Đường dây 500 kV quan trọng, nhưng chưa thể đảm bảo cấp điện cho miền Bắc

Phan Anh |

Đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3 kéo dài đang được đẩy nhanh tiến độ. Giới chuyên gia nhận định, việc hoàn thành dự án sẽ đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên vẫn chưa thể đảm bảo cấp điện cho miền Bắc.

Trao đổi với PV Lao Động, chuyên gia năng lượng Ngô Đức Lâm - nguyên Cục trưởng Cục An toàn kỹ thuật và môi trường - cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ xây đường dây 500 kV mạch 3 ra miền Bắc, vì miền Bắc có xu hướng tiêu thụ điện nhiều hơn trong những năm tới.

Hệ thống điện Việt Nam bây giờ khác so với các năm trước. Trước đây, khu vực miền Nam tiêu dùng nhiều điện hơn ở miền Bắc nên phải có hệ thống đường dây chuyển từ Bắc vào Nam.

Phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, EVNNPT là đơn vị có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án truyền tải trọng điểm cấp bách, nhưng việc hoàn thành dự án trong tháng 6.2024 là một thách thức lớn. Đơn vị này sẽ huy động tối đa nguồn lực và quyết tâm hoàn thành dự án, đáp ứng được yêu cầu đặt ra để đảm bảo an ninh năng lượng.

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng, dự án trên là một giải pháp vô cùng quan trọng góp phần đảm bảo cấp điện cho miền Bắc trong bối cảnh hệ thống điện miền Bắc luôn thiếu công suất đỉnh trong mùa khô.

"Với cấu hình lưới điện truyền tải hiện nay, giới hạn truyền tải công suất trên đường dây 500 kV từ miền Trung ra miền Bắc giới hạn an toàn ở mức 2.200 MW.

Đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài, bao gồm: Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hoá, Thanh Hóa - Nam Định 1 và Nam Định 1 - Phố Nối có tính chất đặc biệt quan trọng giúp nâng cao năng lực truyền tải trục Bắc - Trung (tăng thêm năng lực truyền tải giữa miền Trung và miền Bắc từ mức ~2.200 MW lên khoảng 5.000 MW).

Theo tính toán của EVN, ở kịch bản phụ tải tăng trưởng cao, dự kiến miền Bắc có thể thiếu hụt công suất đỉnh tới khoảng 6.300 MW vào năm 2025. Do đó việc triển khai Đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là vô cùng quan trọng nhưng chưa đủ để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc" - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho hay.

Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514 km, nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) tới Phố Nối (Hưng Yên), với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng. Dự án này gồm 4 tiểu dự án, được phê duyệt trong quy hoạch điện VIII, dự kiến đưa vào vận hành năm 2025-2026. Tuy nhiên, để tăng cung ứng, giảm thiếu điện cho miền Bắc, Thủ tướng yêu cầu tháng 6.2024 phải gấp rút hoàn tất dự án này.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) hoàn tất hồ sơ các dự án trong tháng 7, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 8 và phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 9.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Các hồ thủy điện lớn chuẩn bị đón lũ

Quý An |

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), hầu hết các hồ thủy điện lớn đều đã đủ nước để phát điện, đồng thời hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ, phòng lũ theo quy định.

Tổng Giám đốc EVN: "Cung ứng điện giai đoạn 2024 - 2025 rất khó khăn"

Cường Ngô |

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân, qua cân đối cung cầu cho thấy, tình hình cung ứng điện giai đoạn tới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024 - 2025 ở khu vực miền Bắc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Từ nay đến cuối năm sẽ không thiếu điện

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết 4 giải pháp về cung ứng điện cho cả nước và sẽ không thiếu điện từ nay tới cuối năm.

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.

Người dân bất lực nhìn hồ Bà Đồ tiếp tục bị san lấp bằng bùn đất, phế thải

TÙNG GIANG- ĐINH THIỆN |

Khu vực hồ Bà Đồ (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) những ngày gần đây xuất hiện các xe tải chở phế thải xây dựng, bùn đất đổ thẳng xuống lòng hồ để san lấp trước sự chứng kiến và bất lực của người dân.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Các hồ thủy điện lớn chuẩn bị đón lũ

Quý An |

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), hầu hết các hồ thủy điện lớn đều đã đủ nước để phát điện, đồng thời hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ, phòng lũ theo quy định.

Tổng Giám đốc EVN: "Cung ứng điện giai đoạn 2024 - 2025 rất khó khăn"

Cường Ngô |

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân, qua cân đối cung cầu cho thấy, tình hình cung ứng điện giai đoạn tới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024 - 2025 ở khu vực miền Bắc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Từ nay đến cuối năm sẽ không thiếu điện

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết 4 giải pháp về cung ứng điện cho cả nước và sẽ không thiếu điện từ nay tới cuối năm.