghề trăm tuổi cung ứng ngàn tấn đặc sản mỗi năm ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Làng khô Gành Hào, ở huyện Đông Hải khá nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm, nơi đây cung ứng thị trường trên 1.000 tấn khô các loại. Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng các nơi, người làm khô luôn tất bật với công việc. Song, dù chạy theo số lượng nhưng bà con không quên trách nhiệm gìn giữ thương hiệu làng khô gần 100 năm tuổi này.

Ốc gác bếp - đặc sản thắm tình quê của người miền Tây

PHONG LINH |

Ốc gác bếp là món ăn đặc sản vùng Đồng Tháp, dần dần món ăn lan rộng ra các tỉnh miền sông nước Cửu Long. Đây là món ăn thắm đượm vị ngọt quê nhà, là niềm tự hào văn hóa ẩm thực của người dân Miền Tây...

Về Long Xuyên thưởng thức đặc sản cơm tấm, ăn một lần nhớ mãi

Yến Phương - Tạ Quang |

An Giang - Cơm tấm Long Xuyên, món ăn truyền thống mang đặc trưng riêng không lẫn bất kì cơm tấm ở nơi nào khác. Bao năm qua, Cơm tấm Long Xuyên đã có sức quyến rũ diệu kỳ đối với vị giác của con người, khiến cho du khách thì khó quên còn những người con đi xa thì nhớ mãi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làng nghề trăm tuổi cung ứng ngàn tấn đặc sản mỗi năm ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Làng khô Gành Hào, ở huyện Đông Hải khá nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm, nơi đây cung ứng thị trường trên 1.000 tấn khô các loại. Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng các nơi, người làm khô luôn tất bật với công việc. Song, dù chạy theo số lượng nhưng bà con không quên trách nhiệm gìn giữ thương hiệu làng khô gần 100 năm tuổi này.

Ốc gác bếp - đặc sản thắm tình quê của người miền Tây

PHONG LINH |

Ốc gác bếp là món ăn đặc sản vùng Đồng Tháp, dần dần món ăn lan rộng ra các tỉnh miền sông nước Cửu Long. Đây là món ăn thắm đượm vị ngọt quê nhà, là niềm tự hào văn hóa ẩm thực của người dân Miền Tây...

Về Long Xuyên thưởng thức đặc sản cơm tấm, ăn một lần nhớ mãi

Yến Phương - Tạ Quang |

An Giang - Cơm tấm Long Xuyên, món ăn truyền thống mang đặc trưng riêng không lẫn bất kì cơm tấm ở nơi nào khác. Bao năm qua, Cơm tấm Long Xuyên đã có sức quyến rũ diệu kỳ đối với vị giác của con người, khiến cho du khách thì khó quên còn những người con đi xa thì nhớ mãi.