Cụ thể, giá dầu Brent tăng 2,69 USD, tương đương 3,5%, lên mức 80,53 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,22 USD, tương đương 3%, lên mức 75,39 USD/thùng. Diễn biến này ghi nhận mức tăng giá hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 4.11.
Theo Reuters, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ tăng 0,1% trong bối cảnh chi phí xăng dầu và chăm sóc sức khỏe giảm, dẫn đến mức tăng lạm phát hàng năm thấp nhất trong gần một thập kỷ qua.
Trước đó, trong tháng 10, CPI của Mỹ tăng 0,4%. Mặc dù CPI giảm, nhưng mức lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Song theo các nhà phân tích, lạm phát giảm nhẹ có thể khiến Fed bắt đầu thu nhỏ quy mô tăng lãi suất trong thời gian tới.
Eli Tesfaye, chiến lược gia thị trường cao cấp tại RJO Futures, cho biết đây chỉ là một đợt phục hồi dựa trên đồng USD.
Cũng theo Reuters bình luận, đợt phục hồi giá dầu trong 2 ngày qua có thể do các nhà giao dịch đóng các hợp đồng bán khống (đặt cược đầu cơ rằng giá của một loại hàng hóa sẽ giảm) sau khi cả hai loại dầu đều giảm hơn 10% vào tuần trước.
Trong diễn biến khác, Ngân hàng Bank of America dự báo năm 2023 sẽ là năm khó khăn với thị trường dầu mỏ. Giá dầu có thể biến động đặc biệt mạnh, trạng thái cân bằng không ổn định.
Mặc dù dự báo nhu cầu có thể giảm còn 1,55 triệu thùng/ngày, nhưng giá dầu trung bình được ngân hàng này dự báo có thể bị đẩy lên khoảng 100 USD/thùng.
Theo Viện Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 7,819 triệu thùng trong tuần trước sau chuỗi giảm 4 tuần; tồn kho xăng tăng 877.000 thùng; dự trữ sản phẩm chưng cất cũng tăng 3,9 triệu thùng.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14.12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.346 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 21.200 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.670 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.901 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.016 đồng/kg.