Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng vọt dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Vào dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, Ba Na Hills, Núi Thần Tài (Đà Nẵng) đón một lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm.

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, Đà Nẵng đón một lượng lớn du khách đến tham quan, du lịch. Ngày 30.4, hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau tại đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu) để đến khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang)…

Theo ông Nguyễn Lâm An - Phó Tổng Giám đốc Sun World, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà, thời tiết khá mát mẻ nên lượng khách đổ về khu du lịch tăng mạnh.

Khách du lịch đến Núi Thần Tài (Đà Nẵng). Ảnh: Mai Hương
Khách du lịch đến Núi Thần Tài (Đà Nẵng). Ảnh: Mai Hương

Còn tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, lượng khách vào khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đạt hơn 6.000 khách, gấp 3 lần lượng khách ngày hôm qua.

Dự kiến đến cuối ngày 30.4, khu du lịch có thể đón gần 8.000 lượt khách.

Trước đó, tối 29.4, đại diện Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết khu du lịch này đã đón khoảng 3.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.

 
Du khách mua vé vào tham quan Núi Thần Tài. Ảnh: Mai Hương

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đã bổ sung thêm nhiều dịch vụ, tiện ích để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp lễ.

Từ ngày 29.4 đến 2.5, tại đây có “Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà” tại khu vực Huyệt Long Hồ với nhiều hoạt động thú vị như: biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi, biểu diễn múa lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật làm tò he, biểu diễn ảo thuật và bong bóng nghệ thuật...

 
Du khách trải nghiệm trò chơi dân gian. Ảnh: Mai Hương 

Du khách cũng được tham quan, trải nghiệm gian hàng trò chơi dân gian, giao lưu nhảy sạp cùng các nam thanh nữ tú của đồng bào Cơ Tu với điệu múa Tung tung dza dzá nổi tiếng.

Dòng xe nối đuôi nhau về Núi Thần Tài. Clip: Mai Hương
Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Trưng bày sản phẩm làng nghề để phục vụ du khách dịp lễ 30.4-1.5

Anh Thư |

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng trăm sản phẩm làng nghề truyền thống được trưng bày tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phục vụ du khách.

Cận cảnh tuyến phố ăn vặt Nam Ô bên bờ biển Đà Nẵng

Thùy Trang - Văn Trực |

Tuyến phố ăn vặt Nam Ô đi vào hoạt động sẽ trở thành địa điểm du lịch, ăn uống mới cho người dân và du khách khi tới thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng tổ chức triển lãm Sắc màu tháng Tư chào mừng lễ 30.4-1.5

Quỳnh Hương |

Chiều 28.4, triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Sắc màu tháng Tư" diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Trực tiếp U22 Myanmar 0-0 U22 Timor Leste, hiệp 2: Thế trận cân bằng

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Myanmar vs U22 Timor Leste tại bảng A SEA Games 32.

Mối nguy hiểm tại khu vực những bàn tay khổng lồ trên biển Hải Tiến

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại những bàn tay khổng lồ trên bãi biển Hải Tiến sau khi hoàn thiện có phần nhếch nhác, bong tróc, lộ ra những chiếc đinh vít nhô lên và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho du khách.

Người dân lũ lượt trở về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Nhóm PV |

Các cửa ngõ Hà Nội, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã tấp nập người trở về dù hôm nay (2.5) chưa phải ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ.

3 ngày nghỉ lễ, 4.574 ca nhập viện, 56 ca tử vong vì tai nạn giao thông

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, sau 3 ngày nghỉ lễ, 2.876 trường hợp phải đến bệnh viện khám, 4.574 người bệnh phải nhập viện, 1.145 ca phải chuyển viện, 56 ca tử vong do tai nạn giao thông.

Quan điểm trái chiều về việc gia đình không con cái

NGUYỄN DUY |

Gần đây, khi thuật ngữ DINKs (Dual Income, No Kids: Hai thu nhập, không con cái) trở nên phổ biến. Có người dần quan tâm đến cấu trúc gia đình phi truyền thống nhưng cũng có người phản đối DINKs này.

Đà Nẵng: Trưng bày sản phẩm làng nghề để phục vụ du khách dịp lễ 30.4-1.5

Anh Thư |

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng trăm sản phẩm làng nghề truyền thống được trưng bày tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phục vụ du khách.

Cận cảnh tuyến phố ăn vặt Nam Ô bên bờ biển Đà Nẵng

Thùy Trang - Văn Trực |

Tuyến phố ăn vặt Nam Ô đi vào hoạt động sẽ trở thành địa điểm du lịch, ăn uống mới cho người dân và du khách khi tới thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng tổ chức triển lãm Sắc màu tháng Tư chào mừng lễ 30.4-1.5

Quỳnh Hương |

Chiều 28.4, triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Sắc màu tháng Tư" diễn ra tại TP Đà Nẵng.