Giá xăng dầu và thực phẩm tăng có thể đẩy lạm phát tại Mỹ lên cao

Tuyết Lan (Theo WSJ) |

Theo WSJ, lạm phát tiếp tục giảm xuống trong tháng 7. Các nhà kinh tế cho biết sẽ chuẩn bị kế hoạch nếu trong các tháng tới giá năng lượng và lương thực tăng cao làm gián đoạn quá trình giảm lạm phát.

Mới đây, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,2% trong tháng 7 (bằng tháng 6). Con số này giảm mạnh so với mức tăng 1,2% của tháng 6 năm 2022 và mức trung bình 0,5% vào năm 2022.

Tuy nhiên đà giảm lạm phát đang đảo chiều. Giá xăng dầu nhảy vọt sau khi Nga xâm lược Ukraine đầu năm 2022, đẩy tỷ lệ lạm phát 12 tháng lên 9,1% vào 1 năm trước. Sự sụt giảm này giải thích phần lớn cho đà giảm tiếp theo xuống 3,2% trong tháng 7.

Hiện nay, giá xăng đang tăng cao trở lại. Mặc dù giá xăng chỉ tăng 0,2% trong tháng 7, nhưng mức tăng này lớn hơn sự mong chờ. Stephen Stanley - Nhà kinh tế trưởng tại Santander US Capital Markets cho biết điều đó sẽ nâng thành phần xăng dầu trong CPI lên hơn 10% trong tháng 8, CPI hàng tháng tăng 0,6% và thay đổi giá tiêu dùng trong 12 tháng lên tới 3,6%.

Hơn nữa, giá xăng có thể tiếp tục tăng do có xu hướng tụt hậu so với giá dầu. West Texas Middle đạt 82,82 USD/thùng trong tuần qua, mức cao nhất kể từ tháng 11. Điều này do lo ngại về nguồn cung giảm sau khi Ả Rập Saudi và Nga cắt giảm sản lượng trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ được cải thiện.

Giá dầu có nguy cơ làm tăng các chi phí khác, chẳng hạn như vé máy bay - một động lực ngoại lai làm giảm lạm phát. Nó đã giảm 8,1% trong tháng 7 so với tháng 6, giảm gần 0,05% so với tỷ lệ lạm phát trong một tháng.

Thực phẩm cũng là một yếu tố có sự tác động lớn vào sự gia tăng lạm phát vào mùa hè năm ngoái. Giá hàng tạp hóa tăng trung bình 1%/tháng trong năm tính (tính đến tháng 9 năm ngoái). Tuy nhiên chỉ giảm trung bình 0,1%/tháng từ tháng 3 - tháng 6 năm nay. Sau đó vào tháng 7, đã tăng lên 0,3%.

Chỉ số giá lương thực của Liên Hợp Quốc — bao gồm ngũ cốc, dầu thực vật, đường, thịt và các sản phẩm từ sữa — tăng 1,3% trong tháng 7 so với tháng 6. Đây là mức tăng thứ hai trong 4 tháng sau khi giảm đều đặn từ mức cao nhất trong 50 năm đạt được vào tháng 3.2022 .

Andrew Schneider - Chuyên gia kinh tế cao cấp tại BNP Paribas cho biết, riêng giá thực phẩm và xăng đắt hơn khó có thể dẫn đến lãi suất cao hơn, vì Fed quan tâm nhiều hơn đến lạm phát cơ bản loại trừ cả hai yếu tố này .

Tuyết Lan (Theo WSJ)
TIN LIÊN QUAN

Yếu tố ít được nhắc đến trong dữ liệu lạm phát Mỹ

Quý An (theo Bloomberg) |

Thị trường nhà ở là "vũ khí bí mật" của FED trong trận chiến chống lạm phát.

Thi “Hoa hậu gà”, ý tưởng quá hay nhưng chưa thi đã lo … lạm phát

Hoàng Văn Minh |

Sau “Hoa hậu bò sữa”, tới đây, Việt Nam sẽ có thêm một cuộc thi “Hoa hậu gà” Tiên Yên, lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Ninh.

Mặc lạm phát, giới nhà giàu vẫn "đốt tiền" vào siêu xe

Quý An |

Vừa qua, hãng siêu xe Ferrari cho biết, lợi nhuận quý II đã tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào việc cho khách hàng có các tùy chọn riêng biệt.

Nhà nguyên căn “đẻ” ra tiền, sinh viên thu nhập "khủng" nhờ cho thuê trọ

Tuyết Lan |

Tập trung nhiều người lao động và sinh viên nên nhu cầu thuê trọ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM luôn ở mức cao. Nhận thấy đây là thị trường kinh doanh tốt, nhiều sinh viên kiếm hàng chục triệu/tháng nhờ việc thuê nhà nguyên căn kinh doanh phòng trọ.

Thắng Rangers, Hải Phòng gặp Incheon United tranh vé dự AFC Champions League

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 4-1 trước Rangers của Hong Kong (Trung Quốc) giúp câu lạc bộ Hải Phòng giành quyền vào chơi trận play-off tranh vé dự AFC Champions League.

VinFast chính thức lên sàn chứng khoán Mỹ với vốn hoá 23 tỉ USD

Đức Mạnh |

Việc niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq được kỳ vọng hỗ trợ cho chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn.

Tin 20h: Đề xuất thay đổi cách tính lương hưu vì lo ngại cuộc sống về già

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 15.8: Thông tin mới nhất về vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Nội; Định danh biển số: Còn bỡ ngỡ nhưng về sau sẽ thuận tiện; Đề xuất thay đổi cách tính lương hưu vì lo ngại cuộc sống về già...

Vụ bắt cóc ở Hà Nội: Đối tượng dọa "thích tiền hay thích con" để đòi 15 tỉ

Hoài Luân - Tô Thế |

Liên quan đến vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên) để tống tiền, Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng gây án dọa "thích tiền hay thích con" để ép gia đình bé trai giao 15 tỉ chuộc con.

Yếu tố ít được nhắc đến trong dữ liệu lạm phát Mỹ

Quý An (theo Bloomberg) |

Thị trường nhà ở là "vũ khí bí mật" của FED trong trận chiến chống lạm phát.

Thi “Hoa hậu gà”, ý tưởng quá hay nhưng chưa thi đã lo … lạm phát

Hoàng Văn Minh |

Sau “Hoa hậu bò sữa”, tới đây, Việt Nam sẽ có thêm một cuộc thi “Hoa hậu gà” Tiên Yên, lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Ninh.

Mặc lạm phát, giới nhà giàu vẫn "đốt tiền" vào siêu xe

Quý An |

Vừa qua, hãng siêu xe Ferrari cho biết, lợi nhuận quý II đã tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào việc cho khách hàng có các tùy chọn riêng biệt.