Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao danh trà Thái Nguyên

Kh.V |

Sáng 25.2 (ngày 11 tháng Giêng), lễ hội “Hương sắc trà xuân Tân Cương” được tổ chức tại xã Tân Cương – TP.Thái Nguyên. Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tới dự.

Lễ hội “Hương sắc trà xuân Tân Cương” là hoạt động thường niên được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng hàng năm, tôn vinh cây chè – đặc sản của địa phương đã mang lại thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nơi đây.

Phát biểu khai mạc lễ hội năm nay, ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên cho biết: TP có 1.200 ha chè với nguồn thu bình quân đạt 250 triệu đồng/ha/năm. Riêng vùng chè đặc sản Tân Cương đạt tới 600 – 800 triệu đồng/ha.

Tham quan quy trình chế biến chè và các gian trưng bày các sản phẩm chè, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định: Chè Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được bạn bè quốc tế, những người sành chè biết tiếng. Thái Nguyên rất biết cách duy trì nhãn hàng truyền thống là sản phẩm trà.

Tuy nhiên, giá trị của chè Thái Nguyên chưa được tận dụng hết, khi mỗi kilogram chè Thái Nguyên bán với giá 5 triệu đồng, nhưng trà danh trà Trung Quốc có những loại được bán với giá 120 triệu đồng.

Chính vì vậy, Thái Nguyên cần khai thác lợi thế thổ nhưỡng vùng miền, nâng cao chất lượng chế biến để tăng giá trị xuất khẩu, nhằm giữ vững vị trí xuất khẩu chè đứng thứ trên thế giới. Các cấp ngành địa phương và người làm chè cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để tiếp tục đưa sản phẩm trà có bước phát triển ngoạn mục theo xu thế nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết chuỗi từ sản xuất đến thị trường.  

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hôi địa phương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất 5 nội dung liên quan đến chức năng của ngành nông nghiệp: Điều chỉnh quy mô, chức năng của hồ Núi Cốc và xác lập lại diện tích của rừng đặc dụng hồ Núi Cốc để làm cơ sở phát triển khu du lịch sinh thái hồ Núi Cốc; hỗ trợ thủ tục thực hiện đề án chấn chỉnh lũ sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị 2 bờ sông; hỗ trợ xây dựng 154ha khu nông nghiệp công nghệ cao và thực hiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị chức năng trực thuộc tán thành và đồng ý với chủ trương của Thái Nguyên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các cục, vụ, viện và lãnh đạo địa phương phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt...

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Một cách nhìn về xuất khẩu nông nghiệp

Nguyễn Duy Nghĩa |

Trong thành công của xuất khẩu (XK) năm 2017 có đóng góp của XK hàng nông nghiệp (NN) là 33,5 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2016, gồm phần chính là nông, thủy sản 25,9 tỉ USD và 7,6 tỉ USD XK gỗ và sản phẩm gỗ. Vui, nhưng chưa trọn vẹn.

“Tôm và rau quả sẽ bứt phá, đưa về giá trị xuất khẩu lớn trong năm 2018”

khánh vũ |

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường với PV Báo Lao Động ngay sau ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong thời gian không dài dành cho thời lượng của Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường bộc bạch:

Quảng Trị: Nông nghiệp chất lượng cao sẽ mở ra hướng đi mới

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị có đến hơn 70% dân số sống bằng nông nghiệp, nhưng nhìn chung nhiều năm qua, nông dân làm nông vẫn còn nghèo, trong lúc tài nguyên phục vụ cho nông nghiệp là không thiếu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Một cách nhìn về xuất khẩu nông nghiệp

Nguyễn Duy Nghĩa |

Trong thành công của xuất khẩu (XK) năm 2017 có đóng góp của XK hàng nông nghiệp (NN) là 33,5 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2016, gồm phần chính là nông, thủy sản 25,9 tỉ USD và 7,6 tỉ USD XK gỗ và sản phẩm gỗ. Vui, nhưng chưa trọn vẹn.

“Tôm và rau quả sẽ bứt phá, đưa về giá trị xuất khẩu lớn trong năm 2018”

khánh vũ |

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường với PV Báo Lao Động ngay sau ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong thời gian không dài dành cho thời lượng của Lao Động, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường bộc bạch:

Quảng Trị: Nông nghiệp chất lượng cao sẽ mở ra hướng đi mới

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị có đến hơn 70% dân số sống bằng nông nghiệp, nhưng nhìn chung nhiều năm qua, nông dân làm nông vẫn còn nghèo, trong lúc tài nguyên phục vụ cho nông nghiệp là không thiếu.