Kỳ vọng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội sẽ "nắm tay" cùng vươn xa

Gia Minh |

Nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, thành phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, hiệp hội về ngành này mong các doanh nghiệp sẽ "nắm tay" nhau cùng đi xa.

Thời gian qua, các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hà Nội đã được Sở Công Thương Hà Nội chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai đến các doanh nghiệp và phát huy tác dụng tích cực. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố liên tục tăng cả về số lượng, quy mô, chất lượng, lĩnh vực, tập trung vào 3 nhóm ngành nghề: Sản xuất linh kiện, phụ tùng; sản phẩm phục vụ ngành dệt may - da giày; sản phẩm cho công nghiệp công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo.

Thành phố hỗ trợ từ phát triển thương hiệu đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công trong và ngoài nước… các doanh nghiệp của thành phố có thể kết nối với doanh nghiệp trong khu vực châu Á và trên thế giới.

Thực tế có nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi số, liên kết với các đối tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất. Đơn cử như các doanh nghiệp như TOMECO, PMTT Group, HIKARI P&T, INDEMA, ốc vít Brother, Trí Cường, cơ khí Hà Nội CNC… đã duy trì được sự tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các đơn hàng cung ứng sản phẩm ra thị trường trong nước và xuất khẩu.

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan thông tin, với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đưa Hà Nội trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp xanh, thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan, các hội, hiệp hội… trên địa bàn triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có thể nâng cao sức cạnh tranh, các chuyên gia cũng kỳ vọng Chính phủ sẽ trình Quốc hội sớm ban hành Luật Phát triển công nghiệp, trong đó có những chính sách cụ thể cho ngành công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Mặt khác, tạo mặt bằng phát triển các khu, cụm công nghiệp để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vào đầu tư. Đồng thời, kết nối doanh nghiệp tham gia các chuỗi sản xuất, kinh doanh, cung ứng trong nước và quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại…

Ông Nguyễn Vân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) - cũng cho hay, công tác phát triển và hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh là một trong những mục tiêu trọng tâm của HANSIBA. Về việc tìm nhà cung cấp đầu vào cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, HANSIBA đã và đang triển khai. Tuy nhiên, việc này không chỉ của riêng HANSIBA mà là của cộng đồng doanh nghiệp trong HANSIBA. Phải cùng nhau “hợp sức” để cùng làm.

Trong chương trình thăm, làm việc tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở của các đơn vị hội viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Vân nói lên kỳ vọng rằng cộng đồng doanh nghiệp sẽ “nắm tay” đi xa cùng nhau và với “bà mối” là HANSIBA để cùng nhau hợp sức đưa ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội “cất cánh” với đích đến cuối cùng là sự tăng trưởng về mặt giá trị của doanh nghiệp cũng như tăng trưởng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Gia Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Tự chủ nguyên liệu và nhân lực là 2 vấn đề

Phong Nguyễn (thực hiện) |

TS Nguyễn Quân (ảnh) - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam - chia sẻ với Lao Động về đòi hỏi cấp bách phải xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đáp ứng yêu cầu thực tế, khi thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, cái mới hôm nay, ngày mai đã có thể trở nên lạc hậu và bị công nghệ mới hơn thay thế.

Tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

Song Minh |

Một số nhà sản xuất lớn của nước ngoài đang mở rộng dấu ấn ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam trong bối cảnh chiến lược tái cơ cấu chuỗi cung ứng và đa dạng hóa rủi ro được thực hiện trên quy mô lớn.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Công nghệ - chìa khóa cho lĩnh vực sản xuất tiên tiến

Phương Hà |

Theo những người trong cuộc, lĩnh vực sản xuất là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng các nhà sản xuất vẫn bị các đối thủ nước ngoài cạnh tranh về công nghệ cốt lõi.

Quảng Trị ngăn chặn, phòng ngừa tín dụng đen tiếp cận công nhân

HƯNG THƠ |

Bằng nhiều cách, tín dụng đen đã len lỏi, tiếp cận công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị và gây ra nhiều hệ lụy.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...

Dự báo thời tiết ngày 11.5: Cả ba miền có mưa lớn kèm lốc, sét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết ngày 11.5, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tuyển sinh 2023: Sĩ tử bớt áp lực vì đã có chứng chỉ IELTS

Nhóm PV |

Vài năm trở lại đây, nhiều trường đại hoc tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ trong đó có chứng chỉ IELTS. Đây được coi là phương thức giúp tăng cơ hội cho các thí sinh có thể tiếp cận được vào ngôi trường yêu thích. Chính bởi vậy, mặc dù hiện tại đang là thời điểm ôn thi nước rút nhưng nhiều sĩ tử có trong tay chứng chỉ IELTS đã cảm thấy yên tâm và đỡ áp lực hơn trong việc ôn thi tốt nghiệp THPT 2023.

Cò môi giới nhà ở xã hội “ăn” chênh 350 triệu đồng/suất, làm giả hồ sơ

NHÓM PV |

Những ngày qua nhóm phóng viên Báo Lao Động trong vai những người thu nhập thấp, có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp xúc một số cò môi giới bất động sản (BĐS) đã phát hiện ra hàng loạt chiêu trò hô biến, thu tiền chênh để có suất mua nhà ở xã hội từ các đối tượng cò này...

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Tự chủ nguyên liệu và nhân lực là 2 vấn đề

Phong Nguyễn (thực hiện) |

TS Nguyễn Quân (ảnh) - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam - chia sẻ với Lao Động về đòi hỏi cấp bách phải xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đáp ứng yêu cầu thực tế, khi thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, cái mới hôm nay, ngày mai đã có thể trở nên lạc hậu và bị công nghệ mới hơn thay thế.

Tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

Song Minh |

Một số nhà sản xuất lớn của nước ngoài đang mở rộng dấu ấn ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam trong bối cảnh chiến lược tái cơ cấu chuỗi cung ứng và đa dạng hóa rủi ro được thực hiện trên quy mô lớn.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Công nghệ - chìa khóa cho lĩnh vực sản xuất tiên tiến

Phương Hà |

Theo những người trong cuộc, lĩnh vực sản xuất là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng các nhà sản xuất vẫn bị các đối thủ nước ngoài cạnh tranh về công nghệ cốt lõi.