Hôm nay 1.4 là hạn chót nộp báo cáo tài chính

Ngọc Thiện |

Theo Điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC, tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

Ngoài việc lập báo cáo tài chính năm, các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm tài chính theo năm dương lịch 2023 của doanh nghiệp từ ngày 1.1.2023 đến hết ngày 31.12.2023, thì thời hạn nộp báo cáo tài chính của năm 2023 là 30.3.2024.

Tuy nhiên, khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: "Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó".

Trong năm 2024, ngày 30, 31.3.2024 là ngày nghỉ. Do đó, hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 1.4.2024.

Về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp, Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP nêu rõ:

"1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định".

Như vậy, tùy vào số ngày chậm nộp của tổ chức, mức xử phạt dao động từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng (dưới 03 tháng). Nếu chậm nộp trên 3 tháng, mức phạt dao động từ 10-20 triệu đồng.

Ngọc Thiện
TIN LIÊN QUAN

Từ cuộc kiểm toán chuyên đề đầu tiên đến định hướng kiểm toán chuyên sâu về chương trình nông thôn mới

Thiên Bình |

Năm 2015, là năm đầu tiên Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện kiểm toán Chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2014 theo một chuyên đề riêng nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực đối với việc thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

HDBank công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận 13.017 tỉ, ROE 24,2%

Hà Thành |

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) công bố báo cáo kiểm toán năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 13.017 tỉ đồng, tiếp tục hành trình tăng trưởng cao và liên tục, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE đạt 24,2%, tiếp tục trong nhóm dẫn đầu toàn ngành về chỉ số quan trọng này. Nợ xấu thấp chỉ 1,5%.

Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố báo cáo tài chính quý 3/2023

Trà My |

Bac A Bank vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với mức lợi nhuận sau thuế đạt 444 tỉ đồng, các nguồn thu ngoài lãi giảm nhẹ. Tuy nhiên, các chỉ số về an toàn hoạt động của Bac A Bank đều khả quan; đăc biệt nợ xấu ở mức thấp và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt trên 100% cho thấy chất lượng tín dụng của Bac A Bank luôn được đảm bảo.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Từ cuộc kiểm toán chuyên đề đầu tiên đến định hướng kiểm toán chuyên sâu về chương trình nông thôn mới

Thiên Bình |

Năm 2015, là năm đầu tiên Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện kiểm toán Chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2014 theo một chuyên đề riêng nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực đối với việc thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

HDBank công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận 13.017 tỉ, ROE 24,2%

Hà Thành |

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) công bố báo cáo kiểm toán năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 13.017 tỉ đồng, tiếp tục hành trình tăng trưởng cao và liên tục, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROE đạt 24,2%, tiếp tục trong nhóm dẫn đầu toàn ngành về chỉ số quan trọng này. Nợ xấu thấp chỉ 1,5%.

Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố báo cáo tài chính quý 3/2023

Trà My |

Bac A Bank vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với mức lợi nhuận sau thuế đạt 444 tỉ đồng, các nguồn thu ngoài lãi giảm nhẹ. Tuy nhiên, các chỉ số về an toàn hoạt động của Bac A Bank đều khả quan; đăc biệt nợ xấu ở mức thấp và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt trên 100% cho thấy chất lượng tín dụng của Bac A Bank luôn được đảm bảo.