Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,49 USD, tương đương 1,8%, xuống mức 81,21 USD/thùng. Cùng thời điểm, dầu WTI của Mỹ giảm 1,17 USD, tương đương 1,5%, xuống mức 75,78 USD/thùng. Như vậy, sau chuỗi tăng ba ngày liên tiếp, giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm.
Theo phân tích của chuyên gia trên sàn Oanda và CMC Markets, giá dầu thô bị sức ép khi rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng sau khi các ngân hàng trung ương đưa ra một đợt lãi suất mới.
Ngay khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, cũng trong ngày 15.12, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã nâng lãi suất.
Trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu đang được dấy lên nhiều lo ngại thì nguồn cung dầu thô lại khá tích cực. Tình trạng ùn tắc tàu chở dầu ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ đã được giải quyết. Nga vẫn đang bán một lượng lớn dầu thô cho Ấn Độ giá dưới mức giá trần của EU, G7 đặt ra.
Tập đoàn năng lượng TC Energy Corp cũng vừa phát đi thông tin cho biết đường ống dẫn dầu Keystone sắp được nối lại sau sự cố rò rỉ hơn 14.000 thùng dầu ở vùng Kansas (Mỹ) khiến toàn bộ đường ống phải đóng cửa hôm 7.12.
Bên cạnh đó, theo Reuters, giá dầu chịu áp lực bởi các dữ liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 11 giảm nhiều hơn dự kiến.
Ngoài ra, tại Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới ghi nhận sản lượng của các nhà máy chậm lại và doanh số bán lẻ tiếp tục giảm về mức thấp nhất trong 6 tháng, do số ca nhiễm COVID-19 tăng và các biện pháp kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh kéo dài.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16.12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.346 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 21.200 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.670 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.901 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.016 đồng/kg.