Gần 1.000 doanh nhân tham dự sự kiện hợp tác thương mại ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Gần 1.000 doanh nhân khắp các tỉnh, thành trong cả nước đã về tỉnh Đắk Lắk tham dự sự kiện kết nối giao thương, hợp tác thương mại và đầu tư.

Ngày 10.11, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương, Hợp tác thương mại và đầu tư năm 2022". Đến tham dự có ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk...

Ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk có những lời động viên, khích lệ lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Ảnh: Bảo Trung
Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk  (thứ hai từ phải sang) khích lệ lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Ảnh: Bảo Trung

Ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Những doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk luôn khát khao được kết nối với các đơn vị trong cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam để sản phẩm, hàng hóa được phân phối rộng khắp trên cả nước và quốc tế.

Tại sự kiện kết nối giao thương, Hợp tác thương mại và đầu tư, đã có 22 đơn vị ký kết chương trình hợp tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm. Hy vọng rằng, đây là những tín hiệu tốt khởi đầu cho nhiều hơn những nguồn lực sẽ đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk trong tương lai gần".

Một gian hàng đặc sản Phú Yên được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Bảo Trung
Một gian hàng đặc sản Phú Yên được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk - nhấn mạnh: " Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp lớn như thế này diễn ra tại Đắk Lắk. Dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đang chuẩn bị được đầu tư xây dựng sẽ mở ra nhiều cơ hội về cơ sở hạ tầng, tạo ra dư địa, không gian phát triển lớn để các doanh nghiệp tỉnh bạn quan tâm, đầu tư vào địa phương. UBND tỉnh đánh giá cao chương trình lần này của Hội Doanh nhân trẻ".

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Bảo Trung
Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Bảo Trung
Ông Hà chia sẻ: "Tôi tin tưởng qua hội nghị lần này sẽ có nhiều sự hợp tác, kết nối trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương được ký kết; góp phần mang lại sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bằng cách tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí gia nhập thị trường cho các đơn vị có nhu cầu".

Song hành cùng sự kiện nêu trên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk cũng kết hợp tổ chức Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ V năm 2022. Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 30 đội bóng cùng sự góp mặt của trên 700 doanh nghiệp, doanh nhân trên khắp cả nước là các cầu thủ cùng tham gia tranh tài.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân trẻ lan tỏa tinh thần đổi mới, biết chắt chiu từng cơ hội

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân tiêu biểu tiên phong ứng dụng công nghệ, quản trị hiện đại; hun đúc, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp.

Đắk Lắk đăng cai tổ chức giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc

BẢO TRUNG |

Trong tháng 11, tỉnh Đắk Lắk sẽ đứng ra đăng cai giải bóng đá quy mô tầm quốc gia, thu hút nhiều đội tuyển tham dự và mở ra cơ hội giao thương, hợp tác thương mại, đầu tư cho địa phương.

Chùm thơ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 2022

|

Chùm thơ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.1945 - 13.10.2022).

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Doanh nhân trẻ lan tỏa tinh thần đổi mới, biết chắt chiu từng cơ hội

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân tiêu biểu tiên phong ứng dụng công nghệ, quản trị hiện đại; hun đúc, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp.

Đắk Lắk đăng cai tổ chức giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc

BẢO TRUNG |

Trong tháng 11, tỉnh Đắk Lắk sẽ đứng ra đăng cai giải bóng đá quy mô tầm quốc gia, thu hút nhiều đội tuyển tham dự và mở ra cơ hội giao thương, hợp tác thương mại, đầu tư cho địa phương.

Chùm thơ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 2022

|

Chùm thơ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.1945 - 13.10.2022).