Lý do nhiều người kết thúc sớm kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 để trở lại Hà Nội

Vân Trường |

Tránh tắc đường, đi làm thêm, đi du lịch hoặc đơn giản là để nghỉ ngơi... là lý do nhiều bạn trẻ trở lại Hà Nội sớm 2 ngày trước khi kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kết thúc.

Lên sớm để. tránh tắc đường

Lê Thu Thảo (24 tuổi), đang làm việc tại một công ty trên địa bàn quận Cầu Giấy cho biết ngày 4.5 công ty mới chính thức trở lại làm việc.

Nhưng để tránh tắc đường, Thảo đã di chuyển từ quê nhà Thái Bình lên Hà Nội vào rạng sáng 1.5.

 
Đến Hà Nội vào rạng sáng 1.5 nên Thu Thảo không gặp cảnh tắc đường khi qua tuyến Vành đai 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, mình đã chứng kiến cảnh tượng ùn tắc giao thông kinh hoàng nhiều giờ đồng hồ ở cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và đường Vành đai 3. Cảm giác tắc đường rất kinh khủng, mình mất khoảng 4 tiếng đồng hồ mới vào được thành phố. Do vậy, dịp lễ 30.4 – 1.5 năm nay, mình quyết định chia tay gia đình  sớm để thoát khỏi cảnh chen chúc giữa biển người trên đường”, Thảo nói.

Do di chuyển sớm nên Thảo chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ đã có mặt tại Hà Nội sáng 1.5.

Cũng lựa chọn trở lại Hà Nội sớm vào ngày 1.5, Nguyễn Minh Hương (25 tuổi), quê ở Hoằng Hoá (Thanh Hoá) chia sẻ: “Mình đi sớm để lên làm việc theo lịch trực cửa hàng đã phân công trước”.

Minh Hương cho hay, bắt đầu về quê nghỉ dịp lễ từ chiều 28.4 vừa qua và nghỉ ngơi bên gia đình được gần 3 ngày.

Không ít bạn trẻ vẫn đi làm dịp nghỉ lễ theo lịch trực đã được công ty lên từ trước. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Không ít bạn trẻ vẫn đi làm dịp nghỉ lễ với mức lương cao hơn ngày thường. Ảnh: Minh Hương

"Lên sớm giúp mình tránh cảnh ùn dài hàng giờ đồng hồ trên đường, có nhiều thời gian sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp phòng trọ và đi làm, sau đó đi dạo chơi một số địa điểm ở trung tâm Hà Nội”, Hương kể.

Sinh viên lên sớm đi làm thêm, du lịch

Dù chưa tới ngày làm việc, đi học sau những ngày nghỉ 30.4 - 1.5 nhưng nhiều bạn trẻ đã lựa chọn rời quê sớm để trở lại Hà Nội đi làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí học tập, đi dạo chơi ở thành phố hoặc đi du lịch cùng bạn bè.

Ngày 5.5, mới có lịch đi học trở lại nhưng Nguyễn Thu Trang, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội cũng đã lên Hà Nội từ sáng 1.5.

“Mình lên sớm đi làm thêm ở cửa hàng đồ ăn nhanh kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí học tập, tiền sinh hoạt”, Trang nói và cho biết, nhiều bạn học cùng lớp cũng có lựa chọn này.

 
Không ít bạn trẻ chọn đi du lịch bụi dịp nghỉ lễ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khác với Thu Trang, Trần Thanh Tuấn (28 tuổi, Bắc Giang) cho biết, trở lại Hà Nội sớm để cùng nhóm bạn đi du lịch Tây Bắc theo kế hoạch đã lên từ trước.

“Mình dành một nửa kỳ nghỉ lễ bên gia đình, một nửa còn lại phục vụ sở thích cá nhân là đi phượt và khám phá những vùng đất mới”, Tuấn nói.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Giá thuê căn hộ dịch vụ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tăng 7%

Thu Giang |

Khách du lịch, khách đi công tác đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang tăng trở lại khiến giá thuê căn hộ dịch vụ khởi sắc, đạt mức tăng 7% toàn thị trường.

Hà Nội: Trung tâm thương mại im ắng ngày nghỉ lễ 1.5

THIỆN NHÂN |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay, nhiều trung tâm thương mại tại Hà Nội trong tình trạng hiếm người mua sắm, vui chơi ở một số thời điểm.

Cảnh đối lập giữa các phố đi bộ ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ

KHÁNH AN |

Hà Nội - Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các phố đi bộ ở Hà Nội nơi mở cửa đón khách, nơi vắng lặng do tạm dừng hoạt động.

Cơ thủ nữ billiards Việt Nam chưa thi đấu đã có huy chương SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Hoàng Yến Nhi đã chắc chắn có ít nhất tấm huy chương đồng SEA Games 32, ở môn billiards nội dung carom 3 băng nữ dù chưa cầm cơ thi đấu.

Tước bằng lái tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Việt Dũng |

Tài xế T.Q.S lái xe bán tải Ford Ranger đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới khánh thành, ngoài nhận phạt, còn bị tước giấy phép 6 tháng.

Vụ kết án bà Lê Thị Dung 5 năm tù: Cần phân biệt giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

QUANG ĐẠI |

Tại phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên - bị kết án 5 năm tù, bị cáo cho rằng, cơ quan tố tụng đã sử dụng văn bản của giáo dục phổ thông để làm căn cứ xem xét đúng sai đối với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở GDTX.

Danh tính 5 vận động viên Việt Nam dính doping tại SEA Games 31 được công bố

MINH PHONG |

Trước thềm lễ khai mạc SEA Games 32, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm 4.5 vừa qua đã công bố danh tính các vận động viên dính doping tại SEA Games 31.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Giá thuê căn hộ dịch vụ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tăng 7%

Thu Giang |

Khách du lịch, khách đi công tác đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang tăng trở lại khiến giá thuê căn hộ dịch vụ khởi sắc, đạt mức tăng 7% toàn thị trường.

Hà Nội: Trung tâm thương mại im ắng ngày nghỉ lễ 1.5

THIỆN NHÂN |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay, nhiều trung tâm thương mại tại Hà Nội trong tình trạng hiếm người mua sắm, vui chơi ở một số thời điểm.

Cảnh đối lập giữa các phố đi bộ ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ

KHÁNH AN |

Hà Nội - Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các phố đi bộ ở Hà Nội nơi mở cửa đón khách, nơi vắng lặng do tạm dừng hoạt động.