Gỡ vướng giải phóng mặt bằng cho các dự án trong giai đoạn cuối năm

TRÍ MINH |

Ngày 27.11, phía UBND tỉnh Bắc Giang vừa có thông tin về đẩy nhanh tiến độ gỡ vướng giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án trên địa bàn.

Khó khăn trong triển khai dự án

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, địa phương này đang hỗ trợ thực hiện nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư tập trung ở TP Bắc Giang, các huyện Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên,...

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp khó khăn trong bồi thường GPMB do một số người dân không nhất trí với giá đền bù mà đòi mức cao hơn so với quy định nhiều lần;

Quá trình kê khai, kiểm kê cũng gặp khó khăn do một số thửa, loại đất không đúng với bản đồ địa chính; việc hoàn thiện các thủ tục bồi thường cũng gặp vướng mắc,...

Theo kế hoạch, nhiều dự án phải hoàn thành GPMB để triển khai thi công trong năm nay nhưng hiện vẫn chưa có mặt bằng.

Đơn cử như dự án Khu số 1 thuộc Khu đô thị phía Đông do Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Land Phát thực hiện tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành GPMB trong tháng 1.2023, nhưng đến nay mới chỉ GPMB được hơn 1 ha/8,4ha.

Dự án Khu số 2 và 3 - Khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang mới GPMB được 6ha/10,4ha dù phải hoàn thành bồi thường GPMB trong tháng 10.2023 theo kế hoạch.

Đại diện Công ty Cổ phần xây dựng Thành Đô Bắc Giang (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án chưa thể hoàn thành bồi thường GPMB theo kế hoạch do một số hộ dân chưa đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư, nhà thầu thi công năng lực hạn chế, chưa tập trung cao thực hiện dự án; chưa tích cực, quyết liệt trong công tác phối kết hợp với chính quyền, không đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khi được giao đất để thực hiện đầu tư.

Gỡ khó giải phóng mặt bằng

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, thường xuyên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời nắm tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, nhất là đối với công tác bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Như trên địa bàn huyện Lục Nam hiện có 26 dự án khu đô thị, khu dân cư đã được UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận đầu tư và lựa chọn được chủ đầu tư. Trong đó, 8 dự án đang triển khai bồi thường GPMB. Về cơ bản, kết quả thực hiện bồi thường GPMB của các dự án này đều đạt trên 80%.

Xác định công tác bồi thường GPMB luôn là vấn đề phức tạp, huyện Lục Nam thường xuyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng cấp huyện, xã vào cuộc giải quyết, thành lập các tổ tuyên truyền về GPMB.

Không chỉ các đơn vị chức năng của huyện thực hiện đối thoại, tuyên truyền, vận động, lãnh đạo huyện cũng trực tiếp đi cơ sở giải quyết vướng mắc, đối thoại với những hộ dân chưa đồng tình.

Bên cạnh đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác GPMB, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm.

Trong khi đó, ở huyện Lạng Giang đang thực hiện 20 dự án khu đô thị, khu dân cư với diện tích hơn 363ha, tổng vốn đầu tư 4.238 tỉ đồng.

Ông Tạ Huy Cần - Bí thư Huyện ủy Lạng Giang cho biết, với những dự án kéo dài, bên cạnh công tác dân vận, huyện đã có một số giải pháp sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện như khoanh vùng các phần diện tích còn vướng mắc, để bàn giao trước phần đã được GPMB cho chủ đầu tư kịp thời đầu tư xây dựng, thi công các hệ thống hạ tầng;

Hỗ trợ chủ đầu tư, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện những hạng mục chưa triển khai được và hoàn thiện theo quy hoạch…

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Băn khoăn khi Hà Nội bất ngờ dừng loạt dự án BT trọng điểm

THU GIANG |

Nhiều chuyên gia quy hoạch cho rằng, trong số 91 dự án dự kiến thực hiện theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao) phải rà soát, dừng công tác đầu tư, có nhiều công trình trọng điểm cũng phải dừng lại, ảnh hưởng lớn đến tổng thể quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội.

Chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng nêu 2 lý do chưa nhận bồi thường

Trần Lâm |

Phú Thọ - Ông Ngô Văn Xạ - chủ ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường trị giá 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn đã bác bỏ thông tin gia đình muốn số tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5 tỉ đồng, đồng thời cho rằng nguồn cơn từ con số 5 tỉ này đến từ chủ đầu tư của tuyến đường.

Dự án khu dân cư đấu giá đất tăng 400% ở phố núi Pleiku, nay bỏ hoang

THANH TUẤN |

Dự án khu dân cư Chư HDrông, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thời kỳ “sốt đất” cuối năm 2022 trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, khi giá đất sau đấu giá tăng gần 400%. Hiện hạ tầng dự án này xuống cấp, bỏ hoang, không có dân vào ở.

Hết tháng 10, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 1 triệu tỉ đồng

Minh Ánh |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại thời điểm cuối tháng 10.2023 là khoảng 1 triệu tỉ đồng, chiếm 10,5% GDP năm 2022, bằng 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Công nhân Hoàng Văn Sơn ở Nghệ An tử vong do bụi phổi

QUANG ĐẠI |

Chiều 28.11, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, ông Hoàng Văn Sơn (47 tuổi) – công nhân Công ty TNHH Châu Tiến vừa tử vong vào sáng cùng ngày do biến chứng bệnh bụi phổi.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận

Quang Hùng |

Ngày 28.11, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Thuận - cố Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng LĐLĐVN).

Nghi án nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 28.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngõ 152 Lê Lai (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Giám đốc Sở lý giải việc cấp phép hội thảo đa cấp Amway dù huyện quyết từ chối

Trần Tuấn |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Ngô Biên Cương - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang nêu lý do cho phép Công ty Amway tổ chức hội thảo đa cấp dù UBND huyện Lạng Giang có 2 văn bản kiên quyết từ chối.

Băn khoăn khi Hà Nội bất ngờ dừng loạt dự án BT trọng điểm

THU GIANG |

Nhiều chuyên gia quy hoạch cho rằng, trong số 91 dự án dự kiến thực hiện theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao) phải rà soát, dừng công tác đầu tư, có nhiều công trình trọng điểm cũng phải dừng lại, ảnh hưởng lớn đến tổng thể quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội.

Chủ ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng nêu 2 lý do chưa nhận bồi thường

Trần Lâm |

Phú Thọ - Ông Ngô Văn Xạ - chủ ngôi nhà nằm giữa quy hoạch của tuyến đường trị giá 164 tỉ đồng đang thi công qua địa bàn xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn đã bác bỏ thông tin gia đình muốn số tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng (GPMB) là 5 tỉ đồng, đồng thời cho rằng nguồn cơn từ con số 5 tỉ này đến từ chủ đầu tư của tuyến đường.

Dự án khu dân cư đấu giá đất tăng 400% ở phố núi Pleiku, nay bỏ hoang

THANH TUẤN |

Dự án khu dân cư Chư HDrông, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thời kỳ “sốt đất” cuối năm 2022 trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, khi giá đất sau đấu giá tăng gần 400%. Hiện hạ tầng dự án này xuống cấp, bỏ hoang, không có dân vào ở.