Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan sẽ có gì?

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đã thống nhất về đề án “Xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavan", chuẩn bị các bước để trình Chính phủ 2 nước.

Ngày 20.10, ông Hồ Đại Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác 626 tỉnh Quảng Trị cho biết, Tổ công tác 626 tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì, phối hợp với Tổ công tác 1626 tỉnh Savannakhet và Ban Quản lý Khu kinh tế đặc biệt tỉnh Savannakhet xây dựng đề án “Xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan”.

Hiện các bên đã thống nhất về đề án, và đang tiếp tục hoàn chỉnh để chuẩn bị trình Chính phủ hai nước.

“Dự kiến cuối năm 2022, tỉnh Quảng Trị sẽ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào của Chính phủ Việt Nam và các bộ, ban, ngành có liên quan để trình Chính phủ Việt Nam xin chủ trương cho phép thí điểm xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan” – ông Hồ Đại Nam, nói.

Theo đề án đã được 2 tỉnh thống nhất, Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung có diện tích khá rộng.

Về phía Việt Nam, sẽ bao gồm khu vực Khu Kinh tế -Thương mại đặc biệt Lao Bảo có diện tích 15.854ha (gồm thị trấn Lao Bảo, thị trấn Khe Sanh và xã Tân Thành, Tân Long, Tân Liên, Tân Lập và Tân Hợp thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); phía Lào bao gồm khu vực Khu thương mại biên giới Đensavan từ Bản Đông đến biên giới Việt Nam (cửa khẩu) có chiều dài 19km dọc theo sông SêPôn và tuyến Đường 9, chiều rộng khoảng 1km, gồm 13 bản.

Khi triển khai xây dựng khu kinh tế này sẽ dựa trên mô hình hai nước hai khu, có sự thống nhất về cơ chế, chính sách. Nghĩa là, hai bên cùng xây dựng một khu kinh tế thương mại xuyên biên giới đối xứng về quy mô trên lãnh thổ hai nước, có sự kết nối về hạ tầng và chính sách, nhưng mỗi bên tự chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý khu hợp tác xuyên biên giới trên phạm vi lãnh thổ của mình.

Quá trình hoạt động sẽ tiến hành xây dựng hàng rào cứng đảm bảo cách ly hoạt động bên trong và bên ngoài tại một số khu vực như khu phi thuế quan, khu vực kho bãi hàng hoá chờ kiểm hóa, cảng cạn, khu công nghiệp; thực hiện một số chính sách ưu đãi chung, thống nhất về thuế, thủ tục hải quan, thu hút đầu tư…

Trong ngắn hạn, giai đoạn 2023-2030, sẽ tập trung quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu vực cửa khẩu hai nước để phát triển dịch vụ logistics và hình thành 1 khu công nghiệp có quy mô 100 - 200ha tại Khu thương mại biên giới Đensavan; quy hoạch các địa điểm thuận lợi dọc tuyến Quốc lộ 9 trong phạm vi Khu thương mại biên giới Đensavan và Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để các doanh nghiệp đầu tư hệ thống kho bãi, trung chuyển hàng hóa.

Đặc biệt, sẽ thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách vượt trội tại khu kinh tế này để rút kinh nghiệm áp dụng cho các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Ông Thongsay Xayavongkhamdy - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Chính quyền, Tổ phó Tổ công tác 1626 tỉnh Savannakhet cho biết, Ban Quản lý Khu kinh tế đặc biệt tỉnh Savannakhet và Tổ công tác 1626 tỉnh Savannakhet sẽ trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương về thí điểm xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung trong cuối năm nay.

Ông Thongsay Xayavongkhamdy nói rằng, Chính phủ Lào kỳ vọng khu kinh tế nói trên sẽ sớm thành hình và có thể biển nơi này trở thành khu vực có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet, lan tỏa đến sự phát triển kinh tế của hai nước Việt Nam - Lào.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Trải thảm đỏ thu hút nhà đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong

Hữu Long |

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định Khánh Hòa phải trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và phải là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Sau Nghị quyết 09, mới đây Quốc hội ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Hàng loạt các cơ chế lớn được xây dựng để Khánh Hòa phát triển vững và trở thành trung tâm vùng Nam Trung Bộ.

Mở rộng điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược tại Khu kinh tế Vân Phong

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có chính sách hấp dẫn, khả thi hơn về phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Mở rộng điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao tính khả thi trong thu hút nguồn lực.

Quảng Trị xây dựng đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự kiến vào tháng 6.2022, Quảng Trị sẽ hoàn thành sơ bộ “Đề án Khu kinh tế Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trải thảm đỏ thu hút nhà đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong

Hữu Long |

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định Khánh Hòa phải trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và phải là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Sau Nghị quyết 09, mới đây Quốc hội ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Hàng loạt các cơ chế lớn được xây dựng để Khánh Hòa phát triển vững và trở thành trung tâm vùng Nam Trung Bộ.

Mở rộng điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược tại Khu kinh tế Vân Phong

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có chính sách hấp dẫn, khả thi hơn về phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Mở rộng điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao tính khả thi trong thu hút nguồn lực.

Quảng Trị xây dựng đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự kiến vào tháng 6.2022, Quảng Trị sẽ hoàn thành sơ bộ “Đề án Khu kinh tế Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn”.