Vụ án bà Lê Thị Dung: Xác định lại số tiền thiệt hại, có thể tăng mức án?

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới vụ án bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị hủy án sơ thẩm.

Kháng nghị hủy án sơ thẩm

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Nghệ An đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm đề nghị TAND tỉnh Nghệ An tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ án bà Lê Thị Dung để điều tra, xét xử lại.

Theo đó, quyết định kháng nghị phân tích: Để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Thị Dung, cấp sơ thẩm xác định từ năm 2012 đến 2017, Lê Thị Dung đã tự kê khai để thanh toán những nội dung sai quy định với tổng số tiền là 103 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Thị Dung trực tiếp kiểm tra, ký duyệt, đồng ý cho các cán bộ giáo viên khác thanh toán tiền thừa giờ không có trong quy định tại Thông tư số 28/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đánh giá tính chất, mức độ tội phạm, bản án sơ thẩm của tòa án Hưng Nguyên lại xác định: "Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao của Lê Thị Dung là giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản từ nguồn ngân sách với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng".

Từ phân tích như trên, quyết định kháng nghị của Viện KSND tỉnh Nghệ An đánh giá tòa án cấp sơ thẩm chưa xác định rõ được trách nhiệm đầy đủ của Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hương đối với số tiền đã chi cho bị cáo Dung là 103 triệu đồng, chi cho các thầy cô giáo khác 175 triệu đồng.

Ngoài nội dung liên quan đến việc số tiền thiệt hại trong vụ án và dấu hiệu của loại tội phạm khác, kháng nghị còn cho rằng, các giám định chưa xác định được quy chế chi tiêu nội bộ có trái pháp luật không.

Cụ thể, quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định, trưng cầu giám định bổ sung và Viện KSND huyện Hưng Nguyên có văn bản yêu cầu cơ quan giám định làm rõ một số nội dung...

Nhưng tất cả các bản này đều chưa thể hiện rõ về quy chế chi tiêu nội bộ do bà Dung ký từ 2012-2017 có nội dung nào trái pháp luật dẫn đến không có hiệu lực không.

Viện KSND Nghệ An cho rằng, việc xác định thiệt hại do hành vi làm trái công vụ của các bị cáo gây ra cần bảo đảm sự chính xác và thống nhất về số liệu để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, Viện KSND tỉnh Nghệ An kháng nghị phúc thẩm, đề nghị TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Số liệu thiệt hại không thống nhất

Nội dung kháng nghị nói trên dẫn đến nhận định bà Lê Thị Dung có thể sẽ bị tăng mức án trong những phiên tòa sắp tới, nếu cơ quan điều tra xác định số tiền bị cáo gây thiệt hại lớn hơn so với nhận định của tòa sơ thẩm.

Quyết định kháng nghị xác định mấu chốt vụ án là kết luận của giám định tư pháp. Hồ sơ vụ án thể hiện cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tư pháp và Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã phân công giám định viên thực hiện giám định. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục trưng cầu giám định bổ sung và Viện KSND huyện Hưng Nguyên có văn bản yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung, giám định viên đã đưa ra những nhận định khác với nội dung ban đầu.

Cụ thể, trong văn bản thông báo kết quả giám định lần đầu, giám định viên khẳng định bà Lê Thị Dung gây thiệt hại hơn 103 triệu đồng.

Trong văn bản ngày 3.10.2022 trả kết quả giám định bổ sung, giám định viên cho rằng hành vi của bà Lê Thị Dung ngoài gây thiệt hại số tiền hơn 103 triệu đồng, còn gây thiệt hại thêm số tiền hơn 175 triệu đồng.

Ngày 12.10.2022, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An có văn bản trả kết quả giám định bổ sung lần 2, khẳng định bà Lê Thị Dung gây thiệt hại số tiền hơn 48 triệu đồng. Đây cũng là số tiền thiệt hại để tòa sơ thẩm xác định mức án.

Giám định viên căn cứ Thông tư 28/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông để làm căn cứ giám định, cho rằng nhiều nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên là trái quy định. Tuy nhiên, Thông tư 28/2009 không có đối tượng áp dụng là Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Giám định viên cũng cho rằng việc bà Dung được hưởng đồng thời phụ cấp cấp ủy và giảm trừ tiết dạy đối với chức danh Bí thư chi bộ là thanh toán trùng (2 lần cho 1 nghiệp vụ tài chính phát sinh).

Tuy nhiên nhiều chuyên gia đã phân tích đây là 2 khoản chi khác nhau, một bên là phụ cấp trách nhiệm theo quy định của tổ chức Đảng (phụ cấp cấp ủy) và một bên là công sức lao động (quy đổi mức 3 tiết/tuần).

Do đó, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng nội dung kháng nghị của Viện KSND tỉnh Nghệ An là có căn cứ, vụ án cần được điều tra, xét xử lại, trong đó cần tổ chức trưng cầu giám định tư pháp lại để bảo đảm kết luận điều tra chính xác, khách quan.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tình tiết mới liên quan đến quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù, hiện vẫn bị tạm giam chờ xét xử phúc thẩm, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm.

Viện kiểm sát Nghệ An kháng nghị hủy án vụ cô giáo Lê Thị Dung

Quang Đại |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm vụ án bà Lê Thị Dung - cô giáo bị tuyên 5 năm tù với bị cáo buộc chiếm đoạt gần 45 triệu đồng.

Nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định về nội dung chi trùng vụ án bà Lê Thị Dung

Nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh |

Sau loạt bài phản ánh về vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - bị kết án 5 năm tù đăng trên báo Lao Động, độc giả - nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh đã có ý kiến chia sẻ thêm góc nhìn về vụ việc.

Vụ thu quỹ lớp tiền triệu có lỗi một phần do giáo viên

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.5, Ban Giám hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới) đã có cuộc đối thoại với phụ huynh về các khoản thu quỹ lớp bị thâm hụt trong năm học vừa qua.

Hà Nội đón 1,2 triệu lượt khách quốc tế 5 tháng đầu năm

Khánh An |

Trong các thị trường khách quốc tế đến Hà Nội, đứng đầu là khách Hàn Quốc đạt 178.500 lượt, khách Mỹ đạt 98.000 lượt, khách Trung Quốc là 90.600 lượt.

Cập nhật giá vàng hôm nay 26.5: Chìm sâu dưới đáy

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 18h ngày 26.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,35 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.952,8 USD/ounce.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.

Tin 20h: Nguyên nhân EVN tiếp tục kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.5: EVN lại kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023; Bắt giam quản lý cơ sở nuôi dưỡng chửi bới, đánh đập cụ bà 85 tuổi; Hải Phòng giảm hàng nghìn lao động tại các khu công nghiệp; Giáo viên chia sẻ bí quyết làm bài môn Văn thi vào lớp 10...

Tình tiết mới liên quan đến quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù, hiện vẫn bị tạm giam chờ xét xử phúc thẩm, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm.

Viện kiểm sát Nghệ An kháng nghị hủy án vụ cô giáo Lê Thị Dung

Quang Đại |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm vụ án bà Lê Thị Dung - cô giáo bị tuyên 5 năm tù với bị cáo buộc chiếm đoạt gần 45 triệu đồng.

Nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định về nội dung chi trùng vụ án bà Lê Thị Dung

Nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh |

Sau loạt bài phản ánh về vụ án bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - bị kết án 5 năm tù đăng trên báo Lao Động, độc giả - nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh đã có ý kiến chia sẻ thêm góc nhìn về vụ việc.