Nhìn vào bối cảnh kinh tế từ nay đến cuối năm, các chuyên gia nhận định, việc gửi tiền tiết kiệm và đầu tư chứng khoán sẽ là hai kênh đầu tư được người dân ưa chuộng với nhiều lý do.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm, Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam phân tích, người Việt luôn chuộng đổ tiền vào bất động sản, đây là kênh đầu tư luôn chiếm tỉ trọng lớn trong việc thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, với tình trạng tính thanh khoản của thị trường bất động sản đóng băng, các nhà đầu tư (NĐT) chưa dám đổ tiền cho kênh này.
Nhìn vào thị trường, việc gửi tiết kiệm vào các ngân hàng lên ngôi là điều dễ hiểu.
Theo ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, nguyên nhân khiến người dân chuộng gửi tiết kiệm là do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.
"Tiền gửi tiết kiệm vẫn tăng trong bối cảnh lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục được điều chỉnh giảm, điều này cho thấy dòng tiền đang bí kênh đầu tư. Các nhà đầu tư vẫn còn tâm lý e ngại, chưa tin tưởng vào các kênh đầu tư khác.
Bên cạnh đó, một bộ phận người dân có kiến thức đầu tư lại chọn cách đổ tiền vào chứng khoán. Minh chứng là thanh khoản của thị trường chứng khoán trong vài tháng gần đây đều tăng lên rõ rệt. Ước tính cho thấy, số lượng tài khoản mở mới tăng lên khá nhanh" - ông Ngọc phân tích.
Nói về kênh đầu tư vàng, ông Ngọc nhận định, người dân Việt Nam ít chọn kênh đầu tư vàng do không có nhiều hiệu quả kinh tế.
"Thực tế hạn ngạch nhập khẩu tại nước ta khiến giá vàng trong nước cao hơn thế giới, vì vậy, những người chọn đầu cơ với vàng sẽ bị thiệt" - ông Ngọc nói.
Còn với kênh đầu tư ngoại tệ, chuyên gia này nhận định: Đến thời điểm hiện tại, biến động về tỷ giá VND/USD chưa lớn, xu hướng trong tương lai cũng sẽ ít biến động, thậm chí sang năm 2024, tỷ giá sẽ bớt áp lực hơn do Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục hạ lãi suất, từ đó áp lực lên tỷ giá VND/USD sẽ giảm bớt.
Ngoài ra, tại một số kênh đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chuyên gia cho rằng đang không chiếm được lòng tin của NĐT.
Ông Nguyễn Thế Minh phân tích: "Thị trường trái phiếu đang mất niềm tin của NĐT do những diễn biến tiêu cực từ cuối năm 2022. Các NĐT chứng kiến bức tranh thua lỗ khiến họ có tâm lý e ngại. Vì vậy, ngoài những người thực sự có kiến thức và mạo hiểm thì hầu như đây không phải là kênh đầu tư nhận được nhiều sự quan tâm".