Kiểm tra thông tin Lazada.vn bán hàng cấm qua mạng

Thế Lâm |

Sau khi các phương tiện thông tin truyền thông đăng tải nhiều tin bài về việc website thương mại điện tử Lazada.vn rao bán thiết bị lắp ráp súng bắn đạn bi sắt, đạn thạch, súng chích điện,... mới đây UBND TPHCM đã có chỉ đạo các sở ngành tiến hành kiểm tra làm rõ.

Theo Văn phòng UBND TPHCM, Sở Công Thương, Công an Thành phố, Cục Quản lý thị trường và Cục Hải quan khẩn trương tiến hành kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về việc Lazada bán thiết bị lắp ráp súng.

Cũng theo Văn phòng UBND thành phố, các cơ quan chức năng cần tiến hành xử lí ngay các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, kịp thời ngăn chặn không để đối tượng xấu sử dụng các thiết bị này để phạm tội hoặc vi phạm pháp luật.

Những đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo kết quả cho Thành ủy và UBND TPHCM trước ngày 28.2.

Trước đó, Lao Động online cùng với một số tờ báo khác đã có nhiều tin bài phản ánh việc Lazada.vn và một số trang thương mại điện tử khác rao bán hàng cấm, trong đó có bán các thiết bị, phụ kiện lắp ráp súng bắn đạn bi sắt, đạn thạch, súng chích điện,… có thể gây sát thương.

Theo luật pháp Việt Nam, thiết bị lắp ráp súng bắn các loại đạn có thể gây sát thương là những thứ hàng cấm thông trên thị trường, và không được bán hàng cấm này qua mạng.

Sau đó, Lazada.vn đã gỡ bỏ những hình ảnh vi phạm. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV báo Lao Động, việc gỡ bỏ này không triệt để. Tìm kiếm theo một số từ khóa vẫn còn có thể thấy hình ảnh “súng ống” trên Lazada.vn.

Được biết, những gian hàng rao bán các loại thiết bị lắp ráp súng kể trên nằm ở Trung Quốc, Hồng Kông, và bán vào Việt Nam theo dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới, mà phía Lazada gọi là hàng quốc tế. Chính vì thế, nếu các cơ quan chức năng có kiểm tra và xử lí, thì cũng không thể xử lí chủ hàng bên bán ở nước ngoài.

Tuy nhiên theo qui định, phía cho thuê sàn thương mại điện tử để bán hàng là Lazada.vn cũng phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là chịu trách nhiệm thanh lọc, kiểm tra hàng hóa và sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và phù hợp với qui định Việt Nam.

Thế nhưng, việc bày bán hàng loạt thiết bị lắp ráp súng có thể bắn gây sát thương trên Lazada.vn cho thấy công tác kiểm lọc này sơ hở và bị lọt lưới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hàng cấm vào Việt Nam qua đường thương mại điện tử xuyên biên giới

Thế Lâm |

Trường hợp các shop rao bán thiết bị, phụ kiện lắp ráp súng bắn đạn bi và đạn thạch anh trên Lazada.vn có xuất xứ từ Trung Quốc, Hồng Kông đang đặt ra cảnh báo: Nhiều mặt hàng cấm, hàng lậu đã và đang lọt vào Việt Nam thông qua con đường thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới.

Bán hàng cấm qua mạng: Mức phạt “gãi ngứa” không đủ răn đe

Thế Lâm |

Liên quan tới việc thời gian qua nhiều trang thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam bán hàng cấm qua mạng trong thời gian qua, câu hỏi đặt ra là vì sao cứ lặp định lặp lại ngang nhiên trên website, Facebook…

Phạt gần 440 triệu đồng các cơ sở kinh doanh bán hàng cấm, hàng nhái

T.N.D |

Đội cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Cục Quản lý thị trường trỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, phát hiện 4 vụ kinh doanh hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu và mỹ phẩm nhập lậu tại TP Móng Cái.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng cấm vào Việt Nam qua đường thương mại điện tử xuyên biên giới

Thế Lâm |

Trường hợp các shop rao bán thiết bị, phụ kiện lắp ráp súng bắn đạn bi và đạn thạch anh trên Lazada.vn có xuất xứ từ Trung Quốc, Hồng Kông đang đặt ra cảnh báo: Nhiều mặt hàng cấm, hàng lậu đã và đang lọt vào Việt Nam thông qua con đường thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới.

Bán hàng cấm qua mạng: Mức phạt “gãi ngứa” không đủ răn đe

Thế Lâm |

Liên quan tới việc thời gian qua nhiều trang thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam bán hàng cấm qua mạng trong thời gian qua, câu hỏi đặt ra là vì sao cứ lặp định lặp lại ngang nhiên trên website, Facebook…

Phạt gần 440 triệu đồng các cơ sở kinh doanh bán hàng cấm, hàng nhái

T.N.D |

Đội cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Cục Quản lý thị trường trỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, phát hiện 4 vụ kinh doanh hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu và mỹ phẩm nhập lậu tại TP Móng Cái.