Hoa quả nội rớt thảm, nhập khẩu rau quả ngoại vẫn tăng 11,5%

Kh.V |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT), tháng 11.2018 là thời điểm thu hoạch nhiều loại trái cây có múi như cam, bưởi, quýt tại nhiều tỉnh trên cả nước. Bắt đầu vào vụ, nhưng giá trái cây có múi đã rớt thảm tới 50%.

Giá trái cây rớt thảm 

Lý giải nguyên nhân giá trái cây rớt thảm, Bộ NNPTNT cho biết: Do điều kiện thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, sản lượng trái cây có múi đều tăng so với năm trước.

Tại khu vực ĐBSCL, giá bưởi da xanh giảm mạnh. Hiện thương lái đến tận vườn thu mua loại bưởi 1 (mã đẹp, trọng lượng từ 1,4-1,8 kg/quả) có giá 32.000 đồng/kg – 35.000 đồng/kg, loại 2 giá từ 20.000 – 23.000 đồng/kg giảm hơn 50% so với 2 tháng trước.

Giá bưởi da xanh giảm do nhiều nguyên nhân như bưởi trái không đạt và thị trường Trung Quốc cũng có bưởi nên hạn chế mua hàng của Việt Nam. Ngoài ra, bưởi da xanh còn bị cạnh tranh với một số trái cây có múi khác như cam, quýt cũng đang ở mức giá thấp.

Giá cam sành tại ĐBSCL cũng liên tiếp sụt giảm. Hiện giá cam sành tại ĐBSCL chỉ ở mức 3.000-4.000 đ/kg vì đang thời điểm thu hoạch, trong khi rất ít thương lái tìm mua. Hơn nữa, vì muốn thu lợi nhuận nhanh, nông dân trồng cam chỉ hơn 1 năm là đã ép cho cây ra trái, khiến chất lượng quả không đạt và cây bị bệnh nhiều.

Tại Tiền Giang, sầu riêng bắt đầu vào mùa thu hoạch, tuy nhiên đang gặp khó khăn về đầu ra do chưa được phép xuất khẩu chính thức vào Trung Quốc.

Thị trường rau củ tương đối ổn định

Thị trường rau củ trong nước tương đối ổn định với điều kiện thời tiết thuận lợi trong khi nhu cầu không có sự tăng đột biến, khiến rau củ cũng giảm giá mạnh. 

Cụ thể, tại Đà Lạt, giá bắp cải trắng vẫn ở mức giá 4.000đ/kg, cà chua 8.000đ/kg, hoa lơ xanh 12.000đ/kg.

Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) nhận định: Với những khó khăn từ thị trường Trung Quốc, dự báo giá trị xuất khẩu rau quả năm 2018 sẽ có tốc độ tăng trưởng khoảng 10% so với năm trước, thấp hơn nhiều so với con số 42,4% của năm 2017. 

Chi 1,6 tỉ USD nhập khẩu rau quả ngoại

Trong khi nhiều mặt hàng đang và sẽ bước vào vụ thu hoạch rộ như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mít, xoài, thanh long, dưa hấu, bưởi… với năng suất cao khiến giá nhiều mặt hàng sẽ tiếp tục giảm, nhưng rau quả ngoại vẫn vào Việt Nam cạnh tranh với hàng trong nước.

Ước giá trị nhập khẩu rau quả tháng 11.2018 đạt 137 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 11 tháng năm 2018 đạt 1,57 tỉ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Mặt hàng rau ước đạt 458 triệu USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ 2017; mặt hàng quả nhập khẩu vào nước ta ước đạt 1,09 tỉ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoại trừ thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam là Thái Lan giảm 17,8% (nhưng vẫn chiếm 41,3% thị phần), thì các thị trường khác đều tăng mạnh. Trong đó, tăng nhiều nhất là Chi Lê (tăng 98,3%), Hoa Kỳ (tăng 90%), Hàn Quốc (tăng 83%)...

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Rau quả nội dư thừa, vẫn “bạo tay” chi gần 1,7 tỉ USD để nhập hàng ngoại

Kh.V |

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2018 đã đạt 1,43 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Rau quả Việt Nam và trái Kiwi

Thế Lâm |

Rau quả Việt Nam và trái Kiwi của New Zealand là hai loại hàng hóa xuất khẩu được một số doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruits) mang ra so sánh gần đây để nhằm tìm hướng phát triển thị trường xuất khẩu.

Xuất khẩu rau quả “vượt mặt” dầu thô

Khánh Vũ |

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, từ đầu năm 2018 đến nay, xuất khẩu (XK) nông, lâm, thủy sản đạt trên 29,64 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, chỉ mới 4 tháng đầu năm, giá trị XK rau quả đã vượt dầu thô.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam lớn nhất

H.M |

Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, giá trị XK rau quả 7 tháng đầu năm ước đạt 2,3 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Rau quả nội dư thừa, vẫn “bạo tay” chi gần 1,7 tỉ USD để nhập hàng ngoại

Kh.V |

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2018 đã đạt 1,43 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Rau quả Việt Nam và trái Kiwi

Thế Lâm |

Rau quả Việt Nam và trái Kiwi của New Zealand là hai loại hàng hóa xuất khẩu được một số doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruits) mang ra so sánh gần đây để nhằm tìm hướng phát triển thị trường xuất khẩu.

Xuất khẩu rau quả “vượt mặt” dầu thô

Khánh Vũ |

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, từ đầu năm 2018 đến nay, xuất khẩu (XK) nông, lâm, thủy sản đạt trên 29,64 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, chỉ mới 4 tháng đầu năm, giá trị XK rau quả đã vượt dầu thô.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam lớn nhất

H.M |

Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, giá trị XK rau quả 7 tháng đầu năm ước đạt 2,3 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017.