Phát triển cây dược liệu giúp người dân Tây Bắc xóa nghèo

Bảo Nguyên - Đại Long |

Không chỉ sở hữu kho tàng độc đáo về bản sắc văn hóa các dân tộc, hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, các tỉnh Tây Bắc còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cây dược liệu quý.

Nằm ở vị trí có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, đến nay Hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đang duy trì 20ha cây dược liệu các loại như: Hà thủ ô, Đương quy, Kim ngân hoa...

Sản phẩm làm ra đến đâu được thu hái, sơ chế và xuất bán ngay đến đó. Từ xã có tỉ lệ hộ nghèo chiếm phần lớn, đến nay nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhập gần 10 triệu đồng/người/tháng nhờ trồng cây dược liệu.

Theo ông Trần Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y Yên Bái, hiện toàn tỉnh có khoảng trên 630 loài cây thuốc chữa bệnh được phân thành 11 nhóm thuốc, trong đó có một số loại cây dược liệu quý có giá trị cao như: Hoàng liên chân gà, Tam thất vũ diệp, Tiết trúc sâm, Ba kích, Đẳng sâm, Giảo cổ lam, Nấm tỏa dương, Thổ phục linh, Trà hoa vàng, Quế…

Đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu từng bước ổn định cuộc sống từ trồng cây dược liệu. Ảnh: Thanh Hương
Đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu từng bước ổn định cuộc sống từ trồng cây dược liệu. Ảnh: Thanh Hương

“Ngoài triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chúng tôi đã triển khai các hội thảo kết nối giữa người dân và doanh nghiệp, kết nối thị trường cho các sản phẩm. Từ đó, xây dựng chuỗi giá trị cây thuốc Nam giúp bà con vùng cao phát triển kinh tế” - ông Toàn chia sẻ.

Tại Lào Cai, năm 2021, tỉ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 40,3%, đến hết năm 2022 đã giảm còn 31,8% và đang có xu hướng tiếp tục giảm trong năm 2023. Đây là minh chứng từ nỗ lực giúp người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế từ cây dược liệu.

Thống kê cho thấy, Lào Cai có khoảng 850/3.948 loài thực vật có công dụng làm thuốc; 78 loài có tiềm năng khai thác; 70 loài cây thuốc quý hiếm thuộc diện bảo tồn. Lào Cai còn có trữ lượng nhiều cây dược liệu tự nhiên quý hiếm, giá trị y dược cao như: Giảo cổ Lam, Sa nhân tím, Đương quy… và nhiều loại cây dược liệu địa phương có giá trị kinh tế cao như: Bình vôi, Đẳng sâm, Hà thủ ô đỏ, Atisô...

Cùng với mở rộng diện tích trồng cây dược liệu, từ một số bài thuốc của người Dao đỏ, đến nay địa phương đã phát hiện ra hàng chục biệt dược. Có những bài thuốc chữa bệnh hữu hiệu, như việc kết hợp giữa cây Hoàng liên chân gà, Thất diệp nhất chi hoa với cây Tống quá sủ, Giảo cổ lam... để chữa các bệnh trước và sau khi sinh cho phụ nữ và trẻ sơ sinh.

Trong khi đó, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, vài năm trở lại đây đời sống bà con các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu đã khá lên nhờ trồng cây dược liệu.

Nhiều địa phương cũng lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các cây dược liệu phù hợp như: Đương quy, Atisô, Đỗ trọng, Sâm cát cánh, Thất diệp nhất chi hoa.

“Khi mới trồng cây dược liệu, gia đình được cán bộ về hướng dẫn kỹ thuật. Qua thời gian chăm sóc tôi thấy cây này cũng dễ trồng, chăm sóc. Giá trị cây trồng này cao hơn rất nhiều so với cây ngô, cây lúa” - ông Tẩn Chin Lùng - một trường hợp thoát nghèo từ cây dược liệu ở xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ - chia sẻ.

Theo Cục Quản lý y dược cổ truyền (Bộ Y tế), việc hình thành hệ thống chuỗi giá trị phát triển dược liệu quý vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc sẽ góp phần đảm bảo đầu ra sản phẩm dược liệu sản xuất trong vùng. Bên cạnh đó, việc thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ sản xuất quảng canh sang thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất an toàn sẽ giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, tạo nguồn nông sản sạch giúp tăng cường sức khỏe cộng đồng.

Bảo Nguyên - Đại Long
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu mở hướng thoát nghèo từ cây dược liệu

Anh Huy |

Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng là một trong những chủ trương lớn của tỉnh Lai Châu. Từ chủ trương này, Lai Châu đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, phát triển cây dược liệu. Đây là cơ hội giúp người dân, đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đưa cây dược liệu từ rừng xuống phố

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi được Viện Dược liệu (Bộ Y tế) đánh giá là nơi có nguồn tài nguyên cây dược liệu phong phú, đa dạng, thu hút nhiều doanh nghiệp tìm hiểu, liên kết với người dân địa phương trong trồng trọt, chế biến, phát triển sản phẩm từ cây dược liệu.

Chuyện trồng cây dược liệu của bản người Dao trên cao nguyên đá

Nguyễn Tùng |

Việc trồng, chế biến cây dược liệu tại các huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang đang từng bước giúp đồng bào chuyển đổi cây trồng, giảm nghèo hiệu quả và bảo tồn nguồn gene dược liệu quý.

Đề nghị xử lý nghiêm chủ tịch UBND các cấp thiếu trách nhiệm, tham nhũng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trưởng Ban Dân nguyện đề nghị xử lý nghiêm với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, nhất là chủ tịch UBND các cấp thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lời khai của đối tượng phóng hỏa căn nhà làm 3 người tử vong

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quận 8 thông tin đang phối hợp cùng Công an TPHCM tạm giữ nghi phạm gây án để lấy lời khai liên quan đến vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong ở Phường 15, Quận 8.

Loạn đả trước trận Brazil - Argentina

TAM NGUYÊN |

Trận Brazil - Argentina không thể diễn ra đúng giờ vì màn loạn đả trên khán đài.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều phượt thủ dàn hàng check-in dưới chân đèo Mã Phục

Tân Văn |

Cao Bằng - Hiểm nguy, tai nạn giao thông trực chờ khi nhiều người dừng, đỗ xe, dàn hàng ngang chụp ảnh tại chân đèo Mã Phục.

Thế giới lần đầu tiên vượt quá ngưỡng thời tiết cực nguy hiểm

Ngọc Vân |

Thế giới lần đầu tiên vượt quá ngưỡng thời tiết nguy hiểm khi nhiệt độ Trái đất vượt qua giới hạn nóng lên 2 độ C.

Lai Châu mở hướng thoát nghèo từ cây dược liệu

Anh Huy |

Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng là một trong những chủ trương lớn của tỉnh Lai Châu. Từ chủ trương này, Lai Châu đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, phát triển cây dược liệu. Đây là cơ hội giúp người dân, đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đưa cây dược liệu từ rừng xuống phố

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi được Viện Dược liệu (Bộ Y tế) đánh giá là nơi có nguồn tài nguyên cây dược liệu phong phú, đa dạng, thu hút nhiều doanh nghiệp tìm hiểu, liên kết với người dân địa phương trong trồng trọt, chế biến, phát triển sản phẩm từ cây dược liệu.

Chuyện trồng cây dược liệu của bản người Dao trên cao nguyên đá

Nguyễn Tùng |

Việc trồng, chế biến cây dược liệu tại các huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang đang từng bước giúp đồng bào chuyển đổi cây trồng, giảm nghèo hiệu quả và bảo tồn nguồn gene dược liệu quý.