Cụ thể, giá dầu WTI giao dịch ở mốc 76,60 USD/thùng, tăng 0,62 USD/thùng. Tương tự, giá dầu Brent giao dịch ở mốc 81,82 USD/thùng, tăng 0,69%.
Tuần trước, giá dầu đã tăng gần 6% nhờ yếu tố chính là sự bất ổn địa chính trị ở Trung Đông gây lo ngại nguồn cung toàn cầu sẽ bị hạn chế.
Việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối lời đề nghị ngừng bắn của Hamas khiến lo ngại xung đột ở Trung Đông sẽ mở rộng ngày một lớn hơn.
Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục chiến dịch nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen khi lực lượng này không ngừng tấn công các tàu vận tải, khiến nhiều tàu phải định hướng lại tuyến đường biển qua Biển Đỏ và làm gián đoạn giao thương dầu mỏ toàn cầu.
Cũng trong tuần trước, đà leo dốc của giá dầu còn được hỗ trợ bởi tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến.
Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy, tồn kho xăng của Mỹ giảm 3,15 triệu thùng, ngược so với dự đoán tăng 140.000 thùng của các nhà phân tích.
Thêm vào đó, tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm sâu 3,2 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 5,5 triệu thùng, cao hơn gấp gần 3 lần so với ước tính của các nhà phân tích là tăng 1,9 triệu thùng.
Tuần này, giá dầu sẽ tiếp tục chịu tác động bởi các diễn biến ở Trung Đông, dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng 1 để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh về lạm phát ở Mỹ cũng như tiến trình cắt giảm lạm phát của Fed.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12.2 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.120 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 23.260 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.700 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.580 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.590 đồng/kg.