Huyện vùng biên ở Đắk Nông trở thành điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công

Phan Tuấn |

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang gặp khó trong công tác giải ngân vốn đầu tư công thì huyện biên giới Cư Jút (Đắk Nông) đang thực hiện rất tốt công tác này góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy, phát triển các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiến độ giải ngân đạt trên 70%

Dự án nâng cấp tuyến đường nối xã Tâm Thắng với thị trấn Ea T'ling có tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng. Trong năm 2023, dự án này được bố trí 12 tỉ đồng để triển khai thực hiện các hạng mục.

Thực tế tại dự án này cho thấy, nhờ làm tốt công tác vận động người dân và các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng nên tuyến đường này đã thi công hết sức thuận lợi.

Đến nay, nhiều hạng mục như nền đường, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước... đã được nhà thầu hoàn thành với thẩm mỹ và chất lượng cao.

Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (chủ đầu tư dự án), đến thời điểm này, dự án đã giải ngân được 11,8 tỉ đồng (đạt 98%). Bên cạnh đó, về tiến độ thực hiện dự án cũng đã được chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu hoàn thành 100% khối lượng.

Không riêng công trình trên, trong năm 2023, huyện Cư Jút được Trung ương và tỉnh Đắk Nông bố trí vốn 97 tỉ đồng để triển khai thực hiện công tác đầu tư công.

Đến thời điểm này, tất cả các công trình, dự án đều bảo đảm tiến độ, thậm chí có nhiều công trình vượt tiến độ đề ra rất cao.

Theo đánh giá, đến thời điểm này, toàn huyện Cư Jút đã giải ngân được hơn 69 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều công trình dự án bảo đảm tiến độ giải ngân đạt trên 70%.

Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng

Liên quan đến công tác này, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút Nguyễn Hữu Hải cho biết, đối với việc triển khai các dự án đầu tư công thì công tác giải phóng mặt bằng là khâu khó nhất. Trong đó, đặc biệt là việc thực hiện các dự án giao thông.

Do đó, để thực hiện thành công công tác giải phóng mặt bằng thì cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến xã trong công tác vận động các hộ gia đình cá nhân có đất bị ảnh hưởng.

Việc này phải làm sao để người dân chia sẻ, chung tay với chính quyền thực hiện công tác bàn giao mặt bằng, hiến đất và tài sản trên đất để chủ đầu tư có mặt bằng sạch thực hiện dự án.

Theo ông Hải, chính sự công khai minh bạch trong việc triển khai các dự án của các cấp ngành nên các công trình, dự án ở địa phương đã nhận được sự đồng tình của đại đa số các hộ gia đình, các cá nhân có liên quan trong việc bàn giao mặt bằng, hiến đất và tài sản trên đất.

Mặt khác, quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư đã chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm soát nhà thầu thi công từ chất lượng cho đến việc bảo đảm tiến độ tiến độ đề, công tác giải ngân vốn đầu tư công...

"Trong năm 2023, có nhiều dự án, công trình Chủ đầu tư đã chủ động được về mặt khối lượng, khắc phục tối đa yếu tố thời tiết... Qua đó, Chủ đầu tư đã sớm bàn giao, đưa một số hạng mục, công trình vào sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giao thương của bà con nhân dân" - ông Hải cho biết thêm.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

50% đơn vị của Nghệ An có mức giải ngân thấp dưới mức trung bình

Đại Lâm |

Tính đến ngày 10.8.2023, tổng vốn đầu tư công tập trung tại Nghệ An đã giải ngân 2.438 tỉ đồng, đạt 34,18% kế hoạch.

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp, Bí thư Bạc Liêu chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tổng nguồn vốn toàn tỉnh đã giải ngân đạt gần 1.367 tỉ đồng bằng 35,04% so kế hoạch vốn đã phân bổ. Trước tình trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị cắt nhà thầu làm ăn không đàng hoàng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để kéo dài, không thể để tình trạng công trình dây dưa, làm mãi không xong.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với giải ngân vốn đầu tư công

Tiến Nguyễn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, tập trung ưu tiên chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Gia Lai chậm do thủ tục dự án kéo dài

THANH TUẤN |

Việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Gia Lai bị chậm, vướng mắc do nhiều nguyên nhân, chủ yếu do thủ tục các dự án giao thông kéo dài, khó khăn trong giải phóng mặt bằng…

Tranh chấp khai thác đất lâm trường, hơn 10 năm vẫn chưa giải quyết xong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tại khu vực đất lâm nghiệp thuộc quản lý Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp M’Đrắk xảy ra vụ việc tranh chấp khiếu nạn quyền khai thác, bảo vệ quản lý giữa ông Phạm Thành Nam và vợ chồng ông Vũ Văn Quân, dù đã qua hơn 10 năm nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm.

Khi công nghệ "giải" bài toán nỗi sợ bảo tàng

Ý Yên |

Trong dòng chảy của Cách mạng Công nghiệp 4.0, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế áp dụng công nghệ vào quản lý, tư vấn, hoạch định chính sách văn hóa…

Ảnh chụp tàu cá thả lưới ở Phú Yên đoạt giải quốc tế 10.000 USD

Chí Long |

Bức ảnh "Dolphins in the sea" (Cá heo trên biển) chụp tại Phú Yên của Thái Viết Hoàn thắng giải nhất hạng mục Nhiếp ảnh của cuộc thi ảnh ProArtist Awards 2023.

Nguồn cung tăng trưởng, bất động sản bán lẻ sôi động

Thu Giang |

Thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam nửa cuối năm 2023 dự báo sẽ sôi động khi các dự án trung tâm thương mại quy mô lớn đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp có kế hoạch xây thêm siêu thị, trung tâm mua sắm...

50% đơn vị của Nghệ An có mức giải ngân thấp dưới mức trung bình

Đại Lâm |

Tính đến ngày 10.8.2023, tổng vốn đầu tư công tập trung tại Nghệ An đã giải ngân 2.438 tỉ đồng, đạt 34,18% kế hoạch.

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp, Bí thư Bạc Liêu chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tổng nguồn vốn toàn tỉnh đã giải ngân đạt gần 1.367 tỉ đồng bằng 35,04% so kế hoạch vốn đã phân bổ. Trước tình trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị cắt nhà thầu làm ăn không đàng hoàng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để kéo dài, không thể để tình trạng công trình dây dưa, làm mãi không xong.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với giải ngân vốn đầu tư công

Tiến Nguyễn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, tập trung ưu tiên chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Gia Lai chậm do thủ tục dự án kéo dài

THANH TUẤN |

Việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Gia Lai bị chậm, vướng mắc do nhiều nguyên nhân, chủ yếu do thủ tục các dự án giao thông kéo dài, khó khăn trong giải phóng mặt bằng…