Hàn Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam

Mai Ánh |

Ngày 1.7.2024, tại Thủ đô Seoul, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tham gia Tọa đàm bàn tròn giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các chủ tịch, lãnh đạo cấp cao đến từ gần 20 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như: năng lượng, đóng tàu, dịch vụ về máy bay…

Tại Tọa đàm, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện và cho rằng, Việt Nam đang trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng.

Các tập đoàn Hàn Quốc cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam các giải pháp để góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đầu tư mới vào các dự án quy mô lớn trên các lĩnh vực trọng điểm như: năng lượng, đóng tàu, hàng không, dược phẩm, điện tử…

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam đã phản hồi ý kiến của các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc, tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực: Công nghiệp - năng lượng; tài chính - ngân hàng; công nghệ thông tin - y dược - đầu tư tổng hợp…

Giải đáp về các vấn đề thuộc nhóm lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển của Việt Nam; mong các tập đoàn này sẽ mở rộng hợp tác ở Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy hạ tầng số và chuyển đổi xanh theo chiến lược tăng trưởng xanh, đặc biệt về giao thông, năng lượng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (ngồi giữa) lắng nghe những câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Bộ Tài chính.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (ngồi giữa) lắng nghe những câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Bộ Tài chính

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng trao đổi và trả lời các câu hỏi, vướng mắc của một số doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng; dịch vụ tài chính... Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết ủng hộ và sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc để đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trong thời gian diễn ra Tọa đàm, các câu trả lời xúc tích, ngắn gọn và rõ ràng của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã mang lại thông tin bổ ích cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Tài chính.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Tài chính.

Trong những năm gần đây, thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong giai đoạn 2020 - 2023, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước liên tục tăng cao, trung bình đạt trên 76 tỉ USD/năm.

6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Hàn Quốc ước đạt 38,8 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 12,2 tỉ USD, tăng 9,9% và nhập khẩu đạt 26,6 tỉ USD, tăng 9,1%. Bên cạnh đó, Hàn Quốc là quốc gia tài trợ ODA song phương lớn thứ 2 ở châu Á cho Việt Nam.

Mai Ánh
TIN LIÊN QUAN

Quả bưởi Việt Nam có thể vào thị trường Hàn Quốc trong năm 2024

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhất trí đẩy nhanh các thủ tục để công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi của Việt Nam và quả dưa tây của Hàn Quốc trong năm 2024.

VFF kí hợp đồng với chuyên gia thể lực người Hàn Quốc

Thanh Vũ |

Nằm trong kế hoạch phục vụ công tác chuyên môn cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức kí hợp đồng với chuyên gia thể lực Yoon Dong Hun.

Kinh nghiệm từ Hàn Quốc và những khuyến nghị khi nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tuyết Lan |

Thời gian qua, Việt Nam đã theo đuổi mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên thị trường mới nổi. Nếu được nâng hạng sẽ nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam trên trường quốc tế và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.

EVN lỗ hơn 25.500 tỉ đồng trong năm 2023

Cường Ngô |

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023, EVN lỗ hơn 25.500 tỉ đồng (trước thuế), trong khi năm 2022 đã lỗ 18.600 tỉ đồng. Các khoản lỗ này chưa bao gồm chênh lệch tỉ giá.

Bản tin công đoàn: Cách tính tiền lương mới của công chức, viên chức

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: 3,3 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; Người tham gia BHXH sau 1.7.2025 không được rút BHXH một lần; Gần 1.000 công nhân bị nợ lương ở Bắc Ninh; Tăng lương cơ sở từ 1.7.2024 lên 2,34 triệu đồng, cách tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức thế nào?

Mùi phân hôi thối của trại lợn bao trùm cả UBND huyện

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thời gian qua, mùi hôi thối từ một trang trại lợn (ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) không chỉ ảnh hưởng, gây bức xúc cho hàng nghìn người dân, mà mùi hôi thối còn bao trùm cả Huyện ủy, UBND huyện khiến nhiều cán bộ tại huyện này cũng cảm thấy khó chịu.

Đèn giao thông gây bức xúc ở Quảng Bình hoạt động trở lại sau phản ánh của Báo Lao Động

CÔNG SÁNG |

Sau hơn một tháng "tắt ngúm", hệ thống đèn giao thông tại đường Phan Đình Phùng (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) giao với đường tránh TP Đồng Hới vừa hoạt động trở lại.

Nở rộ dịch vụ bán mắt xem ảo livestream trên TikTok

Thu Thủy |

Cùng với sự bùng nổ của livestream bán hàng trên nền nảng TikTok, dịch vụ bán mắt xem ảo xem livestream trên nền tảng này cũng nở rộ.

Quả bưởi Việt Nam có thể vào thị trường Hàn Quốc trong năm 2024

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhất trí đẩy nhanh các thủ tục để công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi của Việt Nam và quả dưa tây của Hàn Quốc trong năm 2024.

VFF kí hợp đồng với chuyên gia thể lực người Hàn Quốc

Thanh Vũ |

Nằm trong kế hoạch phục vụ công tác chuyên môn cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức kí hợp đồng với chuyên gia thể lực Yoon Dong Hun.

Kinh nghiệm từ Hàn Quốc và những khuyến nghị khi nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tuyết Lan |

Thời gian qua, Việt Nam đã theo đuổi mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên thị trường mới nổi. Nếu được nâng hạng sẽ nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam trên trường quốc tế và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.