Kỳ vọng lớn vào du lịch lữ hành

Xuyên Đông |

Trong 4 tháng đầu năm, mức tăng trưởng của ngành du lịch lữ hành khá ấn tượng.

Theo Tổng cục thống kê, Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm 2023 đạt 9,1 nghìn tỉ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số địa phương có mức tăng trưởng đột biến. Tiêu biểu như du lịch lữ hành của Đà Nẵng 4 tháng đầu năm tăng gấp 6,3 lần; Hải Phòng gấp 3,2 lần; Hà Nội gấp 3 lần; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 84,5%; Bình Thuận tăng 75,2%; Khánh Hòa tăng 70%; Quảng Ninh tăng 28,6%; Cần Thơ tăng 15,7%; Lâm Đồng tăng 11%.

Du lịch lữ hành của Đà Nẵng tăng mạnh 4  tháng đầu năm. Ảnh: Nguyễn Linh
Du lịch lữ hành của Đà Nẵng tăng mạnh 4 tháng đầu năm. Ảnh: Nguyễn Linh

Nhờ sự sôi động của ngành du lịch lữ hành, hoạt động vận tải trong tháng 4 diễn ra sôi động chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày, trong đó vận chuyển hành khách tăng 6,9% và luân chuyển hành khách tăng 5,7% so với tháng trước; vận chuyển hàng hóa tăng 2,7% và luân chuyển hàng hóa tăng 3,8%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 24,6% và luân chuyển tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 17,2% và luân chuyển tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hành khách tháng 4.2023 đạt 388,9 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 20,6 tỉ lượt khách, tăng 34,7%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vận tải hành khách ước đạt 1.493,9 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước  và luân chuyển đạt 80,5 tỉ lượt khách, tăng 50,2% cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận tải trong nước đạt gần 1.489,5 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước và 67,1 tỉ lượt khách luân chuyển, tăng 28,4%; vận tải ngoài nước ước đạt 4,4 triệu lượt khách vận chuyển, gấp 13 lần và 13,4 tỉ lượt khách, luân chuyển, gấp 10,3 lần cùng kỳ năm trước.

Với thị trường quốc tế, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 đạt 984,1 nghìn lượt người, tăng 9,9% so với tháng trước và gấp 9,7 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3.683,7 nghìn lượt người, gấp 19,2 lần cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số hơn 3.683,7 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt 3.266,8 nghìn lượt người, chiếm 88,7% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 19,2 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 372,9 nghìn lượt người, chiếm 10,1% và gấp 17 lần; bằng đường biển đạt 44 nghìn lượt người, chiếm 1,2% và gấp 688,2 lần.

Lý giải về sự tăng trưởng ấn tượng này, Tổng cục thống kê cho biết, nguyên nhân tác động mạnh đến ngành du lịch lữ hành do các hoạt động văn hóa, du lịch những tháng đầu năm diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong khi cùng kỳ năm trước không tổ chức.

Điều đáng mừng là ngành du lịch lữ hành tiếp tục có nhiều kỳ vọng thời gian tới do lượng khách du lịch dịp nghỉ lễ cuối tháng 4, đầu tháng 5 trùng với dịp nghỉ lễ kéo dài, kỳ nghỉ hè sắp tới nhu cầu du lịch tăng cao. Đây sẽ động lực giúp cho ngành kinh tế này tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ thời gian tới.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bạn trẻ ở đảo Phú Quý làm hướng dẫn viên du lịch bản địa

DUY TUẤN |

Để du khách biết đến nét đẹp của đảo Phú Quý, Bình Thuận, những góc chụp ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ là dân địa phương tại đảo đã làm hướng dẫn viên bản địa. Ngoài đẩy mạnh truyền thông qua các nhóm review đảo Phú Quý, các bạn còn thiết kế các tour tại đảo để chào mời du khách, hỗ trợ đặt khách sạn và làm hướng dẫn viên tại các điểm đến,… để phục vụ du khách chu đáo nhất. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ tại đây đã và đang tiếp tục phát huy để du lịch ngày càng phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng vọt dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Vào dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, Ba Na Hills, Núi Thần Tài (Đà Nẵng) đón một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm.

Đeo khẩu trang khi đi du lịch không chỉ phòng được COVID-19 mà còn phòng nhiều bệnh khác

Thùy Linh |

Việc đeo khẩu trang không chỉ phòng COVID-19 mà còn phòng các bệnh khác lây truyền qua đường hô hấp. Khi đi du lịch nhiều nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 tăng lên, cần phải đeo khẩu trang.

Quốc Cường Gia Lai lãi vài tỉ, Đức Long Gia Lai khả năng trả nợ yếu

Thanh Giang |

Cả 2 đại gia phố núi là Quốc Cường Gia Lai và Đức Long Gia Lai đều báo lãi giảm sâu trong quý I/2023. Trong đó, Đức Long Gia Lai lâm vào cảnh khả năng trả nợ yếu.

Nga tấn công quy mô lớn vào một loạt mục tiêu ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraina, làm gián đoạn quá trình sản xuất vũ khí và đạn dược - RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 1.5.

Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ 2023

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ THPT 2023 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Dự báo diễn biến nắng nóng diện rộng trong tháng 5

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 5 năm nay.

Khách sạn ở Quảng Bình kín phòng, du khách tăng đột biến

LÊ PHI LONG |

Trong những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thời tiết đẹp nên lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao.

Nhiều bạn trẻ ở đảo Phú Quý làm hướng dẫn viên du lịch bản địa

DUY TUẤN |

Để du khách biết đến nét đẹp của đảo Phú Quý, Bình Thuận, những góc chụp ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ là dân địa phương tại đảo đã làm hướng dẫn viên bản địa. Ngoài đẩy mạnh truyền thông qua các nhóm review đảo Phú Quý, các bạn còn thiết kế các tour tại đảo để chào mời du khách, hỗ trợ đặt khách sạn và làm hướng dẫn viên tại các điểm đến,… để phục vụ du khách chu đáo nhất. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ tại đây đã và đang tiếp tục phát huy để du lịch ngày càng phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng vọt dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Vào dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, Ba Na Hills, Núi Thần Tài (Đà Nẵng) đón một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm.

Đeo khẩu trang khi đi du lịch không chỉ phòng được COVID-19 mà còn phòng nhiều bệnh khác

Thùy Linh |

Việc đeo khẩu trang không chỉ phòng COVID-19 mà còn phòng các bệnh khác lây truyền qua đường hô hấp. Khi đi du lịch nhiều nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 tăng lên, cần phải đeo khẩu trang.