Xuất khẩu rau quả “vượt mặt” dầu thô

Khánh Vũ |

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, từ đầu năm 2018 đến nay, xuất khẩu (XK) nông, lâm, thủy sản đạt trên 29,64 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, chỉ mới 4 tháng đầu năm, giá trị XK rau quả đã vượt dầu thô.

Theo Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) giá trị XK rau quả tháng 9.2018 của Việt Nam ước đạt 380 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 9 tháng năm 2018 ước đạt 3,1 tỉ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 3 tại Hà Nội sáng 14.10, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định: Trong 4 tháng đầu năm 2018, lần đầu tiên giá trị XK rau quả ở Việt Nam vượt dầu thô. Dự báo năm 2018, XK nông lâm thủy sản của Việt Nam có nhiều triển vọng đạt khoảng 40 tỉ USD. 

Chủ trì diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Điểm yếu nhất trong chuỗi giá trị nông sản Việt là khâu tiêu thụ. Hiện nay, Việt Nam đã có 10 mặt hàng nông sản XK đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, trong đó có 5 mặt hàng có giá trị trên 2 tỉ USD. Trái cây đã chính thức soán ngôi dầu thô, nếu làm tốt có thể đạt xấp xỉ 4 tỉ USD trong năm nay. 

Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam được mùa, sản lượng cao kỉ lục nhưng nhờ chủ động tổ chức tiêu thụ tốt, làm tốt khâu xúc tiến thương mại, quảng bá nên tiêu thụ vẫn thuận lợi và được giá, điển hình là vụ vải thiều ở Bắc Giang, vụ nhãn ở Hưng Yên và Sơn La... Riêng vụ vải thiều của Bắc Giang vừa rồi đạt doanh thu kỷ lục 6.000 tỉ đồng, trong đó có khoảng 3.700 tỉ đồng thu trực tiếp từ quả vải, còn lại là các dịch vụ khác... 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, bên cạnh những thông tin rất tích cực, “cần phải lý giải tại sao năng suất tự nhiên của chúng ta không thấp, thậm chí có những loại cao nhất thế giới, ví như lúa 8 tấn/ha, tôi đã đi xem những mô hình càphê tái canh 8 tấn/ha, càphê trồng mấy chục năm nay rồi canh tác tự nhiên cũng lên tới 3,5 tấn/ha.

Cá tra mấy trăm tấn/ha có lẽ là “cá nhiều hơn nước”; rồi nuôi tôm siêu thâm canh của tập đoàn Việt Úc ở Bạc Liêu mấy trăm tấn/ha/năm. Vậy tại sao năng suất lao động của chúng ta lại thấp? Tại sao 38% lao động nông nghiệp, 60% cư dân nông thôn mà đến thời điểm  này chỉ đóng góp vào GDP có 15% thôi?”

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý, trong khâu phân phối lưu thông, thị trường ở đây không chỉ là thị trường trong nước, mà còn là “chợ thế giới, chợ toàn cầu”. Thị trường-chợ ở đây không chỉ có hơn 90 triệu dân Việt Nam mà còn cho 7 tỉ người trên thế giới”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Chúng ta đang tính toán để xây dựng những sàn giao dịch về nông sản, phát triển những thị trường giá cả tương lai để khắc phục bớt rủi ro cho người nông dân, để phân chia rủi ro và phân phối lợi ích đồng đều hơn giữa người sản xuất, người tiêu thụ và các trung gian của người phân phối…

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục sáng

Nguyễn Duy Nghĩa |

Với kim ngạch 178,9 tỉ USD, tăng 15,4% so với 9 tháng 2017, XK duy trì tốc độ tăng cao. Mục tiêu XK 2018 tăng 10%, tương ứng là 236,6 tỉ USD, với 3/4 quỹ thời gian đã đạt được 4/5 mục tiêu. Có 27 mặt hàng XK đạt từ 1 tỉ USD trở lên, thêm 3 mặt hàng so với 9 tháng đầu năm 2017, là: Hóa chất - dây điện & dây cáp điện - đồ chơi, dụng cụ thể thao.

80% caosu thiên nhiên của Việt Nam được xuất khẩu thô: Sự lãng phí lớn!

KHÁNH VŨ |

Theo Hiệp hội Caosu Việt Nam, với trên 80% caosu được xuất khẩu, Việt Nam đang đứng thứ 3 trên thế giới xuất khẩu caosu thiên nhiên (năm 2017, sản lượng caosu thiên nhiên đạt 1.094.500 tấn). Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu caosu thiên nhiên thấp hơn giá trị xuất khẩu sản phẩm caosu. Việc xuất khẩu thô thực tế lại đang là sự “lãng phí” bởi giá trị xuất khẩu thấp, trong khi sản phẩm caosu nếu được xuất khẩu sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều.

Hàng loạt "dây trói" xuất khẩu gạo được nới lỏng từ 1.10.2018: Nhiều tín hiệu mới

KHÁNH VŨ |

Theo quy định mới tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP, từ 1.10.2018, hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu (XK) gạo sẽ thay đổi. Nhiều doanh nghiệp (DN) XK gạo phấn khởi gia nhập “sân chơi” với nhiều ưu thế cạnh tranh khi từ nay đến cuối năm 2018, bức tranh XK lúa gạo báo hiệu nhiều tín hiệu lạc quan. 

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục sáng

Nguyễn Duy Nghĩa |

Với kim ngạch 178,9 tỉ USD, tăng 15,4% so với 9 tháng 2017, XK duy trì tốc độ tăng cao. Mục tiêu XK 2018 tăng 10%, tương ứng là 236,6 tỉ USD, với 3/4 quỹ thời gian đã đạt được 4/5 mục tiêu. Có 27 mặt hàng XK đạt từ 1 tỉ USD trở lên, thêm 3 mặt hàng so với 9 tháng đầu năm 2017, là: Hóa chất - dây điện & dây cáp điện - đồ chơi, dụng cụ thể thao.

80% caosu thiên nhiên của Việt Nam được xuất khẩu thô: Sự lãng phí lớn!

KHÁNH VŨ |

Theo Hiệp hội Caosu Việt Nam, với trên 80% caosu được xuất khẩu, Việt Nam đang đứng thứ 3 trên thế giới xuất khẩu caosu thiên nhiên (năm 2017, sản lượng caosu thiên nhiên đạt 1.094.500 tấn). Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu caosu thiên nhiên thấp hơn giá trị xuất khẩu sản phẩm caosu. Việc xuất khẩu thô thực tế lại đang là sự “lãng phí” bởi giá trị xuất khẩu thấp, trong khi sản phẩm caosu nếu được xuất khẩu sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều.

Hàng loạt "dây trói" xuất khẩu gạo được nới lỏng từ 1.10.2018: Nhiều tín hiệu mới

KHÁNH VŨ |

Theo quy định mới tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP, từ 1.10.2018, hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu (XK) gạo sẽ thay đổi. Nhiều doanh nghiệp (DN) XK gạo phấn khởi gia nhập “sân chơi” với nhiều ưu thế cạnh tranh khi từ nay đến cuối năm 2018, bức tranh XK lúa gạo báo hiệu nhiều tín hiệu lạc quan.