Hà Nội đặt mục tiêu trồng 1.000 ha cây dược liệu vào năm 2030

Thu Giang |

Ngày 13.12, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sản xuất cây dược liệu và đặt mục tiêu sẽ trồng 400 ha cây dược liệu vào năm 2025 và 1.000 ha năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Lưu Cầu - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết, mô hình sản xuất cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, dần hình thành vùng sản xuất cây dược liệu tập trung, chuyên canh, mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xây dựng các mô hình cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Từ đó, hỗ trợ hình thành các vùng chuyên canh cây dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO (thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới WHO) tại vùng có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, đặt mục tiêu quy mô đạt 400ha vào năm 2025 và 1.000ha vào năm 2030.

a
Việc phát triển cây dược liệu theo hướng bền vững sẽ góp phần ổn định, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hằng

Theo Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội), TP Hà Nội hiện có khoảng 213 ha diện tích trồng cây dược liệu, rải rác ở một số địa phương như Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn, Thạch Thất, chủng loại cây dược liệu tương đối đa dạng: Cà gai leo, kim ngân hoa, đinh lăng, chè hoa vàng, hoa nhài...

Để phát triển cây dược liệu theo hướng bền vững, ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo, từ năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã xây dựng mô hình sản xuất cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm, quy mô 14 ha như cây kim ngân hoa, đinh lăng, diệp hạ châu, tại các huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì…

Năm 2023, nhằm mở rộng diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn thành phố, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất cho nông dân, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã tiếp tục xây dựng mô hình sản xuất cây dược liệu (cây cúc chi) gắn với tiêu thụ sản phẩm ở Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) với quy mô 3 ha.

Theo đó, Hợp tác xã tham gia mô hình được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ 50% cây giống với định mức 400.000 cây/ha, hỗ trợ 50% lượng vật tư, phân bón...

Dự kiến, năng suất đạt 8,5 tấn hoa tươi/ha, tương đương 1,2 tấn hoa khô/ha, giá bán 600 triệu đồng/tấn hoa khô, trừ mọi chi phí sẽ cho lợi nhuận khoảng 225 triệu đồng/ha (trồng trong thời gian 4 tháng).

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Nông dân thoát nghèo nhờ trồng cây ăn quả, dược liệu

Thu Giang |

Nhờ nguồn thu ổn định từ những vườn cây ăn quả, dược liệu, nhiều hộ dân trên cả nước đã thoát nghèo, có điều kiện vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.

Phát triển cây dược liệu giúp người dân Tây Bắc xóa nghèo

Bảo Nguyên - Đại Long |

Không chỉ sở hữu kho tàng độc đáo về bản sắc văn hóa các dân tộc, hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, các tỉnh Tây Bắc còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cây dược liệu quý.

Khuyến khích trồng thêm dược liệu để tăng đối trọng với hàng nhập khẩu

Hương Giang |

Theo TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền, Bộ Y tế, hiện nay dược liệu trong nước đã được quan tâm, nhưng vẫn có những dược liệu không nuôi trồng được và phải nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Việt Nam đang tăng cường nuôi trồng dược liệu để đối trọng giữa nhập khẩu và xuất khẩu.

EVN vẫn lỗ lớn dù đã 2 lần tăng giá điện trong năm 2023

Cường Ngô |

Trong năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh tăng giá điện 2 lần, một lần 3%, một lần 4,5%. Tuy nhiên, Tập đoàn này vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính 17.000 tỉ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỉ đồng.

Nhân viên văn thư trường học 8 năm chưa được xếp ngạch viên chức văn thư

KHÁNH AN |

Một nhân viên văn thư trường học tại Lai Châu cho biết, đã công tác 8 năm ở vị trí này nhưng chưa được xếp ngạch viên chức văn thư.

Xác minh clip CSGT đạp ngã xe máy người đi đường

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một CSGT chạy môtô đặc chủng dùng chân đạp vào xe máy nam thanh niên đang chạy, khiến người này ngã xe và tông vào xe máy khác đang lưu thông cùng chiều.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2.2024 vào cùng một kỳ

Hà Anh |

Chiều 14.12, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2.2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1.2024, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời tới người hưởng.

Người đàn ông ở Hải Dương tập gym bị tạ đè tử vong thương tâm

Hoàng Thông |

Trong quá trình tập quá sức tại phòng gym, người đàn ông ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương không may bị tạ đè gây chấn thương phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi.

Nông dân thoát nghèo nhờ trồng cây ăn quả, dược liệu

Thu Giang |

Nhờ nguồn thu ổn định từ những vườn cây ăn quả, dược liệu, nhiều hộ dân trên cả nước đã thoát nghèo, có điều kiện vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.

Phát triển cây dược liệu giúp người dân Tây Bắc xóa nghèo

Bảo Nguyên - Đại Long |

Không chỉ sở hữu kho tàng độc đáo về bản sắc văn hóa các dân tộc, hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, các tỉnh Tây Bắc còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cây dược liệu quý.

Khuyến khích trồng thêm dược liệu để tăng đối trọng với hàng nhập khẩu

Hương Giang |

Theo TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền, Bộ Y tế, hiện nay dược liệu trong nước đã được quan tâm, nhưng vẫn có những dược liệu không nuôi trồng được và phải nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Việt Nam đang tăng cường nuôi trồng dược liệu để đối trọng giữa nhập khẩu và xuất khẩu.