Hỗ trợ nông dân Hải Dương thoát cảnh cà rốt "được mùa mất giá"

L.V |

Từ năm 2003, trồng cà rốt đã mang lại thu nhập cao cho người dân Hải Dương với mức thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm (2018). Tuy nhiên, sang đầu năm 2019, hàng trăm héc ta cà rốt đã đến kỳ thu hoạch nhưng chưa tiêu thụ được.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường đã trực tiếp về Hải Dương động viên người dân và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.

Trước thông tin hàng nghìn hécta cà rốt tại một số xã của tỉnh Hải Dương gặp khó khăn về đầu ra, giá giảm hơn 50% so với các năm trước, siêu thị Big C và Central Group Việt Nam đã lập tức tìm về tình Hải Dương để thu mua, nhằm hỗ trợ nông dân. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, siêu thị khác cũng tham gia hỗ trợ tiêu thụ.

 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tham quan một nhà máy chế biến. Ảnh: T.Tân

Theo Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, tổng diện tích cà rốt vụ đông toàn tỉnh năm nay khoảng 1.200ha, trong đó riêng 2 xã Đức Chính và Thái Tân tổng diện tích đã chiếm hơn 50% diện tích toàn tỉnh.  Vụ đông năm nay, một số đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã hợp tác liên kết tiêu thụ cà rốt cho nông dân Hải Dương. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ qua các kênh này hiện vẫn khiêm tốn so với sản lượng cà rốt khổng lồ toàn tỉnh.

 
Cà rốt Hải Dương được bái tại các siêu thị với giá  7.900 đồng/kg. Ảnh: Th.Tân

Theo ông Hoàng Văn Chư - Chủ tịch UBND xã Đức Chính (Cẩm Giàng-Hải Dương), tổng diện tích trồng cà rốt của địa phương đạt 360ha, do thực hiện tốt việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào SX, năng suất cà rốt trung bình khoảng 40 – 45 tấn/ha. Thu nhập từ cây cà rốt chiếm 30% tổng thu nhập của người dân địa phương. Ngoài tiêu thụ trong nước, cà rốt của xã còn được xuất khẩu đi nhiều thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia và các nước Trung Đông.

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: Từ năm 2003, người dân được hỗ trợ giống cà rốt Nhật Bản, năng suất, chất lượng cao để sản xuất. Riêng huyện Cẩm Giàng có 750ha. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư chế biến. Hải Dương đang cố gắng hình thành nhiều nhà máy chế biến công suất cao, hiện đại, đưa mặt hàng cà rốt tới nhiều thị trường trên thế giới.

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, yếu tố đầu tiên của sản xuất là phải liên kết rất chặt chẽ chứ không để rời rạc, ai muốn làm gì thì làm, dễ dẫn đến tình trạng được mùa mất giá. Khi rời rạc cái gì cũng có nhưng bán rất rẻ không ai mua, hiệu quả rất kém và phải ứng dụng khoa học kỹ thuật thật tốt tất cả các khâu để tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng người dân xã Đức Chính, tỉnh Hải Dương tiêu thụ cà rốt”, từ ngày 25.1 đến hết ngày 4.2.2019, 15 siêu thị Big C miền Bắc hỗ trợ tiêu thụ cà rốt cho người dân Đức Chính (Cẩm Giàng-Hải Dương) với giá bán chỉ 7.900 đồng/kg. Dự kiến khoảng 30 tấn cà rốt sẽ được tiêu thụ trong dịp này.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Diễn đàn tìm "lối mở" cho sản xuất và tiêu thụ nông sản

L.L |

Sáng 2.1, tại buổi họp báo thông tin về Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam năm 2019”, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết nông sản Việt sẽ không còn bị ứ thừa, phải "giải cứu" khi được tổ chức sản xuất bài bản.

Dâu tây VietGap và nông sản sạch Sơn La "xuống núi" về Hà Nội

L.L |

“Tuần hàng dâu tây và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019” do UBND tỉnh Sơn La phối hợp cùng Central Group tổ chức từ 18-20.1.2018, giới thiệu những nông sản sạch đặc sản của Lai Châu.

Hợp tác với Vineco, 800 hộ nông dân tham gia sản xuất nông sản sạch

Tuấn Hải |

Từ chỗ mơ hồ về nông nghiệp sạch, sản lượng thấp, đầu ra bấp bênh, nhiều hợp tác xã và hộ nông dân đã có thể tăng sản lượng lên gấp nhiều lần mỗi tháng với những sản phẩm chất lượng, có quy trình canh tác khoa học nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của VinEco.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn đàn tìm "lối mở" cho sản xuất và tiêu thụ nông sản

L.L |

Sáng 2.1, tại buổi họp báo thông tin về Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản Việt Nam năm 2019”, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết nông sản Việt sẽ không còn bị ứ thừa, phải "giải cứu" khi được tổ chức sản xuất bài bản.

Dâu tây VietGap và nông sản sạch Sơn La "xuống núi" về Hà Nội

L.L |

“Tuần hàng dâu tây và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019” do UBND tỉnh Sơn La phối hợp cùng Central Group tổ chức từ 18-20.1.2018, giới thiệu những nông sản sạch đặc sản của Lai Châu.

Hợp tác với Vineco, 800 hộ nông dân tham gia sản xuất nông sản sạch

Tuấn Hải |

Từ chỗ mơ hồ về nông nghiệp sạch, sản lượng thấp, đầu ra bấp bênh, nhiều hợp tác xã và hộ nông dân đã có thể tăng sản lượng lên gấp nhiều lần mỗi tháng với những sản phẩm chất lượng, có quy trình canh tác khoa học nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của VinEco.