Như thường lệ, cứ đến mùa cà phê ở Tây Nguyên, các nhóm nhân công quê Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định và các huyện như Ia Pa, Phú Thiện, Ayun Pa (Gia Lai)… lại khăn gói lên huyện Ia Grai thu hái cà phê.
Huyện Ia Grai có diện tích cà phê lớn trong tỉnh, người lao động tá túc tạm bợ trong các căn nhà chòi ven nương rẫy, họ mang theo cả con nhỏ, hành lý, vật dụng nấu ăn để sinh hoạt tại vườn cà phê được thuê hái.
Anh Nguyễn Văn Lý (32 tuổi, quê Phú Yên) cho biết, dịp cuối năm 2 vợ chồng cùng con nhỏ chạy xe máy vượt đèo Tô Na lên huyện Ia Grai hái cà phê. Năm nay dịch bệnh được hạn chế nên việc đi lại thuận lợi, giá thuê nhân công cũng cao hơn so với mọi năm.
“Chủ vườn thuê theo hình thức hái khoán, mỗi ngày hai vợ chồng hái được 6-8 tạ cà phê, tiền công thu về trên 500.000 đồng/ngày/người. Một tháng thu hoạch cà phê, gia đình mình có thu nhập từ 20-25 triệu đồng, có khoản tiền mua sắm áo quần mới, sách vở cho con đón cái Tết ấm áp”, anh Lý nói.
Để tiết kiệm tiền, cũng như nhiều gia đình khác, vợ chồng anh Lý cùng con nhỏ mang theo chăn ấm, đèn pin, bình đun nước… để ở lại trong căn nhà chòi chật hẹp. Tờ mờ sáng, vợ chồng đã thức dậy nấu cơm ăn, sau đó ra rẫy hái cà phê cho đến chiều tối.
Như mọi năm, anh Ksor Sai (25 tuổi, trú thị xã Ayun Pa) cùng vợ là chị Nay Hieng đến huyện Ia Grai hái cà phê.
“Sau mùa lúa ở thị xã, người dân dắt díu nhau lên huyện Ia Grai liên hệ với chủ vườn. Mùa này gió chướng thổi mạnh, dễ đau ốm nhưng cũng vì miếng cơm manh áo, ai cũng cố gắng thu hái năng suất để kết thúc mùa vụ. Mùa hái cà phê tạo công ăn việc làm cho người dân trong lúc khó khăn sau dịch. Bởi vậy có một công việc mang lại thu nhập tốt ai cũng vui mừng”, anh Ksor Sai chia sẻ.
Trời chập tối, nhóm nhân công tụ tập 5-7 người trong nhà chòi ăn vội miếng cơm nguội với vài con cá khô, măng le, đậu phụ cho qua cơn đói. Từng bao cà phê nặng trĩu được chất dưới sân nhà để chờ xay xát, phơi khô trước khi thành hạt rang xay mang đi tiêu thụ.
Dù công việc vất vả, bỏ lại con nhỏ nơi quê nhà nhưng các nhân công trên gương mặt vẫn sáng lên niềm vui hy vọng về nguồn thu nhập và cái Tết đầm ấm đang đến gần.
Gia Lai là “thủ phủ” cà phê của vùng Tây Nguyên với tổng diện tích hơn 87.700ha. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, một số doanh nghiệp nông sản đã phản ánh, kiến nghị về nhu cầu vốn thu mua cà phê niên vụ 2022-2023. Việc Ngân hàng nhà nước siết hạn mức tín dụng là đang thực hiện các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
Tuy nhiên, vì lợi ích của nông dân trồng cà phê và giá trị xuất khẩu của ngành cà phê, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng nhà nước xem xét, cân nhắc có chính sách hỗ trợ hạn mức vay vốn cho các doanh nghiệp thu mua nông sản. Đặc biệt là vào thời gian cao điểm tháng 11, 12.2022 và tháng 1.2023. Theo ước tính, Gia Lai có sản lượng cà phê đạt khoảng 250.000 tấn/năm, riêng cà phê dành cho xuất khẩu chiếm tới 85% tổng sản lượng.