Gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Vũ Long |

Việt Nam phấn đấu phát triển nghề cá theo hướng bền vững, có trách nhiệm, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU.

Xây dựng nghề cá có trách nhiệm và hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14.9.2022 phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025".

Mục tiêu chung là triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; tập trung triển khai các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU); ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC);

Quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá Việt Nam theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ nay đến năm 2025, hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động thủy sản.

100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trước khi rời cảng đi khai thác trên biển phải được kiểm tra đảm bảo đầy đủ các giấy tờ và trang thiết bị theo quy định.

100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên phải được theo dõi, giám sát qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá khi tham gia hoạt động trên biển và được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại cảng...

Trao đổi với PV Lao Động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) Phùng Đức Tiến khẳng định: "Ngành NNPTNT quyết tâm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, xây dựng được nghề cá có trách nhiệm, phát triển vững mạnh, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và không để tái diễn ở các năm tiếp theo".

Thực hiện nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, để triển khai thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghề cá bền vững, có trách nhiệm, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo phát triển nghề cá phù hợp với các hiệp định, cam kết quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập hoặc tham gia như: Hiệp định PSMA, UNFSA, C188, Đạo Luật bảo vệ động vật có vú của Hoa Kỳ... Triển khai một số chính sách về phát triển thủy sản bền vững theo hướng giảm cường lực khai thác, tăng không gian và thời gian cấm, hạn chế khai thác nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Cần ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nghề cá tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo quy hoạch. Triển khai đồng bộ các chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, quản lý chặt chẽ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản. Kiên quyết không để tình trạng khai thác quá mức và thực thi hiệu lực, hiệu quả các quy định về vùng cấm, thời gian cấm và nghề cấm hoạt động ở các vùng biển; tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định.

"Đặc biệt, cần tổ chức, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác hải sản hợp pháp ở các vùng biển giáp ranh và ngoài vùng biển Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, nước sở tại và các tổ chức quản lý nghề cá khu vực” – Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn kiến nghị hỗ trợ nghề câu cá ngừ đại dương

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn muốn chính quyền các cấp hỗ trợ, bởi nghề câu cá ngừ đại dương có thu nhập cao nhưng ngư dân Lý Sơn chưa ai làm được.

Nhiều khuyến nghị pháp lý để tháo gỡ “thẻ vàng” cho nghề cá Việt Nam

Nam Dương |

TPHCM  - Trên cơ sở kết quả hội thảo khoa học quốc tế “Khung pháp lý quốc tế và Việt Nam về khai thác thủy sản bền vững và có trách nhiệm”, Ban tổ chức sẽ tập hợp và kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng một số biện pháp hiệu quả nhằm góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thuỷ sản Việt.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 200 triệu cho nghiệp đoàn nghề cá huyện Lý Sơn

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Trong chuyến công tác tại huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 200 triệu đồng cho 2 nghiệp đoàn nghề cá ở huyện này.

Đề nghị EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng, hỗ trợ tăng cường quản lý nghề cá

T.Dũng |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đồng thời hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực quản lý nghề cá, hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các giải pháp chống khai thác trái phép IUU, góp phần bảo đảm sinh kế cho ngư dân cũng như nguồn cung ứng thủy sản cho thị trường EU.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn kiến nghị hỗ trợ nghề câu cá ngừ đại dương

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn muốn chính quyền các cấp hỗ trợ, bởi nghề câu cá ngừ đại dương có thu nhập cao nhưng ngư dân Lý Sơn chưa ai làm được.

Nhiều khuyến nghị pháp lý để tháo gỡ “thẻ vàng” cho nghề cá Việt Nam

Nam Dương |

TPHCM  - Trên cơ sở kết quả hội thảo khoa học quốc tế “Khung pháp lý quốc tế và Việt Nam về khai thác thủy sản bền vững và có trách nhiệm”, Ban tổ chức sẽ tập hợp và kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng một số biện pháp hiệu quả nhằm góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thuỷ sản Việt.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 200 triệu cho nghiệp đoàn nghề cá huyện Lý Sơn

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Trong chuyến công tác tại huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 200 triệu đồng cho 2 nghiệp đoàn nghề cá ở huyện này.

Đề nghị EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng, hỗ trợ tăng cường quản lý nghề cá

T.Dũng |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đồng thời hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực quản lý nghề cá, hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các giải pháp chống khai thác trái phép IUU, góp phần bảo đảm sinh kế cho ngư dân cũng như nguồn cung ứng thủy sản cho thị trường EU.