Bất động sản Nhật Nam: Biến người giàu thành người nghèo

Tuyết Lan |

Tin tưởng vào lợi nhuận và những chiêu trò huy động vốn của bất động sản Nhật Nam, nhiều nhà đầu tư lâm vào cảnh tán gia bại sản, vợ chồng bỏ nhau, không còn nhà để quay về.

Lợi nhuận “khủng” gấp nhiều lần ngân hàng

Thời gian qua, Công ty bất động sản Nhật Nam (Bất động sản Nhật Nam) huy động vốn của người dân bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Đồng thời, người dân chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Không những vậy, nếu người dân bỏ vào bất động sản Nhật Nam số tiền 4 tỉ đồng sẽ lập tức được cấp sổ cổ đông và trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi tháng, ngoài lợi nhuận 46%/năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng.

Nhiều người đi vay ngân hàng, vay lãi ngày để đầu tư vào bất động sản Nhật Nam. Ảnh: Tuyết Lan.
Nhiều người đi vay ngân hàng, vay lãi ngày để đầu tư vào Bất động sản Nhật Nam. Ảnh: Tuyết Lan

Chia sẻ với Lao Động, chị Nguyễn Thị Chinh (huyện Nam Sách, Hải Dương) - một trong những nạn nhân bị bất động sản Nhật Nam đẩy vào cảnh vợ nỡ, vợ chồng cãi nhau “tan cửa nát nhà” - cho biết, thời gian qua, chị sống chật vật, chạy vạy khắp nơi để trả lãi ngày.

“Bất động sản Nhật Nam tổ chức hàng loạt buổi hội thảo huy động vốn với sự xuất hiện của dàn cố vấn được cho là cán bộ có chức vụ đã nghỉ hưu, để lấy niềm tin của các nhà đầu tư. Đồng thời, chào mời khách với lãi suất khủng. Chính những mồi nhử đó đã khiến vợ chồng tôi đầu tư hơn 4 tỉ đồng vào Bất động sản Nhật Nam.

Tin những lời có cánh của môi giới, vợ chồng tôi đi vay ngân hàng, vay lãi ngày để có tiền đầu tư. Từ khi kí kết hợp đồng, công ty trả cho tôi được 1,3 tỉ đồng, sau đó luôn lấy lý do để trì hoãn và ngừng hẳn. Tôi phải bán mảnh đất 1000m2 ở miền Nam nhưng vẫn chưa trả hết khoản nợ. Hiện nay, mỗi tháng tôi phải gánh 10 triệu đồng tiền lãi” - chị Chinh cho hay.

Nói về hoàn cảnh hiện tại, chị Chinh nghẹn ngào cho biết - tiền mất, gánh lãi cao khiến 2 vợ chồng cãi nhau liên miên. Gia đình chồng không tin tưởng, muốn đuổi chị ra khỏi nhà. Hiện giờ chị Chinh sống lay lắt bán hàng rong qua ngày để nuôi con và trả lãi.

“Nếu không bị Bất động sản Nhật Nam lừa đảo, tôi đã không lâm vào cảnh tán gia bại sản, gia đình tan nát” - chị Chinh khóc nghẹn nói.

Khốn khổ vì tin tưởng đầu tư vào Bất động sản Nhật Nam

Không chỉ chị Chinh mà nhiều người khác cũng tin tưởng Bất động sản Nhật Nam nên đã gom hết tiền nhà mang đi đầu tư với mong muốn kiếm chút lãi hàng ngày để ổn định cuộc sống. Anh Nguyễn Đức Thép - thợ quay phim chụp ảnh ở Hải Dương đã đầu tư 700 triệu đồng vào Bất động sản Nhật Nam.

“Tôi bắt đầu ký hợp đồng với Bất động sản Nhật Nam từ tháng 12.2021, Công ty cam kết trả tôi lãi suất hàng ngày. Ba tháng đầu, tôi nhận đều đặn 350.000 đồng/ngày. Tháng thứ 4, tôi được thanh toán tổng tiền cả tháng.

