Tăng trưởng xanh đang là xu hướng đòi hỏi các doanh nghiệp cần có chiến lược xanh hóa hoạt động kinh doanh, đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ xanh và tăng cường trách nhiệm xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh các nguồn vốn vay hiện nay cũng đang hướng đến các doanh nghiệp có mô hình đổi mới theo hướng bền vững với các dự án chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng và ít gây tác động đến môi trường.
Phát biểu tại diễn đàn thường niên “Khơi nguồn tài chính xanh, quản trị xanh” diễn ra ngày 22.11, ông Darryl Dong - Kinh tế trưởng Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam - nhấn mạnh khơi nguồn tài chính xanh là hết sức cần thiết để xoay chuyển tình thế về biến đổi khí hậu. Các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu coi biến đổi khí hậu là vấn đề số một để họ hợp tác với các công ty, đặc biệt là những đơn vị nhận đầu tư đạt được mức phát thải ròng bằng 0.
"Theo ước tính của chúng tôi, để đạt được mục tiêu kép là trở thành quốc gia có thu nhập cao và trung hòa carbon, Việt Nam cần đầu tư 6,8% GDP mỗi năm từ nay đến năm 2040. Con số này tương đương 368 tỉ USD theo giá trị hiện tại. Một nửa khoản đầu tư này dự kiến sẽ đến từ khu vực tư nhân nên các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư xanh rất nhiều.
Để tài trợ cho một tương lai ít carbon, chúng ta cần huy động mọi nguồn vốn sẵn có và triển khai các công cụ tài chính sáng tạo, bao gồm trái phiếu xanh, trái phiếu liên kết bền vững, vốn đầu tư thông minh về khí hậu cũng như các công cụ trung gian. ESG chính là "đơn vị tiền tệ quốc tế" để thu hút nguồn vốn đó. Nếu chúng ta có thể thay đổi một công ty thì có thể thay đổi một cộng đồng và hướng tới thay đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn" - ông Darryl Dong nhấn mạnh.
![Ảnh: Anh Kiệt](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/11/22/1270498/Phien-Thao-Luan-04.jpg)
Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIOD - cho rằng cần coi ESG là cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ thực sự khẳng định sự phát triển bền vững. Khi được tiếp cận với nguồn tín dụng xanh rõ ràng hiệu quả về chi phí thấp hơn và thu về danh tiếng cao hơn, cũng như thu hút thêm những nguồn tài chính xanh khác.
Theo ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), ở Việt Nam nói riêng cũng như thế giới nói chung, các doanh nghiệp khi vay nguồn vốn tín dụng xanh sẽ nhận được ưu đãi lớn. Như tại MB sẽ rẻ hơn từ 0,5 - 2%/năm so với thông thường. Còn khi những định chế tài chính quốc tế có các nguồn vốn rẻ, chuyển cho các ngân hàng và định chế tài chính Việt Nam cho vay lại thì thông thường cũng có ưu đãi hơn.