Hoạt động cho vay tại Sơn La, Nam Định bất ngờ chững lại

Lam Duy |

Dù khẳng định tạo mọi điều kiện cho người vay vốn, hoạt động cho vay trên địa bàn vẫn chững lại khi tăng trưởng tín dụng bất ngờ sụt giảm tại Sơn La, Nam Định.

Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tín dụng toàn nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt mức tăng 2,06% so với cuối năm 2022 và tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục được các ngân hàng tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng đầu năm liên tục biến động trong các năm qua. Ảnh: Chụp màn hình
Tăng trưởng tín dụng trong các tháng đầu năm liên tục biến động trong các năm qua. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, hoạt động cho vay có dấu hiệu chững lại khiến tăng trưởng tín dụng chứng kiến mức sụt giảm so với năm 2022.

Cụ thể, theo số liệu của NHNN chi nhánh tỉnh Sơn La, dù các tổ chức tín dụng (TCTD) luôn cố gắng tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng tốt hơn để phục vụ tăng gia, sản xuất kinh doanh và phục hồi kinh tế, dư nợ cho vay trên địa bàn trong quý I/2023 chỉ đạt 44.443 tỉ đồng, giảm 0,30% so với cuối năm 2022.

Trong khi đó, nguồn vốn huy động tại địa phương cũng chỉ ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ khi đạt 30.603 tỉ đồng, so với năm 2022 tăng 1,90%.

Tương tự tại Nam Định, NHNN chi nhánh tỉnh Nam Định cho hay trong quý I, hoạt động ngân hàng Nam Định ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong công tác huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn với mức tăng trưởng 7,4% so với đầu năm.

Song trái ngược với tốc độ tăng trưởng huy động vốn, việc giải ngân vốn tín dụng gặp khó khăn khi tăng trưởng tín dụng giảm 0,91% so với đầu năm.

Theo NHNN chi nhánh tỉnh Nam Định, nguyên nhân theo báo cáo của các TCTD, trong những tháng đầu năm, hoạt động của các doanh nghiệp gặp khó khăn, doanh thu sụt giảm do thiếu đơn hàng, do vậy hạn chế nhu cầu vốn tín dụng.

Từ thực tế này, ông Đặng Văn Kim - Giám đốc NHNN tỉnh Nam Định - yêu cầu các TCTD trên địa bàn cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực phát triển kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; khẩn trương triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/2023 của Chính phủ.

Trong khi đó, theo Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, ước tính đến cuối tháng 3.2023, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 147.500 tỉ đồng, giảm 0,2% so với tháng trước và chỉ tăng 1,3% so với thời điểm cuối năm 2022.

"Tín dụng tăng thấp đồng nghĩa với nguồn vốn cho cơ sở kinh doanh thiếu tích cực, mất đi đà phục hồi tăng trưởng" - Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Trong bối cảnh đó, NHNN có văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thực hiện đồng thuận lãi suất huy động, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng với mức giảm từ 0,5-2%/năm tùy đối tượng trong đó tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Một diễn biến đáng chú ý là cũng tại Bắc Ninh, các ngân hàng tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế.

"Tuy nhiên, với việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động tiền gửi, ước tính đến cuối tháng 3.2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 207.500 tỉ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước, nhưng giảm 0,7% so với cùng tháng năm trước và giảm tới 7,6% so với thời điểm cuối năm 2022" - Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Cho vay lãi suất 2.500%/năm còn dã man hơn “cắt cổ”

Lê Thanh Phong |

Các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là hơn 180%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là hơn 2.500%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự). Có thể xem lãi suất này là hơn cả "cắt cổ".

Lãi suất cho vay nhà ở xã hội quá cao: Nên hạ xuống mức 5-6%

Đình Hiếu |

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho nhà ở xã hội (NƠXH) được triển khai - cả doanh nghiệp và người dân đều đang mong chờ. Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng, lãi suất cho vay nhà ở xã hội hiện vẫn cao và nên hạ xuống.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi cao nhất là 365%/năm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 11.4 Công an tỉnh cho biết, Công an TP Đồng Hới vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp chỗ ở của một đối tượng cho vay nặng lãi.

Chứng khoán: Lực cầu ngày càng yếu, VN-Index khó có nhịp hồi phục

Gia Miêu |

Nếu lực cầu không xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong các phiên tới, nhà đầu tư cần chuẩn bị phương án xác xuất VN-Index giảm về vùng đáy cũ 1.020 điểm.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Cho vay lãi suất 2.500%/năm còn dã man hơn “cắt cổ”

Lê Thanh Phong |

Các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là hơn 180%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là hơn 2.500%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự). Có thể xem lãi suất này là hơn cả "cắt cổ".

Lãi suất cho vay nhà ở xã hội quá cao: Nên hạ xuống mức 5-6%

Đình Hiếu |

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng dành cho nhà ở xã hội (NƠXH) được triển khai - cả doanh nghiệp và người dân đều đang mong chờ. Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng, lãi suất cho vay nhà ở xã hội hiện vẫn cao và nên hạ xuống.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi cao nhất là 365%/năm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 11.4 Công an tỉnh cho biết, Công an TP Đồng Hới vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp chỗ ở của một đối tượng cho vay nặng lãi.