Tuy nhiên, từ những tháng sau, Bất động sản Nhật Nam luôn lấy lí do không trả tiền. Những người đầu tư thời gian đầu may mắn lấy lại được phần nào tiền, nhưng người đầu tư gần đây chưa lấy lại được tiền lãi nên gần như có nguy cơ mất trắng” – anh Thép nói.

Thời gian đầu, tiền về đều đặn, anh Thép thấy làm ăn được nên đã chỉ cho bạn bè cùng tham gia. Kết quả là nhiều bạn bè của anh Thép đã cùng ký kết hợp đồng trị giá lên tới gần 4 tỉ đồng với Công ty Bất động sản Nhật Nam. Những tưởng có thể cùng anh em, bạn bè kiếm tiền làm giàu nhưng tất cả lại rơi vào cảnh khốn cùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội ngày 31.8 đã ra lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người với bà Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an từng cảnh báo về chiêu huy động vốn của Công ty bất động sản Nhật Nam

Quang Việt |

Gần một năm trước, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã cảnh báo việc huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty bất động sản Nhật Nam.

Công ty bất động sản Nhật Nam phô trương tài sản để “lùa” nhà đầu tư

Nhóm phóng viên |

Một số nhà đầu tư cho biết, Công ty bất động sản Nhật Nam quảng cáo có rất nhiều dự án mà công ty này là chủ đầu tư hay liên doanh, liên kết với các đối tác khác. Ngoài ra, công ty này cũng “nổ” đang sở hữu quỹ đất dồi dào tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị tạm giữ hình sự

Quang Việt |

Hà Nội - Bà Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam, bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra việc bà này cung cấp thông tin đầu tư sai sự thật về bất động sản.

Bản tin công đoàn: Kiểm tra chấp hành pháp luật ở các doanh nghiệp nợ BHXH

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật ở nhiều doanh nghiệp nợ BHXH; Không chỉ trợ cấp tiền, cần đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp; Trao 150 phần quà cho học sinh là con em công nhân lao động Bình Dương;...

Xe tải quần thảo đêm ngày, đường liên xóm ở TP Thái Nguyên cứ vá lại bung

Việt Bắc |

Mỗi ngày, tuyến đường liên xóm Ngọc Lâm - Bến Đò thuộc xã Linh Sơn (TP Thái Nguyên) phải gánh hàng trăm lượt xe tải trọng lớn quần thảo. Mặt đường bị cày xới, vỡ nát nghiêm trọng, dù đã nhiều lần sửa chữa nhưng tình trạng hư hỏng lại tiếp diễn.

Dòng tiền mới vẫn chảy vào chứng khoán

Gia Miêu |

Dòng tiền sôi động phần lớn từ việc nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao hơn sẽ giúp cho VN-Index dự kiến sẽ quay trở lại kiểm định vùng 1.280 - 1.300 điểm, thanh khoản dao động ở mức 19.000 - 21.000 tỉ đồng/phiên.

Dự báo mưa lớn diện rộng trên cả nước

MINH HÀ |

Dự báo từ 9.9 đến ngày 12.9, nhiều nơi trên cả nước được dự báo có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, đề phòng dông lốc, lũ quét và sạt lở đất.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Bộ Công an từng cảnh báo về chiêu huy động vốn của Công ty bất động sản Nhật Nam

Quang Việt |

Gần một năm trước, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã cảnh báo việc huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty bất động sản Nhật Nam.

Công ty bất động sản Nhật Nam phô trương tài sản để “lùa” nhà đầu tư

Nhóm phóng viên |

Một số nhà đầu tư cho biết, Công ty bất động sản Nhật Nam quảng cáo có rất nhiều dự án mà công ty này là chủ đầu tư hay liên doanh, liên kết với các đối tác khác. Ngoài ra, công ty này cũng “nổ” đang sở hữu quỹ đất dồi dào tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị tạm giữ hình sự

Quang Việt |

Hà Nội - Bà Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam, bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra việc bà này cung cấp thông tin đầu tư sai sự thật về bất động sản.