Theo TS. Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch Đầu tư), có 2 chỉ số cần quan tâm với nền kinh tế Việt Nam năm 2023 là lạm phát, giải ngân vốn đầu tư và thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, năm 2023 có 120.000 tỉ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn cần phải xử lý và đến năm 2024 con số này khoảng 110.000 tỉ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quý III.2022 có 23,5% doanh nghiệp cho rằng lãi suất cao không vay được nhưng sang đến quý IV.2022 đã tăng lên hơn 37%.
Trong quý III.2022 có 30,8% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn về tài chính nhưng sang quý IV.2022 con số này đã tăng lên 33,4%. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa không có nhiều khả năng huy động vốn. Thậm chí, việc huy động vốn của cả những doanh nghiệp lớn và tập đoàn, cũng không dễ dàng gì do ảnh hưởng của thị trường trái phiếu, cổ phiếu.
Để gỡ khó cho các doanh nghiệp Chính phủ đã và đang có giải pháp xử lý kịp thời nhằm khôi phục lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Đề cập đến chính sách giảm thuế 2% cho doanh nghiệp, giãn và hoãn thuế trong Chương trình hỗ trợ và phục hồi kinh tế của Chính phủ trong năm 2022 - 2023, TS. Nguyễn Bích Lâm đánh giá những chính sách này rất hay và thiết thực cho doanh nghiệp. Để phát huy độc lập tự chủ và tạo động lực cho sự phát triển, chúng ta phải có chính sách về vốn đối với doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh nhu cầu trong nước. Trên cơ sở đó, khi suy giảm xuất khẩu từ bên ngoài chúng ta có thị trường trong nước phát triển.
Theo các chuyên gia, năm 2022, các chính sách kinh tế của Việt Nam được thiết kế hay và tinh tế, đánh giá cao chương trình hỗ trợ và phục hồi kinh tế nhưng một số lĩnh vực triển khai chưa được tốt, chưa khẩn trương, chưa tạo động lực để phát triển. Năm 2023, tháo gỡ được vấn đề này chính là nội lực của nền kinh tế, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện và nâng cao thì chúng ta sẽ không phụ thuộc vào bên ngoài.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Cầu – Giám đốc Công ty Xây dựng Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, ngoài việc khó khăn trong tiếp cận vốn vay hiện lãi suất cũng là vấn đề quan trọng. Hiện các ngành nghề đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động. Lãi suất cao, nguyên vật liệu đầu vào đều tăng giá, doanh nghiệp không đáp ứng được nhu cầu về lợi nhuận và thu nhập cho lao động. Do đó, Chính phủ cần có những chỉ đạo các ngân hàng thương mại tính toán lãi suất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp.Các chuyên gia kinh tế cho rằng, thách thức trong năm 2023 là giải quyết kịp thời và dứt điểm vấn đề được phát hiện trên thị trường vốn và đang là lực cản của nền kinh tế. Theo nguyên tắc tôn trọng thị trường để phân bổ nguồn lực dựa trên sự minh bạch và các giải pháp chính sách được ban hành cần phải tiên liệu trước tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.