Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 1.2023 tăng 1,89 USD, tương đương 2,5%, lên 79,24 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,15 USD, tương đương 3%, lên mức 73,17 USD/thùng.
Giá dầu hôm nay tăng mạnh chủ yếu do lo ngại nguồn cung dầu thô gián đoạn, qua đó kéo theo tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, đặc biệt khi Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới có thể sớm mở cửa trở lại nền kinh tế.
Ở diễn biến khác, giá dầu ngày 13.12 cũng được hỗ trợ bởi cảnh báo về việc Nga có thể cắt giảm sản lượng để đáp trả trần giá mà phương Tây áp lên dầu thô của nước này.
Giá dầu hôm nay tăng mạnh còn do đường ống dẫn dầu Keystone từ Canada đến vùng Trung Tây nước Mỹ và khu vực ven biển vùng Vịnh vẫn tạm ngừng hoạt động sau sự cố rò rì 14.000 thùng dầu tại Kansas. Đây là vụ tràn dầu lớn nhất của Mỹ trong gần một thập kỷ.
Trong khi đó, lo ngại tình trạng bất ổn nguồn cung dầu sẽ tiếp tục gia tăng khi Nga chủ động cắt giảm sản lượng vào đầu năm 2023 và thực hiện các biện pháp đáp trả quyết định áp trần giá dầu của EU, G7 đối với dầu thô của nước này.
Theo nghiên cứu của Bank of America, giá dầu Brent toàn cầu có thể phục hồi qua ngưỡng 90 USD/thùng nhờ vào chính sách tiền tệ ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và việc Trung Quốc dự kiến mở cửa trở lại nền kinh tế.
Các nhà phân tích của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cũng nhận định thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới, giữa bối cảnh không chắc chắn về tác động từ các lệnh cấm do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với dầu của Nga, các chính sách chống dịch COVID-19 của Trung Quốc cùng động thái chính sách của các ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13.12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.346 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 21.200 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.670 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.901 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.016 đồng/kg.