Đua Fat trả lãi trái phiếu cao ngất ngưởng 17% dù đang nợ gấp 3,8 lần vốn

Đức Mạnh |

Nợ phải trả của Tập đoàn Đua Fat chiếm 79% tổng tài sản và gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, doanh nghiệp này vẫn phát hành trái phiếu với lãi suất cao hàng đầu thị trường hiện nay.

Như Lao Động đã thông tin, trong năm 2022, nợ phải trả của CTCP Tập đoàn Đua Fat (mã chứng khoán DFF) tăng thêm 60% so với cùng kỳ lên 3.464 tỉ đồng, chiếm 79% tổng tài sản và gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 52 tỉ đồng cho thấy, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn kém.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 46% lên 1.885 tỉ đồng còn nợ vay dài hạn tăng gấp đôi lên 1.579 tỉ đồng. Vay và nợ thuê tài chính đạt tổng cộng 2.191 tỉ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ. Điều này kéo theo chi phí lãi vay tăng cao 79% lên 142 tỉ đồng. Áp lực lãi vay đã bào mòn lợi nhuận sau thuế của Đua Fat trong năm 2022 chỉ còn vỏn vẹn 8% so với cùng kỳ.

Chủ nợ lớn nhất của doanh nghiệp hiện là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Thăng Long với tổng số tiền vay xấp xỉ 858 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2022, Đua Fat phát hành hơn 410 tỉ đồng trái phiếu. Trong đó, lô trái phiếu DFFH2123001 với quy mô 150 tỉ đồng được phát hành vào ngày 1.9.2021 và đáo hạn vào ngày 1.3.2023 với lãi suất 11,75%/năm. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 1.3.2023 vẫn còn 89,52 tỉ đồng dư nợ chưa thanh toán cho trái chủ.

Đáng chú ý, tập đoàn đã cùng với trái chủ thông qua lộ trình thanh toán trái phiếu kéo dài đến ngày 14.7.2023, tức chậm 4 tháng so với kế hoạch. Bên cạnh đó, lãi suất tính trong thời gian quá hạn tăng vọt lên tới 17,625%/năm.

Đây là mức lãi suất trái phiếu thuộc top cao nhất thị trường hiện nay, bởi những tên tuổi khác như Novaland, Phát Đạt, Khải Hoàn Land... cũng chỉ niêm yết lãi suất dưới 15%.

Ngoài ra, Đua Fat còn phát hành lô trái phiếu ký hiệu DFFH2124002 với giá trị 300 tỉ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 31.12.2024. Lãi suất định kỳ 6 tháng/lần, cố định 10,5% cho 2 kỳ đầu thanh toán. Số dư còn lại đến hết năm 2022 là 299 tỉ đồng.

 
Chi phí lãi vay năm 2022 của Đua Fat tăng cao 79% lên 142 tỉ đồng. Ảnh chụp báo cáo tài chính DFF

Trong năm vừa qua, doanh thu thuần của Đua Fat đạt 1.597 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy nhưng giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng 18%; chi phí lãi vay tăng gấp đôi; lợi nhuận khác chuyển sang âm 8 tỉ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế chỉ còn vỏn vẹn hơn 1,9 tỉ đồng, lao đốc 92% so với cùng kỳ. 

Tính tới ngày 31.12.2022, quy mô tài sản của Đua Fat đạt hơn 4.361 tỉ đồng, tăng hơn 64% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu cũng mở rộng 81% lên 896 tỉ đồng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).

98 doanh nghiệp đang chậm trả 128.000 tỉ đồng trái phiếu

Lam Duy |

Tổng giá trị trái phiếu mà tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tăng tới 13,6% so với lần cập nhật gần nhất.

Nhập nhằng giữa việc giới thiệu và môi giới trái phiếu tại Ngân hàng SCB

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Mới đây, trong văn bản phúc đáp khách hàng, Ngân hàng SCB khẳng định SCB chỉ là đơn vị giới thiệu trái phiếu doanh nghiệp đến khách hàng. Tuy nhiên theo những bằng chứng (tin nhắn, ghi âm) mà khách hàng cung cấp cho thấy có sự nhập nhằng giữa việc giới thiệu và môi giới trái phiếu của nhân viên SCB.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Lào Cai, 1 người chết, 2 người bị thương

Tân Văn |

Lào Cai - Vụ tai nạn giao thông đã làm một người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Công an cung cấp thêm manh mối tìm tung tích nạn nhân vụ nghi phân xác

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ nghi phân xác phi tang, công an tiếp tục công bố thêm manh mối để truy tìm tung tích, lai lịch của nạn nhân và các thông tin liên quan.

Vụ án bà Lê Thị Dung: Xác định lại số tiền thiệt hại, có thể tăng mức án?

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới vụ án bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị hủy án sơ thẩm.

Cảnh báo tổ chức phản động Việt Tân viết bài kích động tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Thông báo chính thức từ Bộ Công an khẳng định: “Việt Tân” cùng với “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và “Triều đại Việt” là các tổ chức khủng bố, đề nghị mọi người không tham gia, chia sẻ các bài viết của các tổ chức phản động lưu vong nói trên, đặc biệt là “Việt Tân”, cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của tổ chức này nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong Nhân dân.

Đất rừng, villa được rao bán siêu rẻ trên mạng xã hội

Thu Giang |

Chỉ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng/m2, nhiều mảnh đất rừng, villa ở lân cận TP Hà Nội đang được rao bán với mức giá rẻ giật mình.

Nợ phải trả Trung Nam Group vượt 2,9 tỉ USD, dư nợ trái phiếu hơn 1 tỉ USD

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Trung Nam Group vượt 96.000 tỉ đồng (hơn 4 tỉ USD). Nợ phải trả khoảng 68.110 tỉ đồng (2,9 tỉ USD), bao gồm dư nợ trái phiếu lên đến 24.286 tỉ đồng (1 tỉ USD).

98 doanh nghiệp đang chậm trả 128.000 tỉ đồng trái phiếu

Lam Duy |

Tổng giá trị trái phiếu mà tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tăng tới 13,6% so với lần cập nhật gần nhất.

Nhập nhằng giữa việc giới thiệu và môi giới trái phiếu tại Ngân hàng SCB

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Mới đây, trong văn bản phúc đáp khách hàng, Ngân hàng SCB khẳng định SCB chỉ là đơn vị giới thiệu trái phiếu doanh nghiệp đến khách hàng. Tuy nhiên theo những bằng chứng (tin nhắn, ghi âm) mà khách hàng cung cấp cho thấy có sự nhập nhằng giữa việc giới thiệu và môi giới trái phiếu của nhân viên SCB.