Gia Lai chỉ đạo hỗ trợ cho Công ty cấp nước vượt qua khó khăn

THANH TUẤN |

Nguy cơ Công ty CP Cấp nước Chư Sê bị cắt điện, cúp nước sẽ làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nhằm giúp công ty này vượt qua khó khăn, do kinh doanh bị thua lỗ, nợ tiền điện, tiền thuế.

Công ty nước có trách nhiệm trả nợ theo quy định

Ngày 26.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã có chỉ đạo yêu cầu một số sở, ngành, Công ty CP Cấp nước Chư Sê, Điện lực Gia Lai… có biện pháp hỗ trợ, duy trì điện, nước cho nhà máy và người dân.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty CP cấp nước Chư Sê phối hợp với UBND huyện Chư Sê và UBND các xã đã đấu nối hệ thống cấp nước sạch tiếp tục hỗ trợ người dân để vận hành, đưa nước sạch tập trung vào sử dụng hiệu quả.

Yêu cầu Công ty cấp nước tiếp tục phối hợp, chủ động làm việc với các cơ quan chính quyền huyện Chư Sê, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện Lực Gia Lai và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, thỏa thuận và giải quyết dứt điểm các khoản nợ cho các đơn vị.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để xảy ra việc khiếu nại, khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự và chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra việc cắt nước đột ngột, vi phạm hợp đồng đã ký kết đối với các tổ chức, cá nhân và hợp đồng sử dụng nước.

UBND tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo Sở Tài chính tỉnh rà soát, xem xét trong thời gian xảy ra dịch COVID-19 những đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để có giải pháp, thực hiện chi trả hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn (trong đó có Công ty CP Cấp nước Chư Sê).

Tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch

Gia Lai đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục hỗ trợ, duy trì nguồn điện đảm bảo cho Công ty CP Cấp nước Chư Sê hoạt động trong thời gian Công ty đang tìm giải pháp vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cũng yêu cầu huyện Chư Sê phối hợp UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn huyện tăng cường sử dụng nước sạch tập trung đã được đấu nối để người dân nâng cao nhận thức, hiểu được sự quan trọng của nước sạch với sức khỏe cộng đồng.

Khẩn trương vận động, làm việc với UBND các xã chưa chi trả tiền đối ứng (khoảng 13 triệu đồng) lắp đặt đồng hồ nước để thanh toán dứt điểm cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trước ngày 30.1.2024, để 1.200 hộ dân đã được lắp đặt đồng hồ nước đưa vào sử dụng hiệu quả, nâng cao đời sống của nhân dân, tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tập trung.

Như Báo Lao Động phản ánh, vào tháng 10.2023, Công ty CP Cấp nước Chư Sê gửi đơn thư “kêu cứu” lên Huyện ủy, UBND huyện Chư Sê. Do không có kinh phí để đóng tiền cho ngành điện nên Điện lực Gia Lai thông báo sẽ có lịch ngắt điện, hơn 1.600 hộ dân Chư Sê sẽ không có nước sinh hoạt.

Theo Cục thuế tỉnh Gia Lai, đến ngày 30.9.2023, tiền thuế mà Công ty CP Cấp nước Chư Sê còn nợ hơn 154 triệu đồng. Trong đó, có hơn 98 triệu đồng quá hạn phải cưỡng chế. Cục thuế Gia Lai đã áp dụng biện pháp là trừ tiền trong tài khoản và phong tỏa tài khoản của nhà máy nước.

Công ty CP Cấp nước Chư Sê cũng nợ Điện lực Gia Lai tiền điện tháng 9, 10 và lãi chậm trả tiền điện tháng 9.2023. Điện lực Gia Lai thông báo sẽ cắt điện nếu nhà máy không trả tiền điện.

Lo ngại việc cúp điện, cúp nước sẽ ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn, đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân địa phương, UBND tỉnh Gia Lai đã đề nghị Điện lực Gia Lai cho gia hạn thời gian cung cấp điện cho nhà máy cấp nước.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công ty Cấp nước Chư Sê vẫn chưa có lộ trình thanh toán nợ tiền điện

THANH TUẤN |

Ngày 24.12, tin từ Công ty CP Cấp nước Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, vẫn chưa thống nhất được giá mua bán điện giữa đơn vị và Điện lực Chư Prông (thuộc Điện lực Gia Lai).

