Giá đất công bố không theo kịp giá thị trường: Người dân chịu thiệt thòi

GIA MIÊU |

Bảng giá đất vừa được UBND TPHCM công bố đang gây ra nhiều tranh luận khi mà ở một số khu vực đang là “điểm nóng” về chuyện giá tăng từng ngày nhưng nếu căn cứ theo bảng giá công bố của chính quyền thì lại thấp hơn rất nhiều. Điều này khiến cho người dân bức xúc.

Thiệt thòi cho người dân

UBND TPHCM vừa ký Quyết định 30/2017/QĐ-UBND, sửa đổi bảng giá đất chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.2017, trong đó bổ sung bảng giá của 17 nhóm tuyến đường thuộc các quận, huyện. Tuy nhiên, một số khu vực “sốt đất” như Q.2, Q.9 hoặc Q.7 lại thấp hơn thị trường nhiều lần. Cụ thể, khi giá thị trường đã ở mức hơn 30 triệu đồng/m2, thì giá nhà nước đưa ra chỉ từ 5,2-15 triệu đồng/m2.

Đơn cử đường Võ Chí Công (Q.9) giá đất chỉ 4,2 triệu đồng/m2, trong khi giá thị trường ở mức hơn 15 triệu đồng/m2. Hay khu vực nội thành như Q.Phú Nhuận giá đất thị trường dao động khoảng 150-200 triệu/m2, song giá công bố theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND chỉ từ 13,8-30 triệu đồng/m2. Tương tự, tại khu vực Q.10, giá đất mới công bố cũng chỉ từ 22-23,4 triệu đồng/m2.

“Áp dụng theo bảng giá đất công bố, thì một căn nhà tại Q.10 có giá thị trường khoảng 190 triệu đồng/m2 nhưng giá đất “niêm yết” là 23,4 triệu đồng/m2; đồng nghĩa nếu khu vực đó đền bù giải toả, mở rộng đường giá đền bù mỗi mét chưa bằng 1/7 giá thị trường thì người dân sẽ rất thiệt thòi”, anh Nguyễn Hoàng - sinh sống tại khu vực Q.10 TPHCM - cho hay.

Theo đại diện Sở TNMT TPHCM, việc giá đất chính quyền đưa ra thấp hơn giá trị thực từ 30-50% là do dựa trên Luật Đất đai 2013 do Chính phủ ban hành; trong đó nhà nước ban hành khung giá đất, bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể. UBND cấp tỉnh được điều chỉnh không quá 30% so với quy định. Việc giá đất nâng cao theo thị trường thì Bộ TNMT sẽ quyết định theo thẩm quyền.

Một chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực BĐS đánh giá, mức giá đất công bố theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND có tăng nhẹ 20-25% nhưng chưa hợp lý vì giá đất đến nay cũng đã tăng khá nhiều. Đối với việc áp dụng hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất do Chính phủ ban hành) thì mức cao nhất cũng chỉ hơn 3 lần nên việc áp giá cũng không nhiều. Hệ luỵ của vấn đề này là khi doanh nghiệp đầu tư dự án, người dân không có cơ sở thẩm định giá đền bù, dễ gây bức xúc.

Doanh nghiệp cũng khổ

Quy trình tính tiền sử dụng đất hiện nay vô cùng phức tạp, nhiêu khê và không DN nào có thể biết trước chính xác số tiền sử dụng đất mà họ cần phải đóng là bao nhiêu. Và điều đáng nói ở đây là DN đang phải tự đi mua đất của người dân theo giá thị trường, rồi lại đóng tiền SDĐ cũng theo giá thị trường thì coi như mua đất đến hai lần. Trong khi Nhà nước chỉ khấu trừ chi phí theo bảng giá đất lại thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Quang- Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Nam Long - bức xúc, làm dự án lên tới hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ đồng nhưng không thể biết trước tiền sử dụng đất phải nộp là bao nhiêu. Đây là một rủi ro vô cùng lớn và trên quốc tế chẳng ai làm như vậy cả. Với quy trình làm như hiện nay thì cho đến khi ra được quyết định giao đất và số tiền sử dụng đất sẽ phải nộp cần rất nhiều thời gian, làm lỡ cơ hội, chi phí tài chính rất lớn.

Cũng liên quan đến vấn đề tiền SDĐ, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho rằng cần thay đổi cơ chế tính tiền SDĐ dự án. Ông dẫn chứng: Điều 112 của Luật Đất đai quy định giá đất phải bảo đảm phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường…; Điều 113 quy định Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần, nếu giá đất phổ biến trên thị trường tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giá tối thiểu thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất…

Tuy nhiên, từ năm 2003 đến nay chưa có trường hợp nào Chính phủ điều chỉnh khung giá đất, hoặc UBND cấp tỉnh đề nghị Bộ TNMT điều chỉnh bảng giá đất; trong khi đó giá đất đã có nhiều biến động. “Điều này cho thấy sự bất cập của cơ chế khung giá đất và bảng giá đất hiện nay cần phải được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn” - ông Châu nhận xét.

GIA MIÊU
TIN LIÊN QUAN

“Thổi” giá đất nền tại Khu đô thị Thanh Hà

THÔNG CHÍ |

Nhiều người có nhu cầu bán đất nền liền kề tại Thanh Hà Cienco 5 Land đang rao mức giá hơn 20 triệu đồng/m2. Thậm chí, tại một số vị trí đẹp, giá đất được đẩy lên 31 đến gần 40 triệu đồng/m2. Theo khảo sát của Lao Động, tuy giá lên rất cao từ 1,5 đến 2 lần giá gốc nhưng không có giao dịch. Trong khi đó, Bộ Xây dựng đang tiến hành thanh tra dự án khu đô thị này.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.