Hoa quả không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan ở các chợ dân sinh, mạng xã hội

THU GIANG |

Là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn dịp cuối năm, nhưng thời gian qua, nhiều loại hoa quả không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan với mức giá rẻ giật mình, khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy hoài nghi, bất an.

Nhập nhèm nguồn gốc

Tìm hiểu của PV Lao Động những ngày giữa tháng 12, nếu trước kia, hoa quả nhập khẩu chủ yếu bán tại các siêu thị lớn, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng nhập khẩu có uy tín với mức giá đắt đỏ thì đến nay, nhiều loại hoa quả ngoại như nho sữa Hàn Quốc, táo Mỹ, cam Úc, xoài Nhật Bản... đang được bày bán hàng loạt trong các khu chợ dân sinh, mạng xã hội với lời quảng cáo là hàng xách tay, nhập khẩu chính hãng.

Chị An - chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu ở phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhiệt tình giới thiệu, cửa hàng của chị có cả trái cây theo mùa trong nước và trái cây nhập khẩu như nho sữa Hàn Quốc, táo Envy của New Zealand, nho không hạt của Mỹ, giá bán dao động chỉ từ 60.000-150.000 đồng/kg.

Theo chị An, những loại trái cây này là hàng xách tay nên không có tem nhãn phụ, chỉ nhập về vài hôm là bán hết nhẵn, chất lượng không có gì phải lăn tăn.

Không chỉ buôn bán nhộn nhịp tại các chuỗi cửa hàng trên phố, chợ dân sinh, trên các trang mạng xã hội và hội nhóm online thời gian gần đây cũng xuất hiện nhiều tài khoản rao bán trái cây nhập khẩu giá rẻ.

Truy cập vào hội nhóm chợ đầu mối, chuyên cung cấp hoa quả nhập khẩu với hơn 100.000 thành viên, PV Lao Động đã liên hệ với tài khoản Facebook tên Lê Nhật và được rao "muốn mua loại gì, số lượng bao nhiêu cũng có".

Thậm chí, tại hội nhóm này, rất nhiều người đang có ý định mở cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội cũng đăng bài ẩn danh, tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ dù không rõ nguồn gốc, chất lượng.

"Rất nhiều chủ cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội hoặc những người đang có ý định mở cửa hàng đều tham gia hội nhóm và tìm kiếm nguồn hàng giá sỉ tại đây. Nếu em có nhu cầu muốn mở cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu theo chuỗi thì chị có thể để cho em mức giá sỉ thấp nhất, khi 2 bên cam kết làm ăn lâu dài" - tài khoản Facebook Lê Nhật tư vấn.

Nhiều người dân có ý định mở cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội đã đăng bài ẩn danh, tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình
Nhiều người dân có ý định mở cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội đã đăng bài ẩn danh, tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Tăng cường kiểm soát, "xóa sổ" điểm kinh doanh hoa quả trôi nổi

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 7.12, nhằm thực hiện đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trong năm 2024, TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trái cây lưu thông trên địa bàn về nguồn gốc xuất xứ, xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết, mục đích chính của Kế hoạch là tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn TP Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, những năm qua, mặt hàng trái cây có mức tiêu thụ rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân nên UBND TP Hà Nội đã đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi cho các thương hiệu uy tín trên địa bàn.

Qua Kế hoạch số 294/KH-UBND, UBND TP Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Từ đó, xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và trật tự đô thị, nhất là ở lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng.

UBND TP Hà Nội cũng đặt mục tiêu phấn đấu có 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố có đăng ký kinh doanh, người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Tất cả cửa hàng kinh doanh thuộc đối tượng của đề án sẽ được cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn, có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm chất lượng lưu giữ trái cây tươi theo quy định trước khi đến tay người tiêu dùng.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Lạc trong ma trận hoa quả nhập khẩu giá rẻ

Thu Giang - Anh Huy |

Được quảng cáo là hoa quả ngoại, hàng nhập khẩu 100%, thế nhưng nhiều loại trái cây đang được bày bán tràn lan ở các khu chợ dân sinh Hà Nội dịp cận Tết, nhưng không rõ nguồn gốc, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Người Việt có tâm lý sính hoa quả nhập khẩu

Tuyết Lan |

Không ít người Việt đang có tâm lý “sính” hàng ngoại và tin tưởng vào chất lượng an toàn thực phẩm của các sản phẩm hoa quả nhập khẩu. Nhiều người cho rằng, trái cây Việt Nam có nguy cơ thua ngay tại thị trường trong nước khi giá rẻ hơn tới chục lần nhưng vẫn “ế hàng”.

Quả vải thiều Việt Nam ở trung tâm hoa quả Bằng Tường, Trung Quốc

Trần Tuấn |

Những ngày tháng 6 này, tại một phố ẩm thực ở thị Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), cách biên giới Việt - Trung gần 20km, quả vải thiều của Việt Nam được bán với giá 40 tệ (khoảng 130 nghìn đồng)/kg, gấp 4 lần giá nhập tại vườn.

Lách luật, môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Chi phí đắt đỏ lên tới cả trăm triệu đồng, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, biến chứng với bệnh nhân, tuy nhiên lọc máu ngừa đột quỵ vẫn là dịch vụ được nhiều cơ sở y tế quảng cáo. Bên trong trung tâm môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu dự phòng, những sai phạm được PV ghi nhận.

Cận cảnh hướng tuyến của cao tốc đi qua 5 địa phương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành qua Bình Dương có số vốn đầu tư là 17.400 tỉ đồng. Dự án sẽ đi qua 5 địa phương là Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng thuộc tỉnh Bình Dương.

20.000 cơ hội việc làm cho người lao động dịp cận Tết

KHÁNH LINH - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng nên phải giảm giờ làm, không tăng ca kéo theo thu nhập, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng. Nhiều công nhân do lương không đủ chi phí thuê nhà, ăn uống, con cái... đành rời công việc đã gắn bó nhiều năm để tìm việc mới có mức lương đủ sống.

Sẽ họp báo liên quan đến Chủ tịch Vĩnh Phúc có phiếu tín nhiệm thấp quá bán

PV |

Trước sự quan tâm của dư luận về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể.

Dịch cúm A diễn biến phức tạp, bác sĩ cảnh báo con đường lây nhiễm

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Theo các bác sĩ, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus, có khả năng lây nhiễm cao, tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng và dễ bùng phát thành dịch.

Lạc trong ma trận hoa quả nhập khẩu giá rẻ

Thu Giang - Anh Huy |

Được quảng cáo là hoa quả ngoại, hàng nhập khẩu 100%, thế nhưng nhiều loại trái cây đang được bày bán tràn lan ở các khu chợ dân sinh Hà Nội dịp cận Tết, nhưng không rõ nguồn gốc, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Người Việt có tâm lý sính hoa quả nhập khẩu

Tuyết Lan |

Không ít người Việt đang có tâm lý “sính” hàng ngoại và tin tưởng vào chất lượng an toàn thực phẩm của các sản phẩm hoa quả nhập khẩu. Nhiều người cho rằng, trái cây Việt Nam có nguy cơ thua ngay tại thị trường trong nước khi giá rẻ hơn tới chục lần nhưng vẫn “ế hàng”.

Quả vải thiều Việt Nam ở trung tâm hoa quả Bằng Tường, Trung Quốc

Trần Tuấn |

Những ngày tháng 6 này, tại một phố ẩm thực ở thị Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), cách biên giới Việt - Trung gần 20km, quả vải thiều của Việt Nam được bán với giá 40 tệ (khoảng 130 nghìn đồng)/kg, gấp 4 lần giá nhập tại vườn.