1.600 hộ dân nguy cơ bị cúp nước vì công ty cấp nước không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất!

THANH TUẤN |

Công ty nước trây ỳ, kéo dài thời gian nộp thuế, buộc Cục thuế tỉnh Gia Lai phải thực hiện theo pháp luật về thi hành biện pháp cưỡng chế. Thay vì báo cáo trung thực, khách quan sự việc lên Huyện uỷ, UBND huyện Chư Sê thì lãnh đạo công ty lại cho rằng “không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất”!.

Công ty cấp nước nhờ huyện can thiệp vì... bị phong toả tài khoản ngân hàng

THANH TUẤN |

Nợ tiền điện, nợ thuế dẫn đến việc bị ngành chức năng phong toả tài khoản ngân hàng, Công ty CP cấp nước Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phải gửi văn bản “cầu cứu” Huyện uỷ, UBND huyện Chư Sê. Tuy nhiên, văn bản lại thông tin một cách… mập mờ về nguyên nhân nhà máy ngừng cấp nước, không nói rõ việc công ty bị nợ nần bủa vây.

Đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 27.12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cởi trói cho thị trường vàng để nguồn vốn chảy vào nền kinh tế: Trả vàng về cho thị trường vận hành

Nhóm Phóng Viên |

Trước những bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý, trả vàng về cho thị trường vận hành. Cần có quy định đề cập toàn diện hơn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan tới vàng, chứ không đơn thuần chỉ quản lý vàng miếng và vàng trang sức như hiện nay.

Bữa ăn bán trú của học sinh H’Mông ở điểm trường Sáng Pao

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Yên Bái - Từ sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, hàng trăm học trò H’Mông ở điểm trường Sáng Pao - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ (PTDTBT TH&THCS) sở Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã có phòng học mới, bếp ăn khang trang.

Đình chỉ hoạt động phòng khám bị tố "vẽ bệnh moi tiền" ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, Sở Y tế Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa Đại Tín (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Việc dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh bắt đầu từ ngày 31.12.2023.

Cựu Vụ phó khai lý do đề nghị Việt Á tham gia nghiên cứu kit test

Việt Dũng |

Trịnh Thanh Hùng khai, do thời gian cấp bách, không tìm được doanh nghiệp khác, bản thân chỉ biết Công ty Việt Á có đủ năng lực, điều kiện tham gia nghiên cứu kit test.

Công ty Cấp nước Chư Sê vẫn chưa có lộ trình thanh toán nợ tiền điện

THANH TUẤN |

Ngày 24.12, tin từ Công ty CP Cấp nước Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, vẫn chưa thống nhất được giá mua bán điện giữa đơn vị và Điện lực Chư Prông (thuộc Điện lực Gia Lai).

1.600 hộ dân nguy cơ bị cúp nước vì công ty cấp nước không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất!

THANH TUẤN |

Công ty nước trây ỳ, kéo dài thời gian nộp thuế, buộc Cục thuế tỉnh Gia Lai phải thực hiện theo pháp luật về thi hành biện pháp cưỡng chế. Thay vì báo cáo trung thực, khách quan sự việc lên Huyện uỷ, UBND huyện Chư Sê thì lãnh đạo công ty lại cho rằng “không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất”!.

Công ty cấp nước nhờ huyện can thiệp vì... bị phong toả tài khoản ngân hàng

THANH TUẤN |

Nợ tiền điện, nợ thuế dẫn đến việc bị ngành chức năng phong toả tài khoản ngân hàng, Công ty CP cấp nước Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phải gửi văn bản “cầu cứu” Huyện uỷ, UBND huyện Chư Sê. Tuy nhiên, văn bản lại thông tin một cách… mập mờ về nguyên nhân nhà máy ngừng cấp nước, không nói rõ việc công ty bị nợ nần bủa vây.