Doanh nhân trẻ lan tỏa tinh thần đổi mới, biết chắt chiu từng cơ hội

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân tiêu biểu tiên phong ứng dụng công nghệ, quản trị hiện đại; hun đúc, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp.

Ngày 8.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp tham dự lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước chúc mừng các doanh nhân trẻ tiêu biểu vinh dự được nhận Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, đặc biệt là Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2022.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với gần 12.000 hội viên, đang tạo việc làm cho hơn ba triệu lao động, doanh thu hàng năm khoảng hơn 30 tỉ USD.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VPCTN
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VPCTN

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế pháp luật để tạo môi trường và bệ đỡ cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, doanh nhân.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các bộ ngành tiếp tục quan tâm, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ, của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân trẻ.

Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân tiêu biểu nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội, kinh doanh liêm chính, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác. Tiên phong ứng dụng công nghệ, quản trị hiện đại; hun đúc, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp phải phấn đấu tự nâng cấp mình, có khả năng cạnh tranh quốc tế, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, chú trọng xây dựng uy tín và thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu với khát vọng vươn xa.

Nhấn mạnh Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa nhưng muốn là bạn của những người giỏi nhất, Chủ tịch nước cho rằng doanh nghiệp Việt Nam đang có đầy đủ khát vọng, quyết tâm và môi trường để hiện thực hóa điều đó, để trở thành đối thủ cạnh tranh ngang tầm, đối tác kinh doanh bình đẳng, có khả năng nắm bắt xu hướng, chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: VPCTN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: VPCTN

Dù trước mắt có nhiều khó khăn, Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nghiệp trẻ sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh này, củng cố niềm tin khát vọng Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng bởi những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Chủ tịch nước cho rằng các doanh nhân trẻ tiêu biểu không chỉ đang gánh trên vai áp lực kinh doanh, trách nhiệm với xã hội, với đất nước mà còn là trách nhiệm trước lịch sử.

Chủ tịch nước đề nghị các doanh nhân cần có ý thức trách nhiệm bản thân với đất nước nhiều hơn. Phát huy lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đổi mới - sáng tạo, vượt lên chính mình, có sức bền, ý chí vượt khó lớn hơn, luôn biết chắt chiu từng cơ hội để không ngừng vươn lên.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 7.11, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trang trọng lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Doanh nghiệp trẻ hào hứng ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL diễn ra trong 2 ngày 19-20.10, đây là dịp để các cá nhân tìm hiểu ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp.

Thủ tướng: Doanh nhân cần trau dồi bản lĩnh nghề, đạo đức kinh doanh

Vương Trần |

Thủ tướng cho biết, Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa, đạo đức người kinh doanh; hoạt động SXKD tuân thủ pháp luật, quy định của Nhà nước;

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 7.11, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trang trọng lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Doanh nghiệp trẻ hào hứng ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL diễn ra trong 2 ngày 19-20.10, đây là dịp để các cá nhân tìm hiểu ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp.

Thủ tướng: Doanh nhân cần trau dồi bản lĩnh nghề, đạo đức kinh doanh

Vương Trần |

Thủ tướng cho biết, Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa, đạo đức người kinh doanh; hoạt động SXKD tuân thủ pháp luật, quy định của Nhà nước;